“Con biết mà.” Hàn Mai đáp.
Nơi này cách rất xa trung tâm thành phố, thuộc dự án quy hoạch cải tạo ngoại ô. Xung quanh đây đầy rẫy những khu ổ chuột kiểu như vậy, là thế giới ngầm được rất nhiều thành phần phạm tội ưa thích. Hàn Mai không biết vì sao anh trai mình lại đến đây, càng không hiểu lý do gì đã giữ chân anh lại nơi này.
Cô rút chiếc điện thoại ra bấm nút gọi, bỏ qua sự ồn ào mờ ảo sập sình của điệu nhạc nhức óc, cô hỏi người bên kia đầu dây: “Tớ đến rồi, ra đón đi!”
Người bên kia không ngờ cô lại đến, giọng điệu hết sức hoảng sợ: “Tiểu Mai, sao cậu lại đến đây? Cậu bảo chỉ cần biết địa chỉ thôi mà!”
“Giờ cậu ra đón hay không đón?” Hàn Mai thật sự rất bực bội.
Người bên kia thở dài một tiếng, miễn cưỡng đáp: “Cậu đứng yên ở đó cho tớ!”
Cậu trai nhuộm đầu hai thứ tóc, nhanh chóng xuất hiện ở cuối lối hành lang dẫn vào khu vực phòng bao riêng. Lúc đến được sảnh chính, anh chàng lập tức nhận ra cô em gái quý giá mà cậu bạn Hàn Minh hay nhắc đến. Tuy cô bé kia còn nhỏ tuổi nhưng đã xinh đẹp đến nao lòng, hơn nữa vẻ đẹp ấy còn không thích hợp với khung cảnh xô bồ quanh đây.
“Tiểu Mai, tớ ở đây.” Cậu trai dựa vào vách tường, vẫy vẫy tay gọi Hàn Mai.
Hàn Mai và tài xế Triệu len qua đám người đang phê pha trong điệu nhạc, lần từng bước đến chỗ cậu trai kia. Cậu trai kia chê tốc độ của cô quá chậm, tự mình tiến lên phía trước nắm lấy tay cô mà kéo về phía hành lang yên tĩnh.
“Cậu đến đây làm gì? Mau về đi!” Cậu trai khó chịu nhăn mặt.
“Hạo Nam, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?” Hàn Mai ngẩng đầu nhìn cậu chàng, đối diện với thái độ của hắn mà không hề nao núng.
Hạo Nam vuốt tóc bình thản nói: “Cuối năm chứ ngày gì.”
“Cậu còn nhớ là cuối năm sao? Hôm nay dinh thị trưởng sẽ tổ chức tiệc mừng năm mới, tớ nhớ là gia đình cậu cũng được mời mà.” Hàn Mai tốt bụng nhắc nhở.
Lúc này Hạo Nam mới sực tỉnh, dáng vẻ nơm nớp nhìn Hàn Mai: “Là hôm nay à? Tớ còn tưởng là ngày mai chứ! Chết tiệt, nếu ba không tìm thấy mình thì mình chết đòn với ông ấy.”
Vừa dứt lời đã định chạy đi mất nhưng đã bị Hàn Mai nhanh tay giữ lại.
Hạo Nam bực dọc muốn vùng ra: “Buông ra, tớ phải về nhà.”
“Dẫn tớ đến chỗ anh trai trước đã, rồi cậu muốn đi đâu mặc xác cậu.” Hàn Mai bấu chặt ngón tay mình vào tay Hạo Nam.
Hạo Nam trố mắt nhìn cô gái trước mặt, là kẻ nào đồn đãi nói rằng em gái hắn rất dịu dàng thế?
[Cái tên Hàn Minh đúng là đồ lừa đảo, mau trả phí tổn tinh thần bị lừa dối đi!]