Đến nội dung chính

Chương 48: Tôm hùm đất tỏi ớt (2)

admin 506 Chữ Cài Đặt

Lâm Khải nhận chiếc hộp từ tay Thẩm Vi Âm, mở nắp ra.

Mắt anh ấy sáng rực lên: “Ôi trời ơi, tôm hùm đất! Bếp trưởng Thẩm, cô khách sáo quá. Chuyện hôm qua là việc đàn ông nên làm mà.”

“Anh cứ nhận lấy đi, đây là tấm lòng của tôi và Gia Ngôn.” Thẩm Vi Âm mỉm cười: “Anh ăn nóng cho ngon nhé, tôi phải xuống bếp dọn dẹp đây.”

Thẩm Vi Âm vừa rời đi, Lâm Khải lập tức lấy đũa, chuẩn bị đánh chén món ngon.

Anh ấy bóc lớp vỏ tôm đỏ au, thịt tôm bên trong trắng ngần, thấm đẫm nước sốt tỏi ớt cay nồng.

Vị cay xộc lên mũi nhưng lại kích thích vị giác cực độ.

Cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra.

Tạ Cảnh Trình bước vào, tay cầm một tập hồ sơ.

Anh khịt mũi: “Mùi gì thơm thế?”

Lâm Khải đang ngậm đuôi con tôm, vội vàng nhai nuốt: “Sếp! Cô Thẩm vừa mang tôm hùm đất lên tặng em để cảm ơn chuyện hôm qua em giúp cô Thu. Ngon tuyệt cú mèo!”
Tạ Cảnh Trình nhìn hộp tôm đỏ rực trên bàn, lại nghĩ đến việc Thẩm Vi Âm đích thân chuẩn bị món này cho cấp dưới của mình.

Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Khải.

“Tôi vừa làm xong việc, cũng chưa ăn trưa.” Tạ Cảnh Trình nói.

Anh lấy một chiếc hộp nhựa dự phòng trên giá, thản nhiên gắp một nửa số tôm hùm đất trong hộp của Lâm Khải sang.

Lâm Khải trố mắt: “Ơ kìa sếp! Món này cay lắm, dạ dày anh không chịu được đâu. Với lại đây là quà cô Thẩm tặng em mà!”

“Tôi kiểm tra xem cậu có ăn vụng trong giờ làm việc không.” Tạ Cảnh Trình đáp tỉnh bơ.

Anh đậy nắp chiếc hộp nhựa của mình lại, cầm lấy nó rồi đứng lên: “Chiều nay nộp bản vẽ chi tiết cho tôi.”

Nói xong, Tạ Cảnh Trình mang hộp tôm về phòng làm việc riêng của mình.

Anh đóng cửa lại, đặt hộp thức ăn lên bàn.
Tạ Cảnh Trình vốn không ăn được đồ quá cay.

Anh nhìn những con tôm phủ đầy ớt đỏ, khẽ thở dài.

Anh dùng tay bóc một con tôm, đưa vào miệng.

Vị cay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, xộc thẳng lên mũi khiến anh phải nhíu mày.

Nhưng thịt tôm lại rất ngọt và dai.

Tạ Cảnh Trình rót một cốc nước lọc lớn để bên cạnh.

Cứ ăn một con tôm, anh lại uống một hớp nước.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, môi hơi đỏ lên vì cay.

Nhưng tay anh vẫn không dừng lại.

Dù cay đến mấy, anh vẫn vui vẻ ăn hết phần tôm hùm đất, chỉ vì anh biết rõ món ăn này do chính tay Thẩm Vi Âm tận tâm chế biến.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa to nặng hạt liên tục đập vào mặt kính.

Thời tiết đột ngột chuyển sang những ngày mưa rào kéo dài khiến không khí trong Học viện Tinh Lạc trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.