Cố Thần đứng dậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Y.
“Đi nào. Tôi đưa em đi tham quan nhà mới.”
Lâm Y bị kéo đứng dậy. Cô bước một bước.
“Leng keng… leng keng…”
Tiếng những viên ngọc va vào nhau trong trẻo đến lạ lùng, nhưng lại chói tai vô cùng trong không gian tĩnh mịch. Hai cổ chân bị xích gần nhau khiến cô không thể sải bước dài, chỉ có thể đi những bước nhỏ vụn, khó khăn và hèn mọn.
Cô liếc nhìn xuống chân mình, tim thắt lại. Chỉ một bước đi nhẹ nhàng đã phát ra tiếng động lớn như vậy để báo hiệu vị trí. Nếu cô cố gắng bỏ chạy, âm thanh này sẽ trở thành còi báo động xé toạc màn đêm. Hắn đã tính toán tất cả, biến cô thành một tù nhân bị gắn chuông.
Lâm Y hít sâu một hơi, nén sự tuyệt vọng đang dâng trào nơi lồng ngực.
Cố Thần dẫn cô đi xuống cầu thang xoắn ốc dát vàng. Hắn nắm tay cô rất chặt, như sợ cô tan biến mất.
“Đây là phòng tranh, toàn bộ đều là bản gốc.” Hắn chỉ vào những bức họa treo trên tường, giọng điệu hào hứng như đang khoe chiến tích.
“Còn đây là phòng rượu. Em thích loại nào, cứ bảo người mang lên.”
Hắn dẫn cô đi qua từng căn phòng lớn nhỏ, từ sảnh chính lộng lẫy đến thư phòng uy nghiêm, từ sân khấu tròn biểu diễn nhạc thính phòng đến hồ bơi trong nhà hình vuông lát đá cẩm thạch.
Lâm Y đi theo hắn như một cái máy, bước chân “leng keng” vang vọng khắp hành lang dài hun hút. Cô gật đầu máy móc mỗi khi hắn hỏi “đẹp không?”, “thấy sao?”, mắt cô trôi dạt vô định, chẳng hề thu vào tâm trí bất cứ thứ gì hắn nói. Tất cả sự xa hoa này chỉ là song sắt vàng của chiếc lồng giam.
“Ra vườn đi.”
Cố Thần đẩy cánh cửa kính lớn. Một luồng gió tươi mát ùa vào.
Lâm Y bước ra ngoài hiên. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu lên da thịt, xua đi cái lạnh lẽo thấu xương trong căn biệt thự u ám. Mùi hương của cỏ cây, hoa lá ập vào khứu giác khiến cô khẽ run lên vì xúc động.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như buồng phổi vừa được hồi sinh. Đã bao lâu rồi cô không thấy ánh mặt trời trực tiếp như thế này? Dù chỉ mới vài ngày, nhưng cô ngỡ như đã cả thế kỷ trôi qua trong bóng tối.
Cố Thần đứng bên cạnh, nhìn sườn mặt cô đang ngẩng lên đón nắng, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy tính kiểm soát.
“Thích khu vườn này không? Tôi cho người trồng toàn bộ hoa hồng Pháp mà em thích.”
Lâm Y mở mắt, nhìn ra vườn hoa rực rỡ sắc màu trải dài tít tắp. Đẹp thật. Nhưng…
Cô cúi xuống nhìn sợi xích ngọc lấp lánh dưới nắng trên cổ chân mình.
Vườn hoa này, cũng chỉ là sân chơi của tù nhân mà thôi.
Rồi thình lình, đôi mắt cô mở to, ngơ ngác nhìn vào sườn mặt góc cạnh lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh.
Làm sao hắn biết cô thích hoa hồng Pháp?
Lẽ nào hắn đã điều tra cô… Nhưng việc nhỏ nhặt như sở thích của cô… Hắn biết để làm gì?