Đến nội dung chính

Chương 24: Bát mì cứu mạng (1)

admin 499 Chữ Cài Đặt

Từ con nhỏ xíu bằng bàn tay đến con to bằng người thật ôm trái tim màu hồng phấn, tất cả đều được xếp ngay ngắn, thẳng tắp đến từng milimet.

Cái bàn trang điểm trong góc phòng cũng sơn màu hồng, trên đó bày biện vài chiếc cốc uống nước hình Hello Kitty, lược chải đầu Hello Kitty.

Bầu không khí trong phòng sực nức mùi tinh dầu dâu tây ngọt lịm.

Trầm Mộc đứng chết trân, đầu óc hoàn toàn quá tải.

Hình ảnh một Lục Thâm cao lớn, lạnh lùng, tay cầm dao găm rạch cổ kẻ thù không chớp mắt, bây giờ lại bị thay thế bằng hình ảnh anh mặc đồ ngủ màu hồng, ôm con Hello Kitty to bự lăn lộn trên chiếc giường tròn kia.

Sự tương phản này quá mức tàn bạo đối với nhận thức của cô.

Trầm Mộc tiến thêm một bước, đưa tay định chạm vào một con gấu bông Hello Kitty trên kệ để xác nhận xem mình có đang nằm mơ hay không.
“Lão đại xã hội đen… sở thích thiếu nữ…” Cô lẩm bẩm, mặt mũi méo xệch vì cố nhịn cười.

Đúng lúc ngón tay cô vừa chạm vào lớp lông mềm mại của con gấu bông, cánh cửa bí mật phía sau lưng cô đột ngột phát ra tiếng động cơ ro ro, từ từ khép lại.

Trầm Mộc quay ngoắt người lại.

Ở ngay lối vào, cánh cửa chỉ còn mở một khe hẹp.

Đứng ngay giữa khe cửa đó, Lục Thâm đang nhìn thẳng vào cô.

Ngọn đèn vàng từ phòng sách chiếu hắt vào lưng anh, khiến khuôn mặt anh chìm trong bóng tối.

Nhưng luồng linh lực màu đen, lạnh lẽo và đầy sát khí đang cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể anh thì rõ mồn một.

Nó vặn xoắn trong không khí, mang theo sự tức giận tột độ khi bí mật đáng xấu hổ nhất của mình bị một kẻ khác nhìn thấy.

Trầm Mộc thu tay lại, nuốt một ngụm nước bọt cái ực.
Cơn buồn cười trong đầu cô bay sạch, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo của lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ.

Cánh cửa bí mật đóng sập lại, giam hai người trong không gian ngập tràn sắc hồng.

Lục Thâm bước lên phía trước.

Ngọn đèn huỳnh quang chiếu rõ khuôn mặt anh.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen quen thuộc, nhưng luồng áp bách tỏa ra từ người anh lúc này lại nặng nề hơn bao giờ hết.

Anh nhìn lướt qua những con gấu bông Hello Kitty trên kệ, sau đó dời ánh mắt sắc lạnh về phía Trầm Mộc.

Trầm Mộc buông rơi chiếc giẻ lau.

Hai đầu gối cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ gục xuống tấm thảm lông cừu êm ái.

Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.

Trong đầu cô lúc này là một trận cuồng phong bão táp: [Tiêu rồi, tiêu thật rồi! Cái mạng nhỏ của mình hôm nay phải để lại đây rồi.]