Bà Giang vừa nuốt xong muỗng cháo, ngẩng đầu lên thấy con trai đang đứng thẫn thờ ở cửa, lập tức mỉm cười ngoắc tay: “A Trúc, mau vào đây chào cô Hàn đi con. Sao có gia đình bạn học đến thăm bệnh mà con lại không nói với mẹ trước một tiếng thế!”
Giang Yến Trúc siết chặt quai xách chiếc cặp lồng, cố đè nén sự kinh ngạc và phòng bị trong lòng xuống.
Anh cúi đầu, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào cô Hàn.”
Bà Hàn đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, quay sang nhìn Giang Yến Trúc bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến.
Bà cười nhẹ rồi nói với bà Giang: “Ôi, chị đừng trách cháu. Thằng bé Yến Trúc ở trường học giỏi lắm, lúc nào cũng nằm trong top đứng đầu toàn trường. Ngoài học giỏi ra, cháu còn rất nghĩa hiệp, dám đứng ra bảo vệ bạn học khỏi bị bắt nạt nữa. Vừa có tài lại vừa có đức thế này, chị đúng là đẻ khéo thật đấy. Chẳng bù cho thằng nghịch ngợm nhà tôi.”
Nói đoạn, bà Hàn liếc mắt sang con trai mình, giọng nói hơi trầm xuống: “Đúng không A Minh?”
Hàn Minh bất ngờ bị mẹ gọi tên, cơ thể khẽ run lên một cái. Anh ta lập tức ngẩng đầu lên, không dám chậm trễ một giây nào, vội vã phụ họa: “Vâng… vâng ạ. Cậu ấy học giỏi lắm ạ.”
Bà Giang nghe người ta khen ngợi con trai mình như vậy, nụ cười hạnh phúc lại càng nở rộng trên đôi môi nứt nẻ. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến bà phải lo lắng hay phiền lòng nửa bước.
Chẳng qua số anh khổ, đầu thai vào một gia đình nghèo khó, khiến tương lai rộng mở của anh cũng bị gánh nặng cơm áo gạo tiền làm cho mờ mịt theo. Đó cũng là nỗi đau canh cánh bên lòng suốt bao năm qua của bà Giang, sợ bản thân không lo được cho con ăn học đến nơi đến chốn.
Nhất là khi căn bệnh ung thư quái ác này ập đến, nó là một thứ bệnh đốt tiền mà chưa chắc đã giữ được mạng. Nếu không phải vì Giang Yến Trúc kiên quyết bắt bà phải nhập viện điều trị, có lẽ bà Giang đã mặc kệ số phận từ lâu để không làm khổ con trai.
Giang Yến Trúc vốn là người cực kỳ nhạy cảm, anh lập tức nghe ra ẩn ý sâu xa trong từng lời khen ngợi của bà Hàn. Bà đang khéo léo phủi sạch những ân oán bắt nạt ở trường, biến mối quan hệ căng thẳng giữa anh và Hàn Minh thành tình bạn học bình thường trước mặt mẹ anh.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt bệnh tật của mẹ, Giang Yến Trúc chỉ có thể phối hợp diễn kịch cùng bà Hàn, không thể để mẹ phải lo lắng hay kích động vào lúc này.
Đợi đến khi y tá và hộ lý gõ cửa bước vào để đưa bà Giang đi làm một vài xét nghiệm, không gian phòng bệnh VIP chỉ còn lại ba người. Lúc này, sự ấm áp giả tạo lập tức biến mất, bầu không khí trong phòng chốc lát trở nên lạnh lẽo và căng thẳng vô cùng.
Giang Yến Trúc tiến lên một bước, đứng đối diện với bà Hàn, thẳng thắn hỏi: “Hôm nay các người đến đây làm gì? Các người còn muốn cái gì ở tôi nữa?”