Đến nội dung chính

Chương 6.2: Suy nghĩ mãi

admin 551 Chữ Cài Đặt

Nhưng dù là được phân vào khoa nào, thì trước đó tất cả học sinh đều phải trải qua kỳ thi đầu vào cực kỳ khắt khe.

Tuy năm đó Giang Yến Trúc là thủ khoa, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh đã chọn học khoa đại trà ở khu B. Theo quy định của trường, học sinh hai khu gần như sống ở hai thế giới song song, không bao giờ chạm mặt nhau.

Khoảng cách phân tầng xã hội sâu sắc ấy bảo bọc cho đám con em thượng lưu ở khu A, trong đó có anh em nhà họ Hàn. Vậy mà bây giờ, Giang Yến Trúc lại xuất hiện ở khu A, thậm chí còn ngồi chung một phòng học với Hàn Minh.

Thấy thái độ cứng rắn không chút khoan nhượng của em gái, Hàn Minh chợt nuốt nước bọt cái ực. Anh ta chột dạ tránh né ánh mắt cô, hai tay xoắn chặt vào nhau, đầu cúi gằm xuống tận ngực.

Hàn Minh càng biểu hiện như thế, Hàn Mai càng chắc chắn rằng anh trai mình đã gây ra chuyện tày đình bên ngoài.
Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian hẹp của xe: “Giờ anh có nói không? Hay là để em đi mách ba? Hậu quả thế nào anh tự biết rồi đấy!”

“Ấy đừng! Đừng mà!” Hàn Minh vội vàng ngẩng đầu lên, mặt mũi méo xệch mếu máo van xin: “Bối Bối xinh đẹp, em đừng giận, anh kể, anh kể ngay mà. Đừng nói với ba, ba sẽ đánh chết anh mất!”

Chỉ có lôi danh ngài Thị trưởng nghiêm khắc ra thì đứa con bất trị như Hàn Minh mới chịu đầu hàng. Anh ta lí nhí kể lại, nghe đến đâu, Hàn Mai chết lặng đến đó. Mặt cô cắt không còn một giọt máu, lồng ngực phập phồng dữ dội vì phẫn nộ.

Cô nhìn người anh trai song sinh bằng ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng lẫn xa lạ: “Hàn Minh? Anh đã trở thành con người đê tiện gì thế này?”

Giọng cô run lên bần bật, sự ghê tởm lộ rõ trong từng câu chữ. Cô không thể ngờ người anh trai vốn luôn yêu thương mình, bảo bọc mình lại có thể đứng sau một trò chơi chà đạp nhân phẩm của người khác một cách tàn nhẫn đến thế.
Chính thái độ ghê tởm của em gái đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng của Hàn Minh. Anh ta lặng người đi vài giây, gương mặt đỏ bừng rồi chuyển sang tái ngắt.

Anh ta bàng hoàng, đau đớn hỏi lại: “Bối Bối? Em… em đang ghê tởm anh sao? Anh có làm gì sai đâu? Tất cả là do hắn tự nguyện mà.”

“Hàn Minh, tốt nhất là giờ anh đừng mở miệng ra nữa, em sợ sẽ không kìm nổi mà nôn ngay tại chỗ mất.” Hàn Mai quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh trai nữa.

Nước mắt cô chực trào ra vì thất vọng, vì sao một người luôn dịu dàng, yêu thương cô như anh trai. Bây giờ lại hoá thành một con ác quỷ, tàn nhẫn với bạn cùng trang lứa như thế?