Đến nội dung chính

Chương 7.1: Em đừng giận nữa, Bối Bối

admin 609 Chữ Cài Đặt

Từ lúc từ trường trở về, Hàn Mai không nói với Hàn Minh một câu nào. Cô từ chối cả bữa tối mà mẹ đã cất công chuẩn bị, lấy lý do đau đầu rồi lập tức khóa chặt cửa phòng riêng, nhốt mình trong bóng tối suốt nhiều giờ liền.

Hàn Mai ngồi bó gối trên chiếc bục gỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn những vệt nước mưa trượt dài trên mặt kính. Đầu óc cô rối bời, lồng ngực thắt lại trước sự thật mà chính tai cô vừa nghe được từ miệng anh trai song sinh của mình.

Trước đây, cô vẫn biết Hàn Minh ham chơi, ngông nghênh và có phần nổi loạn. Những lần anh trốn học đi chơi bóng rổ, tụ tập bạn bè hay thậm chí là trốn đi xem đua xe, cô đều có thể nhắm mắt bao che.

Cô luôn tự nhủ rằng đó chỉ là sự bốc đồng của một cậu con trai mới lớn, bản chất của Hàn Minh vẫn là người anh tốt bụng, luôn yêu thương và bảo vệ cô hết mực.
Thế nhưng, những lời thú tội của Hàn Minh ngày hôm nay đã hoàn toàn đập tan bộ lọc màu hồng đó.

Hàn Minh chính là một kẻ bạo lực học đường, một kẻ chuyên bắt nạt học sinh nghèo ở khu B. Sự tồn tại của Giang Yến Trúc ở lớp chọn khu A không phải là một sự ưu ái, mà là kết quả của một chuỗi hành vi chèn ép vô nhân đạo.

Chỉ vì Giang Yến Trúc dám đứng ra bảo vệ những học sinh yếu thế bị nhóm của Hàn Minh bắt nạt, anh đã lập tức lọt vào tầm ngắm trả thù của đám công tử nhà giàu.

Hàn Minh cậy vào ba mình là Thị trưởng, gây áp lực lên ban giám hiệu nhà trường, bắt buộc họ phải chuyển Giang Yến Trúc sang khu A, xếp vào cùng lớp để dễ bề hành hạ.

Có sự chống lưng và cầm đầu của Hàn Minh, những học sinh khác trong lớp cũng hùa theo, cô lập và bắt nạt Giang Yến Trúc. Họ dùng gia cảnh nghèo khó của anh để làm trò cười, miệt thị lòng tự trọng của anh mỗi ngày.
Thậm chí, họ còn vung tiền ra để biến một thủ khoa kiêu hãnh thành kẻ tùy tùng, sai vặt, dùng những đồng tiền bẩn thỉu ấy để ép Giang Yến Trúc làm trò mua vui cho chúng.

Nghĩ đến đây, Hàn Mai nhắm chặt mắt lại, hai bờ vai run lên bần bật.

Cái đêm hai người họ gặp nhau ở sàn đấu ngầm, mẹ của Giang Yến Trúc đang hấp hối trên giường bệnh, cần một khoản tiền khổng lồ để chi trả viện phí.

Đám người Hàn Minh biết rõ điều đó, chúng nắm lấy tử huyệt của anh để ra điều kiện, bắt anh phải bước lên sàn đấu chịu đòn thì mới chịu đưa tiền.

Vì mạng sống của mẹ, Giang Yến Trúc đã phải nuốt ngược mọi kiêu hãnh, nhẫn nhịn làm theo. Nếu đêm đó cô không có mặt, nếu tiếng hét kinh hoàng của cô không kịp thời chặn đứng trận đấu lại, liệu Giang Yến Trúc có còn giữ nổi mạng sống để đứng trước mặt cô ngày hôm nay?
“Cậu ấy suýt chết… chỉ vì một trò đùa dai của họ…” Hàn Mai thì thầm, giọng nói nghẹn trong cổ họng.

Sự ghê tởm và thất vọng dâng lên cuồn cuộn, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô không thể chấp nhận nổi một người anh trai như thế.