Lâm Y ngồi bất động trước bàn trang điểm, gương mặt trống rỗng như một con búp bê sứ vô hồn. Trên người cô là bộ lễ phục lụa cao cấp được may đo riêng, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên sự xa xỉ.
Cố Thần đứng ngay sau lưng cô. Hắn cầm sợi dây chuyền mặt kim cương xanh dương to bản, từ từ vòng qua cổ cô rồi cài chốt.
Cảm giác kim loại lạnh lẽo trơn trượt áp vào da thịt khiến Lâm Y rùng mình, lạnh toát cả gáy. Cô không thấy đẹp, chỉ thấy nghẹt thở. Sợi dây chuyền đắt giá này chẳng khác nào một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ cô, chặn đứng mọi đường sống.
Ngón tay Cố Thần không buông ra. Hắn lướt nhẹ từ cổ, trượt dọc xuống bờ vai trần trắng mịn. Từng cái chạm của hắn khiến da gà cô nổi lên từng đợt vì sợ hãi. Hai tay cô giấu dưới lớp váy siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đau điếng.
Hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm khổ sở nén nhịn của cô trong gương, khóe môi nhếch lên thích thú: “Thích không?”
Lâm Y nhìn vào mắt hắn qua tấm gương, cổ họng khô khốc. Cô ép mình thốt ra một từ: “Thích.”
Cố Thần bật cười vui vẻ. Hắn cúi xuống, hôn chụt lên má cô một cái đầy âu yếm, hệt như một người tình chu đáo đang cưng chiều bạn gái.
Hắn xoay người, bước đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng, cầm lên một chiếc hộp nhung dài màu đen. Quay lại trước mặt cô, hắn đưa chiếc hộp ra, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Lâm Y nhăn mặt: “Mở ra đi. Món này đặc biệt hơn.”
Lâm Y miễn cưỡng đưa tay nhận lấy. “Tách” một tiếng, nắp hộp bật mở.
Đập vào mắt cô là một bộ còng chân bằng bạc sáng loáng, bên trên đính những viên ngọc trong suốt lấp lánh tinh xảo. Nhưng dù có đính ngọc, nó vẫn là xích sắt.
Lâm Y chết lặng, máu trong người như đông cứng lại.
Cố Thần mỉm cười, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Hắn lấy bộ xích ra, nắm lấy cổ chân trần của cô đặt lên đầu gối mình.
“Cạch. Cạch.”
Hai vòng còng lạnh lẽo lần lượt khóa chặt vào hai cổ chân cô, nối với nhau bằng một sợi xích ngắn ngủi. Đây chính xác là loại xích dành cho tù nhân trọng tội, khiến người đeo chỉ có thể lê từng bước nhỏ, hoàn toàn mất đi khả năng chạy trốn.
Cố Thần dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mắt xích, rồi vuốt ve cổ chân cô đầy mê luyến. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cháy rực khiến da cô nóng rát: “Đẹp lắm.”
Hắn hôn nhẹ lên mu bàn chân bị xích của cô, thì thầm: “Khi đôi chân này bị khóa chặt lại, trông em mới thật sự là một tuyệt tác hoàn hảo.”