Đến nội dung chính

Chương 5: Lời trẻ con (3)

admin 497 Chữ Cài Đặt

Thẩm Giảo Giảo nhìn theo chiếc xe khuất dần sau khúc quanh, bốc một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng.

“Lần sau người ta chưa trả tiền thì con đừng vội báo giá.” Cô búng nhẹ lên trán Thẩm Tuế An: “Luật giang hồ, tiết lộ thiên cơ miễn phí là phá giá thị trường đấy.”

Thẩm Tuế An xoa xoa trán, ôm túi kẹo cọ cọ vào cánh tay Thẩm Giảo Giảo.

“Vâng ạ. Lần sau con sẽ bảo chú áo rách trả tiền kẹo cho con.”

Thẩm Giảo Giảo gật đầu hài lòng, xách chiếc bàn gỗ nhỏ vào trong nhà, chuẩn bị đón lượt khách ăn tối sắp tới.

Vị tổng tài kia bị uế khí quấn thân nặng như vậy, sớm muộn gì cũng phải chủ động vác xác đến tìm cô thôi.

Bùa hộ mệnh của cô, giá khởi điểm là mười triệu đồng, không bớt một xu.

Tại văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của Tập đoàn Cố Thị, Cố Tự Trì dùng bút gạch một đường chéo mạnh bạo lên bản thiết kế trải rộng trên bàn.
Đầu bút máy đâm thủng lớp giấy mỏng, để lại một vệt mực đen kéo dài.

Anh vứt bút sang một bên, đưa tay xoa bóp thái dương đang giật liên hồi.

Bản vẽ quy hoạch khu phức hợp thương mại vốn dĩ rất hoàn hảo, nhưng trong mắt anh lúc này, các đường nét kiến trúc cứ xoắn lại với nhau thành những khối hình vặn vẹo.

Đã năm ngày nay anh không có một giấc ngủ tử tế.

Mỗi lần nhắm mắt, những giấc mơ lộn xộn ngập tràn một màu đen đặc lại kéo đến, đè nặng lên ngực khiến anh nghẹt thở.

Anh thử dùng thuốc an thần, uống trà thảo mộc, thậm chí mời bác sĩ riêng đến kiểm tra, nhưng kết quả đều vô dụng.

Bác sĩ chỉ kết luận anh làm việc quá sức và khuyên anh nghỉ ngơi.

Bên ngoài cửa kính trong suốt, bầu trời mùa hè nắng chói chang, nhưng Cố Tự Trì lại cảm thấy quanh mình luôn có một luồng khí ớn lạnh bám riết.
Cảm giác này xuất hiện từ lúc anh đi khảo sát khu đất trên núi vào tháng trước.

Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra.

Hứa Tinh Trạch mặc áo sơ mi lụa họa tiết sặc sỡ, tay cầm một ly cà phê đá bước vào, đi thẳng đến chiếc ghế sofa dành cho khách rồi thả người ngồi xuống.

“Tự Trì, cậu định thi thức khuya với cú mèo đấy à?” Hứa Tinh Trạch hút một ngụm cà phê, nhăn mặt nhìn bạn thân: “Mắt cậu thâm đen đến mức sắp đuổi kịp gấu trúc rồi kìa. Mặt mũi thì nhợt nhạt, nhìn cứ như bị ma ám ấy.”

Cố Tự Trì ngước mắt lên nhìn người bạn thân nối khố.

Hứa Tinh Trạch là cậu ấm của Tập đoàn Hứa Thị, một phú nhị đại chính hiệu không thích lo chuyện kinh doanh mà chỉ đam mê ăn uống và dạo chơi.