Đến nội dung chính

Chương 3.2: Sàn đấu trái phép

admin 527 Chữ Cài Đặt

Hàn Mai cảm thấy vô cùng bất lực, cô thật sự không hiểu nổi thú vui của anh trai mình. Nhìn Hàn Minh ham chơi thế này thì chẳng có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ có mặt ở nhà đúng giờ cả. Đã nhiều lần anh trai cô mải mê theo những cuộc tụ họp bạn bè mà quên mất lời hứa của mình. Những lần khác cô có thể không quản, nhưng riêng tiệc tối nay thì không được.

Ba cô vừa nhận chức thị trưởng thủ đô không bao lâu, đây lại là bữa tiệc đầu tiên ông tổ chức sau khi nhận chức. Trong dịp quan trọng này, gia đình ông sẽ là mục tiêu được nhiều người để mắt đến. Nếu không cẩn thận có thể rước thêm mấy lời dèm pha không đáng có, thế nên ba cô mới vô cùng cẩn thận sắp xếp mọi thứ.

Bây giờ chính con trai ông lại là kẻ có nguy cơ lớn nhất phá hỏng buổi tiệc khiến ông mất mặt trước quan khách. Ngay cả nghĩ thôi thì Hàn Mai cũng chẳng dám suy tưởng đến sự trừng phạt mà ba cô dành cho anh mình.
“Anh hai, anh mà còn không về là em gọi ba đấy nhé!” Hàn Mai không còn cách nào khác, rút chiếc điện thoại trong túi xách uy hiếp Hàn Minh.

Gần như ngay lập tức Hàn Minh đã dừng hành động ăn mừng của mình lại, nhanh tay đoạt lấy điện thoại từ tay cô, khuôn mặt nhăn nhó: “Bối Bối, em thật phiền phức.”

Hàn Mai khoanh tay trước ngực, cứng rắn đáp: “Anh có giỏi thì đập đi, chú Triệu, đưa con điện thoại của chú.”

Hàn Minh liếc mắt cảnh cáo tài xế Triệu, hạ giọng xuống nước với em gái: “Được rồi, được rồi, bà cố tổ ơi. Hết trận này thôi, hết trận này thôi thì anh sẽ theo em về liền.”

“Anh còn đòi hết trận nữa sao?” Hàn Mai thở dài mệt mỏi, nghiến răng nghiến lợi.

Hàn Minh quay người em gái về phía sàn đấu, chỉ lên hai người đang đứng trên sàn, nở một nụ cười tự đắc: “Em xem hai người này đi, vừa nhìn đã biết phần thắng thuộc về ai rồi. Trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi, hết trận anh theo em về liền. Tiền của anh đều đổ cả vào đấy, anh mà bỏ về giữa chừng thì mất sạch tiền đấy.”
Hàn Mai không thể vùng ra khỏi tay anh trai, chỉ đành nhìn lên sàn đấu. Đúng như lời Hàn Minh đã nói vừa nhìn đã biết kết cục trận đấu thế nào. Một người thân hình vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn, ánh mắt hung hăng. Người còn lại chỉ là một cậu bé, thân thể yếu ớt gầy còm lộ cả xương sườn ra ngoài, ngay cả găng tay còn mang không chặt thì đánh đấm cái gì.

“Anh… Đây là sàn đấu trái phép sao?” Hàn Mai chau mày khó tin.

Hàn Minh la hét ầm ĩ, nghe cô hỏi thì gật đầu: “Vậy em nghĩ ở đâu mà cho cá cược thế này?”