Đến nội dung chính

Chương 24

admin 506 Chữ Cài Đặt

Liệu gã mặt sẹo có bị lừa không? Hắn ta là một người chơi lão luyện, nhưng sự sợ hãi có thể khiến bất cứ ai mất cảnh giác.

Rồi, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, nó ở ngay sát vách phòng Thanh.

Cốc… Cốc… Cốc…

Thanh và ông chú giật mình, co rúm người lại trên giường tre. Tiếng gõ cửa như đang nện thẳng vào thái dương của họ.

“Thanh… con trai của ta…” Giọng nói lại vang lên, lần này nó ngọt ngào đến mức ghê rợn, như một khúc hát ru của quỷ dữ. “Sao con lại khóa cửa thế này? Ta chỉ muốn hỏi con có khát nước không thôi mà…”

Thanh cảm thấy toàn thân đông cứng. Giọng nói này, nó đang gọi tên cậu! Nó biết tên cậu! Làm sao thứ đó biết tên mình? Một cảm giác kinh hoàng tột độ ập đến. Cậu cố gắng giữ hơi thở đều đặn, nhưng lồng ngực cậu vẫn phập phồng dữ dội.
“Hùng… con ơi…” Giọng nói lại thay đổi, trở nên trầm ấm và đầy lo lắng, như tiếng một người thân đang gọi. Nó lại gọi tên ông chú công nhân. “Đừng sợ… Ta không làm hại các con đâu… Chỉ là ta thấy các con lạnh quá… Mở cửa ra đi, ta có chút rượu ngô ấm đây…”

Thanh biết rõ rượu ngô hay nước uống trong ngôi làng này đều là thứ cấm kỵ. Cái bẫy này quá lộ liễu, nhưng lại đánh trúng vào điểm yếu của những người đang khát cháy cổ họng. Cậu siết chặt tay ông chú, truyền cho ông một chút sức mạnh để ông không gục ngã.

Tiếng gõ cửa và giọng nói ma mị tiếp tục quấy nhiễu căn phòng của Thanh và ông chú trong một khoảng thời gian dài đằng dẵng. Mỗi tiếng gõ, mỗi lời nói đều như một mũi kim châm vào thần kinh, cố gắng phá vỡ ý chí của họ.

Thanh nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, hình dung ra cảnh tượng ghê tởm của lão Trưởng làng dưới nhãn quan âm dương đêm qua, để nỗi ghê tởm đó át đi sự sợ hãi.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng rời đi. Nó di chuyển về phía căn phòng cuối cùng, nơi hai cô nữ sinh đang trú ẩn.

Cốc… Cốc… Cốc…

“Hai đứa bé của ta… Đừng sợ…” Giọng nói lại vang lên, lần này nó lại biến thành giọng một cô gái trẻ, ngọt ngào và đầy lo lắng, như thể một trong hai cô gái đang gọi cô còn lại. “Sao lại khóa cửa thế này? Tớ lạnh quá… Linh ơi! Mai ơi! Mở cửa ra đi, tớ muốn ôm cậu một chút…”

Thanh nghe rõ tiếng nấc nghẹn của một trong hai cô gái từ căn phòng đó. Cậu lo lắng tột độ. Hai cô gái này còn quá trẻ, quá yếu đuối, liệu họ có chịu nổi sự cám dỗ của giọng nói đó không? Liệu họ có tin rằng đó là bạn mình đang gọi không?