Chiếc xe taxi vừa dừng trước cổng.
Tâm trạng Vũ Minh lúc này khá phức tạp.
Anh nhớ rõ từng đứa người bên trong nhưng đối với họ, anh ở thế giới này là người xa lạ.
Cảm giác chua xót chưa kịp xâm lấn thì Ngô Văn Thành đã bước ra đón.
Trên tay ông là một cuốn sổ dày và một chiếc túi vải cũ.
“Con tới đúng lúc.”
Hai người đi vào văn phòng.
Vừa ngồi xuống, ông đặt cuốn sổ trước mặt Minh.
“Đây là toàn bộ danh sách.”
“Thầy đã kiểm tra lại ba lần.”
“Bao gồm họ tên, tuổi, bệnh nền, thuốc đang sử dụng.”
Vũ Minh mở sổ.
Mỗi trang đều được viết ngay ngắn.
Ở trang cuối cùng.
Có một dòng được khoanh tròn.
Tổng số người: 48.
Trong đó.
Trẻ em: 40.
Bảo mẫu và nhân viên: 8.
Vũ Minh khẽ gật đầu.
Con số này giống hệt ký ức của anh.
Không sai một người.
Thầy Thành lại đẩy chiếc túi vả màu nâu sờn cũ tới.
“Đây là việc thứ hai.”
Vũ Minh mở túi.
Bên trong là từng xấp tiền mặt được buộc cẩn thận.
Ngoài ra còn có sổ tiết kiệm, giấy tờ quyên góp, thẻ ngân hàng và toàn bộ hồ sơ tài chính của mái ấm.
“Tổng cộng khoảng một trăm tám mươi triệu.”
“Thầy đã gọi điện cho ngân hàng.”
“Ngày mai sẽ rút hết tiền mặt.”
“Những khoản quyên góp chưa về tài khoản cũng đã liên hệ xin chuyển sớm.”
Ông dừng một chút rồi nói tiếp.
“Nếu thật sự chỉ còn ba ngày…”
“Thầy nghĩ tiền để trong ngân hàng cũng không còn nhiều ý nghĩa.”
Vũ Minh đóng cuốn sổ lại.
Ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Không hổ là Trợ lý Căn cứ.
Anh chỉ giao một nhiệm vụ.
Nhưng thầy Thành đã chuẩn bị luôn cả những việc phía sau.
Như vậy cũng giúp anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
“Thầy.”
“Chiều mai, sau khi rút hết tiền.”
“Chúng ta bắt đầu mua vật tư.”
“Con muốn trong vòng hai ngày.”
“Toàn bộ số tiền này phải biến thành lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm.”
Thầy Thành mỉm cười gật đầu.
“Được.”
“Trông cậy vào con.”
Không nán lại thêm.
Anh lập tức bắt xe công nghệ quay về khu liên hợp thể thao Biên Hoà.
Vũ Minh nhanh chóng tiến vào bên trong căn cứ.
Cánh cửa Tòa nhà Hành chính tự động mở ra.
Anh đi thẳng đến trước [Lõi Quản Lý Căn Cứ].
Mặt tinh thể màu lam lập tức phát sáng.
Một màn hình bán trong suốt hiện ra.
[Tòa nhà Hành chính – Cấp 1]
Trạng thái: Có thể nâng cấp.
Điều kiện nâng cấp:
Điểm xây dựng: 500 – Đủ
Vật liệu:
Gỗ: 100 – Đủ
Thép: 100 – Đủ
Sắt: 100 – Đủ
Bê tông: 100 – Đủ
Xi măng: 100 – Đủ
Kính: 100 – Đủ
Vũ Minh hơi thở phào nhẹ nhõm. Điểm xây dựng của anh còn đúng 500 điểm.
Anh đưa tay.
Ấn vào nút [Nâng cấp].
“Keng!”
[Xác nhận nâng cấp Tòa nhà Hành chính lên Cấp 2?]
Có / Không
“Xác nhận.”
Ngay khi lời nói vừa dứt.
[Lõi Quản Lý Căn Cứ] bùng lên ánh sáng chói mắt.
Ù…
Cả tòa nhà bắt đầu rung nhẹ.
Những đường vân màu lam từ lõi nhanh chóng lan khắp sàn nhà, tường và trần nhà.
Từng khối bê tông như đang được một lực lượng vô hình tái cấu trúc.
Tiếng kim loại va chạm.
Tiếng cắt.
Tiếng hàn.
Liên tục vang lên từ mọi hướng.
Thế nhưng.
Bên trong tòa nhà lại không hề có lấy một bóng người.
Mọi công đoạn đều được hệ thống hoàn thành.
Vũ Minh lặng lẽ đứng nhìn một lúc, anh tranh thủ ra ngoài mua một hộp cơm bình dân về ăn tối.
Khoảng nửa giờ sau.
[Chúc mừng!]
[Tòa nhà Hành chính đã nâng cấp thành công.]
[Cấp hiện tại: Cấp 2.]
Vũ Minh đưa mắt quan sát xung quanh.
Không gian tầng một rộng hơn trước gần gấp đôi.
Hệ thống chiếu sáng cũng sáng hơn hẳn.
Ngay phía sau [Lõi Quản Lý Căn Cứ], một cánh cửa trước đây không tồn tại đã xuất hiện.
Hiển nhiên.
Đó là khu vực mới được mở khóa.
Đúng lúc này.
Một luồng sáng trắng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống.
Ánh sáng tan đi.
Để lộ một chiếc rương kim loại cao gần nửa mét.
Trên nắp rương khắc một dòng chữ.
[Quà thăng cấp Tòa nhà Hành chính – Cấp 2]
Một thông báo khác lập tức hiện lên.
[Phát hiện phần thưởng thăng cấp.]
Có mở ngay hay không?
Có / Không
Vũ Minh nhìn chiếc rương trước mặt.
Ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong.
Anh từ từ đưa tay về phía nút [Có]…