Một gương mặt quen thuộc lập tức hiện lên trong tâm trí anh.
Mái tóc đã bạc quá nửa.
Đôi bàn tay chai sần.
Chiếc áo sơ mi cũ thường được xắn lên quá khuỷu tay.
Và nụ cười hiền lành đã xuất hiện trong gần như toàn bộ ký ức tuổi thơ của anh.
Nhưng người ở thế giới này có thật sự là viện trưởng mà anh biết không?
Vũ Minh chạm vào chấm sáng trên bản đồ.
Một bảng thông tin nhanh chóng mở ra.
[Ngô Văn Thành.]
[Thể lực: Trung bình.]
[Tinh thần: Tốt.]
[Khả năng quản lý: Rất tốt.]
[Khả năng tổ chức nhân sự: Tốt.]
[Khả năng thuyết phục: Rất tốt.]
[Độ tin cậy dự kiến: Rất cao.]
[Đánh giá phù hợp với vị trí Trợ lý Căn cứ: Xuất sắc.]
Ánh mắt Vũ Minh dừng lại ở dòng cuối cùng.
Hệ thống đánh giá rất cao viện trưởng.
Điều này không khiến anh bất ngờ.
Viện Tình Thương Bình An đã tồn tại hơn ba mươi năm. Trong khoảng thời gian ấy, viện trưởng phải tự mình lo gần như mọi việc.
Từ tìm nguồn quyên góp, quản lý tiền bạc, phân chia thực phẩm cho đến chăm sóc hàng chục đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau.
Ông không chỉ biết quản lý.
Ông còn biết cách khiến những con người xa lạ trở thành một gia đình.
Đối với một căn cứ vừa được thành lập, đây có lẽ là năng lực quý giá hơn bất kỳ sức mạnh chiến đấu nào.
Vũ Minh không do dự thêm.
“Tôi chọn Ngô Văn Thành.”
Màn hình lập tức thay đổi.
[Đã ghi nhận lựa chọn.]
[Đang xác minh điều kiện.]
[Đối tượng nằm trong phạm vi cho phép.]
[Đối tượng đáp ứng yêu cầu cơ bản.]
[Đang thiết lập liên kết tạm thời.]
Một đường sáng màu xanh xuất hiện trên bản đồ.
Nó kéo dài từ Căn cứ Bình An, xuyên qua từng khu phố rồi dừng lại tại Viện Tình Thương Bình An.
Vũ Minh chăm chú quan sát.
Nhưng vài giây sau, một thông báo mới bất ngờ hiện lên.
[Không thể trực tiếp bổ nhiệm.]
Anh khẽ nhíu mày.
“Vì sao?”
[Vị trí Trợ lý Căn cứ chỉ có thể được trao khi đối tượng tự nguyện chấp nhận.]
[Người quản lý không có quyền cưỡng ép.]
Vũ Minh thoáng ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh, anh đã gật đầu.
“Như vậy mới đúng.”
Nếu hệ thống cho phép anh tùy ý điều khiển người khác, cái gọi là xây dựng căn cứ chẳng khác nào biến mọi người thành những con rối.
Hệ thống tiếp tục thông báo:
[Người quản lý được phép tiếp xúc với đối tượng trong thời gian ngưng đọng.]
[Thời gian của đối tượng sẽ được khôi phục riêng biệt.]
[Sau khi tiếp xúc, người quản lý có thể đưa ra lời mời.]
[Nếu đối tượng từ chối, quyền lựa chọn đặc biệt sẽ lập tức mất hiệu lực.]
“Chỉ được mời một lần?”
[Đúng.]
Vũ Minh nhìn đồng hồ.
[Thời gian ngưng đọng còn lại: 08 phút 47 giây.]
Anh lập tức nói:
“Đưa tôi đến Viện Tình Thương Bình An.”
[Đã xác nhận.]
Không gian trước mặt đột nhiên biến dạng.
Tòa nhà Hành chính, bãi đất trống và sân vận động nhanh chóng bị kéo thành những dải sáng dài.