Sau khi coi rồi tắt giao diện nhiệm vụ, Vũ Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Đồng hồ đếm ngược vẫn không ngừng giảm xuống.
36 giờ 12 phút.
Thời gian còn lại không nhiều. Nếu đợi đến sáng mai mới bắt đầu chuyển đồ, chắc chắn sẽ không kịp. Nghĩ đến đó, anh lập tức thuê một chiếc xe tải nhỏ rồi chạy thẳng đến Mái ấm Tình Thương.
Lúc này, phần lớn bọn trẻ đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn thầy Thành vẫn ngồi trong văn phòng, cẩn thận kiểm tra từng phần hồ sơ và danh sách vật tư. Thấy Vũ Minh xuất hiện vào giờ này, ông hơi bất ngờ.
“Con chưa nghỉ sao?”
“Con định chuyển toàn bộ đồ dùng sang căn cứ trước. Sáng mai chỉ cần đưa mọi người đi là được.”
Thầy Thành nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
“Làm vậy cũng tốt.”
Không ai nói thêm điều gì. Suốt cả đêm, chiếc xe tải nhỏ liên tục chạy qua chạy lại giữa Mái ấm Tình Thương và Khu liên hợp thể thao. Nôi trẻ em, giường tầng, bàn học, ghế học, quần áo, chăn màn, sách vở, đồ chơi, thuốc men, sữa, tã trẻ em cùng tất cả những vật dụng còn sử dụng được đều lần lượt được chuyển đi.
Mỗi lần xe dừng trước Kho vật tư, Vũ Minh chỉ cần đưa tay chạm nhẹ vào đống hàng.
[Đã phát hiện vật tư.]
[Đang chuyển vào Kho vật tư…]
Trong nháy mắt, toàn bộ vật tư hóa thành những điểm sáng màu lam rồi biến mất. Cứ như vậy, đến khi trời vừa hửng sáng, Mái ấm Tình Thương gần như chỉ còn lại những căn phòng trống. Vũ Minh lau mồ hôi trên trán, hai cánh tay đã mỏi nhừ nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khoảng bảy giờ sáng, bọn trẻ lần lượt thức dậy. Nhìn căn phòng đã được dọn gần hết đồ đạc, không ít em tò mò chạy đi tìm thầy Thành.
“Thầy ơi, mình chuyển nhà hả?”
Thầy Thành xoa đầu cô bé đang ôm con gấu bông, mỉm cười hiền hậu.
“Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ đến một ngôi nhà mới.”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy đã khiến cả đám trẻ háo hức hẳn lên. Đối với chúng, chỉ cần được ở cùng nhau thì nơi nào cũng có thể gọi là nhà.
Đúng chín giờ sáng, ba chiếc xe chở toàn bộ bốn mươi tám người rời khỏi Mái ấm Tình Thương. Hơn nửa giờ sau, đoàn xe dừng trước cổng Khu liên hợp thể thao Biên Hòa. Nhìn khuôn viên rộng lớn trước mắt, không chỉ các bảo mẫu mà ngay cả thầy Thành cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
Ở chính giữa là Tòa nhà Hành chính hai tầng uy nghiêm. Hai bên là năm căn Nhà dân vừa mới hoàn thành. Phía sau còn có Kho vật tư, Bể chứa nước và Máy phát điện Diesel. Mọi công trình đều ngăn nắp, sạch sẽ, hoàn toàn khác với khu liên hợp hoang vắng vài ngày trước.
Vũ Minh bước lên phía trước, mỉm cười nhìn mọi người.
“Chào mừng mọi người… về nhà.”
Từng đứa trẻ nối đuôi nhau bước qua cánh cổng căn cứ. Đúng khi người cuối cùng tiến vào phạm vi quản lý của hệ thống, âm thanh quen thuộc lập tức vang lên.
[Đang xác nhận cư dân…]
[Xác nhận hoàn tất.]
[Cư dân mới: 48.]
Ngay sau đó, giao diện nhiệm vụ chính tuyến hiện ra trước mắt Vũ Minh.
[Nhiệm vụ chính tuyến]
[Tiếp nhận 100 cư dân đầu tiên.]
[Tiến độ: 50/100.]
[Thời gian còn lại: 24 giờ 18 phút.]
Nhìn con số 50/100, Vũ Minh cuối cùng cũng thở phào. Ít nhất, một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài vài giây.
[Cảnh báo.]
[Số lượng Nhà dân hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của toàn bộ cư dân.]
[Đề nghị Người quản lý nhanh chóng mở rộng khu dân cư.]
Vũ Minh bất đắc dĩ cười khổ. Anh vừa đưa được bốn mươi tám người về căn cứ, hệ thống đã lập tức nhắc nhở một vấn đề mới. Còn nhiệm vụ phía trước… vẫn còn năm mươi cư dân nữa đang chờ anh đưa về.