Thẩm Vi Âm khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn viện trưởng.”
“Đây là chìa khóa phòng ký túc xá của cô.” Hạ Viễn lấy từ túi quần ra một chiếc chìa khóa đẩy sang: “Phòng số 102 ở tầng một khu nhân viên, ngay phía sau nhà ăn. Có đầy đủ giường tủ và bình nóng lạnh. Cô có thể đưa em trai vào ở ngay bây giờ.”
Thẩm Vi Âm nhận lấy chìa khóa.
Cô cởi tạp dề, dắt tay Lục Gia Ngôn đi về phía khu nhà ở.
Căn phòng 102 rộng chừng mười lăm mét vuông, rất sạch sẽ, có một chiếc giường đôi, một tủ quần áo bằng gỗ công nghiệp và một phòng tắm nhỏ.
Thẩm Vi Âm để Lục Gia Ngôn ngồi lên giường nệm êm ái, lấy khăn ướt lau mặt cho cậu bé.
“Từ nay chúng ta ở đây nhé.”
Lục Gia Ngôn gật đầu, đưa tay sờ sờ mặt nệm.
Đây là lần đầu tiên kể từ đêm qua cậu bé thấy an tâm đến vậy.
Thẩm Vi Âm mỉm cười.
Cuộc sống mới của hai chị em chính thức bắt đầu từ căn bếp này.
Cô sẽ dùng tay nghề của mình để nuôi lớn cục bột nhỏ này, chắc chắn không để cậu bé phải chịu đói rét thêm một ngày nào nữa.
Năm giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn mờ tối.
Thẩm Vi Âm cẩn thận vén góc chăn đắp lại cho Lục Gia Ngôn, sau đó rón rén bước xuống giường.
Cô buộc gọn tóc lên cao, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh cho tỉnh ngủ rồi cầm chìa khóa đi thẳng sang khu vực bếp ăn.
Đèn huỳnh quang bật sáng choang, chiếu rõ những kệ inox được lau chùi sạch sẽ từ chiều hôm qua.
Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên, cô dự định làm món bánh cuốn hành mỡ và cháo ngô non để thay đổi khẩu vị cho mọi người.
Thẩm Vi Âm lấy bột gạo tẻ đã ngâm sẵn từ tối hôm qua ra, pha thêm một chút bột năng và nước lọc theo tỷ lệ chuẩn xác để vỏ bánh không bị nhão.
Cô bật bếp, đặt nồi hấp bánh cuốn lên.
Trong lúc chờ nước sôi, cô quay sang thái hành tím, cho vào chảo dầu nóng phi vàng rộm.
Mùi hành phi béo ngậy lập tức lan tỏa khắp gian bếp rộng lớn.
Tiếp đó, cô gọt những bắp ngô non, dùng dao bào mỏng phần hạt rồi cho vào nồi đun cùng nước hầm xương ống nhạt.
Lửa liu riu khiến nồi cháo ngô sôi lục bục, tỏa ra mùi thơm ngọt dịu nhẹ.
Hơn sáu giờ, Lục Gia Ngôn tự mình ôm con gấu bông cũ đi từ phòng ký túc xá sang.
Cậu bé dụi dụi mắt, ngoan ngoãn kéo một chiếc ghế nhựa ở góc bàn dành riêng cho nhân viên rồi trèo lên ngồi.
Thẩm Vi Âm múc một bát cháo ngô non nhỏ, thổi bớt hơi nóng rồi đặt trước mặt cậu bé: “Em ăn cháo trước cho ấm bụng. Cẩn thận kẻo bỏng nhé.”