Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 26: Mưa Axit

admin 653 Chữ Cài Đặt

Anh mở giao diện căn cứ.

Hai ô xây dựng của căn cứ lập tức thay đổi.

Một ô hiển thị Kho vật tư đang tiếp tục thi công.

Ô còn lại đã trống.

Không hề do dự.

“Xây dựng.”

[Bản danh sách công trình.]

[Tòa nhà Hành chính.]

[Nhà ở tạm.]

[Bể chứa nước.]

[Kho vật tư.]

…

Vũ Minh chọn ngay Nhà ở tạm.

[Keng.]

[Nhà dân – cấp 1.]

[Chi phí:

Điểm Xây dựng: 50.

Gỗ: 50.

Thép: 20

Kính:10

Nhôm:10

Gạch: 50

Xi măng: 100.

Bê tông: 100.]

[Thời gian thi công: 30 phút.]

“Xác nhận.”

Ngay sau đó.

Một luồng sáng màu lam xuất hiện trên bãi đất trống cách Tòa nhà Hành chính không xa.

Khung móng nhanh chóng được hệ thống dựng lên.

Những thanh thép mảnh đan xen vào nhau như được một bàn tay vô hình lắp ráp với tốc độ mắt thường không theo kịp.

Vũ Minh chỉ nhìn vài giây rồi thu hồi ánh mắt.

“Mình còn nhiều việc hơn thế.”

Anh quay trở lại Tòa nhà Hành chính.
Kho vật tư vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới hoàn thành.

Nếu cứ để đồ nằm rải rác khắp khu liên hợp thì lúc cần sẽ rất mất thời gian.

Nghĩ vậy, anh lập tức bắt đầu công việc.

Những bao gạo còn nguyên trong nhà ăn.

Các thùng mì ăn liền.

Nước khoáng.

Dầu ăn.

Gia vị.

Toàn bộ đều được anh chuyển về đại sảnh tầng một của Tòa nhà Hành chính.

Sau đó là phòng y tế.

Từng thùng băng gạc.

Cồn sát trùng.

Khẩu trang.

Găng tay y tế.

Máy đo huyết áp.

Máy đo đường huyết.

Ngay cả vài chiếc xe lăn còn mới cũng được anh đẩy về.

Tiếp đó là kho dụng cụ.

Rìu.

Xẻng.

Cuốc.

Búa.

Máy khoan.

Máy cắt cỏ.

Máy phát điện cỡ nhỏ.

Ổ cắm điện.

Cuộn dây điện.

Tất cả đều lần lượt chất kín đại sảnh.

Chỉ sau hơn một giờ.

Tầng một của Tòa nhà Hành chính gần như không còn chỗ trống.

Khắp nơi đều là những chồng thùng carton, bao tải cùng đủ loại thiết bị.
Vũ Minh lau mồ hôi trên trán.

“Nếu không có kho…”

“Chỗ này chẳng mấy chốc sẽ thành bãi rác.”

Đúng lúc ấy.

“Keng.”

[Kho vật tư – Cấp 1 đã hoàn thành.]

Vũ Minh lập tức quay đầu.

Bên ngoài.

Nhà kho vừa được xây dựng đã hoàn toàn hiện hình.

Mái kim loại màu xám bạc phản chiếu ánh nắng.

Cánh cửa cuốn cao gần bốn mét từ từ mở ra.

Ngay sau đó.

Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Những bao gạo chất trong đại sảnh bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tiếp theo là những thùng mì.

Những két nước.

Máy móc.

Dụng cụ.

Thuốc men.

Từng món đồ đồng loạt hóa thành những tia sáng màu lam.

Vèo…

Vèo…

Vèo…

Chỉ trong vài giây.

Toàn bộ đại sảnh rộng lớn trở nên trống trơn.

Không còn sót lại bất cứ thứ gì.

“Keng.”

[Đã tiếp nhận vật tư.]

[Đang phân loại…]

[Hoàn tất.]

[Thực phẩm: 286 đơn vị.]

[Vật tư y tế: 91 đơn vị.]
[Dụng cụ lao động: 134 đơn vị.]

[Thiết bị điện: 47 đơn vị.]

[Vật liệu linh tinh: 63 đơn vị.]

Vũ Minh mở giao diện Kho vật tư.

Hàng trăm món đồ được sắp xếp ngay ngắn thành từng danh mục.

Anh chỉ cần tập trung ý nghĩ.

Thông tin cùng số lượng lập tức hiện ra.

Sự thần kỳ của hệ thống khiến anh không khỏi gật gù:

“Tiện thật.”

Không còn cảnh phải chạy khắp nơi tìm từng chiếc búa hay từng hộp thuốc nữa.

Mọi thứ đều được hệ thống quản lý rõ ràng.

Không chần chừ.

Anh lại mở giao diện xây dựng.

Ô xây dựng của Kho vật tư đã được giải phóng.

“Tiếp tục.”

[Xây dựng.]

[Nhà dân – Cấp 1.]

[Chi phí xác nhận.]

“Đồng ý.”

Một luồng sáng khác lại xuất hiện.

Căn Nhà ở tạm thứ hai bắt đầu được hệ thống thi công.

Lúc này.

Hai ô xây dựng của căn cứ đều đang hoạt động.

Vũ Minh nhìn quanh khu liên hợp rộng lớn.

Ánh mắt dừng lại ở dãy nhà bảo vệ cũ gần cổng chính.

Rồi chuyển sang quầy bán vé đã bỏ không từ lâu.

Những công trình này quá nhỏ để sử dụng lâu dài.

Nhưng nếu bỏ đó thì lại chiếm diện tích.

Anh vào kho hàng lấy ra một cái búa phá dỡ khá lớn.

Vũ Minh mỉm cười:

“Đến lúc kiếm thêm nguyên liệu rồi.”