Đến nội dung chính

Chương 2: Ngoại lệ duy nhất

admin 584 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí trong lớp học yên tĩnh đến lạ.

Thẩm Hoan Hoan ôm cặp sách, chậm rãi bước về phía cuối lớp.

Từng bước chân của cô như giẫm lên nhịp tim đang dần mất khống chế của Tần Mặc. Càng gần…

Mùi hương thanh mát như hoa Linh Lan trên người cô càng trở nên rõ ràng.

Đầu ngón tay Tần Mặc vô thức siết chặt cuốn sách trong tay.

Mười bảy năm qua, anh luôn bài xích mọi sự tiếp xúc.

Người khác chỉ vô tình chạm vào cổ tay, anh cũng sẽ lập tức thấy đau rát như bị kim đâm, cả cơ thể căng cứng theo bản năng phòng vệ.

Thế nhưng giờ phút này…

Điều anh cảm nhận được lại hoàn toàn trái ngược.

Không đau.

Không khó chịu.

Mà là một khát khao mãnh liệt đến mức khiến chính anh cũng thấy xa lạ.

Muốn đến gần cô.

Muốn giữ cô ở lại bên cạnh.

Muốn… chạm vào cô.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tần Mặc đã khẽ nhíu mày.
Anh ghét cảm giác mất kiểm soát.

Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe theo lý trí.

“Cạch.”

Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra.

Thẩm Hoan Hoan đặt cặp sách xuống, mỉm cười nhìn người bạn cùng bàn lạnh lùng.

“Xin chào. Mình là Thẩm Hoan Hoan.”

“Sau này mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé.”

Nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng đầu thu, khiến cả góc lớp dường như cũng sáng lên vài phần.

Tần Mặc nhìn cô.

Ánh mắt sâu thẳm hiếm khi gợn sóng.

Rất lâu sau…

Anh mới khẽ đáp.

“Ừ…”

Chỉ một chữ.

Nhưng cũng đủ khiến cả lớp ngạc nhiên.

“Tần Mặc… vừa trả lời sao?”

“Cậu ấy thật sự sẽ nói chuyện với người khác?”

“Có phải mình nghe nhầm không?”

Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Bởi ai cũng biết.

Tần Mặc rất ít khi chủ động đáp lời người khác.

Đừng nói là bạn cùng lớp.

Ngay cả giáo viên, anh cũng chỉ gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn.
Thẩm Hoan Hoan lại không nghĩ nhiều. Cô lấy sách giáo khoa ra, cẩn thận ghi tên mình lên trang đầu. Nét chữ mềm mại, ngay ngắn như chính con người cô.

“Cậu viết chữ đẹp thật.”

Một nữ sinh ngồi phía trước quay xuống cười nói.

“Cảm ơn.”

Hoan Hoan cong mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe bất giác thấy dễ chịu.

Tần Mặc lặng lẽ nhìn tất cả.

Đây là lần đầu tiên anh để ý đến một người lâu như vậy.

Không phải vì cô quá xinh đẹp.

Cũng không phải vì cô vừa chuyển trường. Mà bởi…

Ở gần cô, căn bệnh luôn giày vò anh suốt bao năm bỗng trở nên yên lặng.

Cảm giác đau rát dưới da dần biến mất.

Sự bức bối trong lồng ngực cũng được xoa dịu.

Tựa như giữa sa mạc khô cằn bỗng xuất hiện một dòng suối mát lành.

Lý trí không ngừng nhắc nhở anh phải giữ khoảng cách.

Thế nhưng trái tim lại tham lam muốn tiến gần thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.

Đúng lúc ấy.

Thẩm Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn anh.

“Tần Mặc.”

“Hửm?”

Đây là lần đầu tiên, anh vô thức đáp lại nhanh như vậy.

Hoan Hoan chớp mắt cười.

“Mình mới chuyển trường, có nhiều thứ còn chưa quen.”

“Nếu sau này có làm phiền cậu…”

“Cậu đừng ghét mình nhé.”

Ánh mắt Tần Mặc khẽ dao động.

Ghét sao?

Không.

Có lẽ…

Từ khoảnh khắc cô bước vào lớp học này…

Anh đã không còn khả năng ghét cô nữa.

Bởi Thẩm Hoan Hoan là người đầu tiên khiến thế giới vốn lạnh lẽo của anh xuất hiện một tia nắng.

Và cũng là…

Ngoại lệ duy nhất mà số phận dành riêng cho Tần Mặc.