Đến nội dung chính

Chương 10: Hũ vàng mã dưới viên gạch số ba (1)

admin 509 Chữ Cài Đặt

Trầm Mộc thấy thỏa thuận đã thành, liền cúi xuống.

Cô thò tay vào dưới vạt áo của gã, túm lấy con gián đang chạy loạn rồi lôi nó ra ngoài.

Cô tiện tay ném con gián qua cửa sổ hành lang.

Trịnh Bạch Hổ ngã bệt xuống đất, thở hổn hển.

Gã ôm lấy ngực, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn Trầm Mộc lúc này đã không còn sự khinh thường mà thay vào đó là sự khiếp đảm tột độ.

Con nhóc này rốt cuộc là quỷ phương nào, tại sao lại biết được điểm yếu chí mạng của gã?

Trầm Mộc phủi tay.

Cô chỉ thẳng tay về phía cánh cửa số 404.

“Đứng lên. Đi theo tôi vào trong đòi nợ. Từ giờ phút này, anh làm trợ lý cho tôi.”

Trịnh Bạch Hổ không dám cãi nửa lời.

Gã lồm cồm bò dậy, lau vội nước mắt, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi theo sau lưng Trầm Mộc.

Đám đàn em đứng nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực, cũng tự động xếp thành hàng đi theo.
Trầm Mộc đứng trước cánh cửa 404, dùng sức đẩy mạnh.

Cánh cửa rỉ sét phát ra một tiếng kẹt dài.

Không khí ngột ngạt, đặc mùi nấm mốc và nhang muỗi xộc thẳng vào mũi.

Căn hộ tăm tối, rèm cửa đóng kín mít không lọt một khe sáng.

Đồ đạc bên trong vỡ nát, phủ đầy bụi.

Giữa phòng khách là một cái bàn thờ cũ, trên đó đặt một bát nhang lạnh ngắt và vài món đồ cúng đã mốc meo.

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh.

Hơi lạnh phả ra từ các vách tường khiến đám người Trịnh Bạch Hổ đi theo sau phải rùng mình.

“Đứa nào dám phá cửa nhà tao?”

Một giọng nói âm u, ồm ồm vang lên từ góc bếp.

Một bóng đen lướt nhanh ra giữa phòng.

Trần Văn Tốt hiện hình.

Ông ta mặc bộ quần áo bà ba xám xịt, khuôn mặt tái nhợt, một nửa gò má đã biến dạng nhăn nhúm.

Đôi mắt ông ta trắng dã, không có con ngươi, tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo.
Âm khí cuồn cuộn bao quanh vong hồn Ma xó, tạo thành một cơn gió nhỏ thổi bay mấy tờ giấy cũ trên sàn.

Trịnh Bạch Hổ vừa bị Trầm Mộc dọa cho một vố, giờ muốn lấy lại thể diện trước mặt “đại ca” mới.

Gã lập tức bước lên trước che cho Trầm Mộc, rút từ trong túi quần ra một lá bùa màu vàng vẽ chu sa đỏ chót.

“Trần Văn Tốt! Hôm nay Dạ Khúc đến thu khoản nợ năm mươi linh thạch của ông. Trả ngay, không thì tôi dùng bùa hỏa hỏa thiêu rụi cái xó này!” Trịnh Bạch Hổ hét lớn, vung tay ném lá bùa về phía vong hồn.

Lá bùa vừa bay đến giữa không trung, Trần Văn Tốt chỉ hừ lạnh một tiếng.

Ông ta vung cánh tay khẳng khiu lên.

Một luồng âm khí xám xịt va chạm mạnh với lá bùa, đánh bật nó văng ngược trở lại, bốc cháy thành tro ngay trước mặt Trịnh Bạch Hổ.