Đến nội dung chính

Chương 22: Đi siêu thị (3)

admin 517 Chữ Cài Đặt

Thẩm Vi Âm đẩy xe đẩy, dắt Lục Gia Ngôn đi dọc các quầy hàng thực phẩm, chọn mua thêm ít sữa tươi, trái cây và gia vị nấu ăn.

Tống Thu đi bên cạnh, liên tục nhặt các loại mặt hàng mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm bỏ vào xe.

“Đồ ăn ở trường ngon quá làm tôi dạo này ăn nhiều, chắc phải mua thêm ngũ cốc giảm cân thôi.” Tống Thu cầm một hộp yến mạch lên xem thành phần dinh dưỡng.

Thẩm Vi Âm nhặt hai chai nước mắm loại ngon bỏ vào xe: “Cô dạy múa vận động nhiều, không lo béo đâu. Đừng ăn kiêng kham khổ quá lại ảnh hưởng sức khỏe.”

Đi hết khu vực thực phẩm, cả nhóm đẩy xe sang gian hàng văn phòng phẩm.

Lục Gia Ngôn tò mò nhìn ngắm những hộp bút màu sặc sỡ xếp trên kệ.

Cậu bé dừng lại trước một bộ màu sáp lớn, ánh mắt đầy thích thú nhưng không lên tiếng đòi mua.

Thẩm Vi Âm thấy vậy, trực tiếp lấy hộp màu bỏ vào giỏ hàng.
Đúng lúc này, Thẩm Vi Âm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy bút vẽ chuyên dụng cách đó không xa.

Tạ Cảnh Trình mặc áo thun polo màu xám, quần kaki đơn giản, tay cầm hai chiếc bút sắt kỹ thuật chăm chú so sánh thông số trên thân bút.

Không mặc đồ công sở, trông anh trẻ trung và bớt đi sự nghiêm nghị thường ngày.

Tống Thu cũng nhìn thấy anh, cô ấy huých tay Thẩm Vi Âm: “Sếp Tạ kìa.”

Hai người đẩy xe tiến lại gần.

Tạ Cảnh Trình ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy Thẩm Vi Âm và Lục Gia Ngôn.

“Chào anh.” Thẩm Vi Âm lên tiếng: “Cuối tuần anh cũng đi siêu thị à?”

“Tôi đi mua mấy cây bút vẽ kỹ thuật, loại này chuyên dụng nên bên ngoài ít bán.” Tạ Cảnh Trình bỏ những cây bút đã chọn vào giỏ hàng nhỏ trên tay, nhìn lướt qua chiếc xe đẩy đầy ắp đồ của hai người: “Các cô mua xong chưa?”
“Xong rồi, chúng tôi đang chuẩn bị ra quầy thanh toán.” Tống Thu nhanh nhảu đáp.

Hóa đơn thanh toán của Thẩm Vi Âm hết tám trăm nghìn, chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt và thức ăn cho Lục Gia Ngôn.

Cô xách hai túi nilon lớn chứa đầy chai lọ, khá nặng.

Tống Thu cũng xách một túi đồ to tướng.

Tạ Cảnh Trình thanh toán xong đi tới.

Anh không nói nhiều, trực tiếp đưa tay xách lấy hai túi đồ nặng nhất từ tay Thẩm Vi Âm và Tống Thu.

“Để tôi.” Tạ Cảnh Trình cầm túi đồ đi thẳng ra hướng thang cuốn: “Xe tôi đỗ ở dưới hầm, tôi đưa mọi người về trường.”

Thẩm Vi Âm vội vàng dắt Lục Gia Ngôn đi theo: “Đồ nặng lắm, hay là để chúng tôi tự gọi taxi cũng được, phiền anh quá.”

“Không phiền. Tôi cũng đang trên đường về học viện lấy chút tài liệu.” Tạ Cảnh Trình bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng hầm.