Đến nội dung chính

Chương 37: Dọn dẹp nhà ăn (3)

admin 491 Chữ Cài Đặt

“Có cô ở đây, thằng bé sẽ không thiếu thốn tình thương.” Tạ Cảnh Trình dựng chổi vào góc tường.

Anh nhìn cô chăm chú: “Hơn nữa, sau này cũng sẽ có người cùng cô bảo vệ nó.”

Lời nói của anh mang theo một hàm ý sâu xa khiến nhịp tim Thẩm Vi Âm lỡ một nhịp.

Cô vội vàng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của anh: “Bàn ghế xong rồi. Tôi đi lấy nước lau lại sàn nhà là xong.”

Thẩm Vi Âm bước nhanh vào khu vực rửa dọn.

Cô mở vòi nước, xả đầy một xô nước pha dung dịch tẩy rửa.

Xô nước khá nặng, cô phải dùng hai tay mới xách nổi.

Sàn gạch khu vực gần bồn rửa bị văng nước nên rất trơn trượt.

Cô vừa nhấc xô nước bước ra ngoài, gót giày cao su bất ngờ trượt dài trên lớp nước đọng.

Cơ thể Thẩm Vi Âm mất trọng tâm, ngã ngửa ra phía sau.

Xô nước tuột khỏi tay, nước bên trong sóng sánh chuẩn bị đổ ập xuống.
“Cẩn thận!”

Tạ Cảnh Trình bước dài tới, vươn cánh tay rắn rỏi luồn qua eo cô, dùng sức kéo mạnh cô về phía mình.

Bàn tay còn lại của anh nhanh chóng đỡ lấy quai xô nước, giữ cho nó đứng vững trên mặt đất, chỉ có một ít nước văng ra ngoài làm ướt gấu quần anh.

Thẩm Vi Âm đập mạnh vào lồng ngực cứng cáp của Tạ Cảnh Trình.

Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi một cú ngã đau điếng, nhưng thứ đón lấy cô lại là hơi ấm rực rỡ và mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng từ áo sơ mi của anh.

Không gian như ngừng trôi.

Thẩm Vi Âm mở mắt, nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay Tạ Cảnh Trình.

Bàn tay to lớn của anh vẫn đặt chặt bên hông cô.

Lồng ngực anh phập phồng, nhịp thở hơi gấp gáp.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà ăn, hai người đứng sát nhau đến mức Thẩm Vi Âm có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
“Cô có sao không?” Tạ Cảnh Trình thấp giọng hỏi, âm vực trầm ấm vang lên ngay bên tai cô.

Mặt Thẩm Vi Âm đỏ bừng.

Cô luống cuống đứng thẳng dậy, vội vàng lùi ra sau một bước: “Tôi… tôi không sao. Cảm ơn anh.”

Tạ Cảnh Trình cũng thu tay về, các ngón tay hơi cuộn lại.

Anh cúi xuống nhìn xô nước: “Sàn trơn lắm, để tôi xách ra cho.”

Đúng lúc này, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên ngoài hành lang.

Lâm Khải vừa chạy vừa thở dốc, đẩy tung cánh cửa nhà ăn: “Sếp! Xe đưa đón đậu sẵn ngoài cổng rồi. Em đợi mãi không thấy anh ra, chú bảo vệ nhắc chuẩn bị khóa cổng phụ…”

Lâm Khải đột ngột im bặt.

Anh ấy nhìn Tạ Cảnh Trình đang đứng cứng đờ bên cạnh xô nước, rồi lại nhìn Thẩm Vi Âm đang đỏ mặt cúi xuống.