Đến nội dung chính

Chương 4: Chén trà bỏng tay (1)

admin 509 Chữ Cài Đặt

“Cô muốn gì?” Cố Đình Chi đi thẳng vào vấn đề.

Anh vốn không tin tưởng bất kỳ ai trong cái nhà này, nhưng sự xuất hiện của Thu Sương nằm ngoài dự tính của những kẻ đang muốn hại anh.

“Tôi cần một nơi ở an toàn và tiền mặt.” Tống Thu Sương đưa ra điều kiện: “Tôi có thể giúp anh quan sát xung quanh. Mắt tôi rất tinh, tôi có khả năng đọc khẩu hình môi. Những người trong cái phủ này nói chuyện lén lút ở khoảng cách xa, chỉ cần tôi nhìn thấy môi họ cử động, tôi sẽ biết họ đang nói gì. Đổi lại, anh cung cấp tài chính cho tôi làm chuyện riêng. Anh thấy sao?”

Cố Đình Chi nhìn cô thêm một lúc lâu.

Lần đầu tiên từ khi bị hạ độc, anh cảm thấy có một biến số thú vị xuất hiện trong kế hoạch của mình.

Anh đưa tay chỉ vào hộc tủ nhỏ dưới gầm xe lăn.

Tống Thu Sương cúi xuống mở hộc tủ ra.
Bên trong có một xấp tiền đại dương xếp gọn gàng.

“Tôi không ra ngoài được nhiều, nhưng tiền thì không thiếu.” Cố Đình Chi nói: “Chén thuốc này, hàng ngày cô giúp tôi đổ nó đi. Chuyện trong phủ, cô quan sát được gì thì báo lại cho tôi. Nếu thông tin hữu ích, tiền trong hộc tủ này cô cứ việc lấy.”

Tống Thu Sương lấy ngay mười đồng đại dương nhét vào túi áo, sau đó cầm chén thuốc đi thẳng ra cửa sổ, đổ sạch phần nước đen ngòm xuống gốc cây chuối tây ngoài vườn.

“Được.” Cô phủi tay, quay lại mỉm cười với anh: “Hợp tác vui vẻ nhé, chồng.”

Cố Đình Chi nhìn gốc chuối đang bốc khói sùi bọt vì độc tính của chén thuốc, rồi nhìn dáng vẻ hớn hở đếm tiền của Tống Thu Sương.

Anh không nói gì thêm, tự xoay xe lăn về phía giường ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Thu Sương dậy rất sớm.
Cô thay một bộ sườn xám giản dị, dọn dẹp qua loa căn phòng rồi đi theo Cố Đình Chi đến sảnh chính.

Theo quy củ, hôm nay là ngày nàng dâu mới kính trà cho cha mẹ chồng.

Cố Đình Chi ngồi trên xe lăn, do một gia đinh đẩy đi.

Tống Thu Sương đi bên cạnh, chậm rãi quan sát cấu trúc của Cố phủ.

Dãy nhà chính được xây dựng rất bề thế.

Cố Kính Đường và Lâm Uyển đã ngồi sẵn ở hai chiếc ghế gỗ điêu khắc tinh xảo giữa sảnh.

Cố Kính Đường ngoài bốn mươi tuổi, mặc một bộ âu phục cắt may tỉ mỉ, đeo kính gọng vàng, khuôn mặt đạo mạo.

Ông ta liếc nhìn Đình Chi, rồi chuyển ánh mắt sang Tống Thu Sương, gật đầu ra hiệu bắt đầu.

Lâm Uyển hôm nay mặc một chiếc váy bằng lụa đắt tiền, cố ý chọn màu đỏ thẫm để lấn át màu áo của Tống Thu Sương.

Bà ta chỉ tay về phía chiếc gối quỳ đặt trên sàn nhà, ý bảo Tống Thu Sương làm lễ.