Đang chăm chú nhìn bà bán xôi múc từng muôi xôi đỏ âu vào lá chuối, Trầm Mộc bỗng cảm thấy có người áp sát sau lưng mình.
Một người phụ nữ trùm nón lá kín mít, vai đeo cái túi xách cũ kỹ đựng xấp vé số ế tiến lại gần.
Trầm Mộc chưa kịp nhích người ra nhường đường, hông cô đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo sắc nhọn.
Một con dao bấm nhỏ gọn, mũi dao tì sát vào lớp áo thun mỏng manh của cô.
“Đứng im, đừng la lên.” Giọng người phụ nữ thì thào bên tai cô, lạnh lẽo vô cảm.
Trầm Mộc khựng người.
Cô nhận ra giọng nói này.
Đặng Thị Lan, một gián điệp lão luyện của Minh Đạo Hội chuyên hoạt động ngầm dưới lốt người bán vé số dạo.
“Dì Lan.” Trầm Mộc thấp giọng: “Đang ở ngay cổng Dạ Khúc, dì làm gì vậy?”
Đặng Thị Lan vẫn giữ chặt mũi dao bên hông cô, tay kia giả vờ giơ xấp vé số ra mời chào những người đi ngang qua: “Hội trưởng bảo tôi chuyển lời cho cô. Mấy ngày nay cô làm cái trò gì ở Dạ Khúc? Bảo cô đi thám thính tình hình, cô lại đi thu nợ cho tụi nó, bây giờ còn leo lên làm tạp vụ riêng cho Lục Thâm. Cô tính phản bội tổ chức à?”
“Tôi làm vậy để tiếp cận mục tiêu thôi.” Trầm Mộc cố giữ nhịp thở bình thường: “Lục Thâm rất đa nghi, tôi không bám vào anh ta thì làm sao lấy được thông tin cơ mật.”
“Khỏi ngụy biện.” Đặng Thị Lan dí mạnh mũi dao thêm một chút: “Hội trưởng hết kiên nhẫn rồi. Ông ấy ra lệnh, trong vòng ba ngày tới, cô phải giao nộp một bản báo cáo chi tiết về những điểm yếu chí mạng của Lục Thâm. Thói quen, giờ giấc, nơi anh ta giấu pháp bảo, tất cả.”
“Ba ngày? Quá gấp, tôi mới nhận việc tạp vụ, còn chưa được vào phòng ngủ của anh ta.” Trầm Mộc nhíu mày.
“Đó là việc của cô.” Giọng Đặng Thị Lan đanh lại: “Đừng quên cái gì đang nằm trong linh hồn cô. Bùa Đoạt Mạng do đích thân Hội trưởng gieo xuống. Chỉ cần cô có ý định phản bội hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, Hội trưởng sẽ kích hoạt bùa chú từ xa. Cô sẽ nếm mùi hồn phi phách tán, không được siêu sinh.”
Nghe đến bốn chữ “Bùa Đoạt Mạng”, Trầm Mộc cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc theo sống lưng, lan thẳng vào lồng ngực.
Linh hồn cô như bị vô số sợi chỉ đen siết chặt lấy, lạnh ngắt và đau đớn.
Đây không phải lời đe dọa suông.
Khối cơ thể này vốn đã bị Trần Đạo Tử khống chế hoàn toàn.
Cô xuyên không vào đây, đồng nghĩa với việc mang theo quả bom hẹn giờ này.
“Con gái, xôi của con đây.” Bà bán xôi đưa gói xôi nóng hổi bọc lá chuối ra.
Trầm Mộc đưa tay nhận lấy gói xôi.