Phòng ăn rộng lớn lạnh lẽo, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm khe khẽ vào đĩa sứ. Lâm Y đứng bên cạnh ghế chủ tọa, cầm chai rượu vang đỏ, tay hơi run.
“Rót đầy.” Cố Thần không ngẩng đầu, thản nhiên cắt miếng bít tết rớm máu.
Lâm Y nghiêng chai, dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy vào ly pha lê. Khi rượu vừa mấp mé miệng ly, Cố Thần đột ngột vung tay ra sau.
“Xoảng!”
Chiếc ly bị hất văng xuống sàn gạch men, vỡ tan tành. Rượu vang bắn tung tóe lên gấu váy trắng tinh của Lâm Y, loang lổ như những vệt máu tươi.
Lâm Y giật mình lùi lại. Đám người hầu đứng gần đó vội vàng chạy tới định dọn dẹp.
“Cút hết ra ngoài!” Cố Thần quát lớn, âm lượng vang vọng cả căn phòng.
Đám người làm sợ hãi cúi đầu lui nhanh. Cố Thần quay sang nhìn Lâm Y, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào cô: “Cô làm vỡ, cô dọn.”
Lâm Y siết chặt chai rượu, uất ức phản bác: “Rõ ràng là anh cố tình…”
“Tôi bảo dọn!” Hắn cắt ngang, giọng nói đanh lại, không cho phép cãi lời. “Dùng tay mà nhặt. Sót một mảnh, tôi trừ nợ một ngón tay.”
Lâm Y hít sâu một hơi, nén cục tức xuống bụng. Cô biết hắn đang muốn sỉ nhục cô. Cô ngồi thụp xuống, vươn tay trần nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi.
“A…”
Vì mắt mờ đi do uất ức, cô lỡ tay cầm vào lưỡi của một mảnh vỡ lớn. Mảnh kính cứa sâu vào ngón trỏ. Máu tươi trào ra ngay lập tức, nhỏ giọt xuống sàn, hòa lẫn với rượu vang đỏ thẫm.
Cơn đau buốt óc cùng sự tủi nhục dồn nén khiến hốc mắt Lâm Y nóng bừng. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay đang rỉ máu.
Cố Thần đang ngồi trên cao nhìn xuống. Khoảnh khắc thấy giọt nước mắt kia, đồng tử hắn co rút mạnh. Gân xanh trên trán hắn giật giật.
“Rầm!”
Hắn đá văng chiếc ghế, đứng phắt dậy. Hắn túm lấy cánh tay Lâm Y, lôi xềnh xệch cô đứng lên rồi thô bạo đẩy mạnh cô ép sát vào mép bàn ăn cứng ngắc.
Bàn tay to lớn như gọng kìm bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, ép cô ngẩng mặt lên.
“Ưm…” Lâm Y hoảng sợ, mặt bắt đầu đỏ lên vì thiếu khí, hai tay cào cấu vào cổ tay hắn.
Cố Thần ghé sát mặt cô, đôi mắt hằn lên những tia máu điên cuồng, hơi thở nặng nề phả vào mặt cô: “Ai cho phép em khóc? Hả?”
Hắn ghét nhất nước mắt. Nó nhắc nhở hắn rằng cô đang thống khổ vì hắn, rằng cô không hề tình nguyện.
“Nín ngay!” Hắn gằn giọng, lực tay siết chặt hơn khiến Lâm Y nghẹt thở. “Lâm Y, tôi bỏ tiền mua em về để làm tôi vui, không phải để nhìn cái mặt đưa đám này. Em còn dám rơi một giọt nước mắt nữa, tôi sẽ cho người san bằng mộ mẹ em!”
Lâm Y mở to mắt trân trân nhìn hắn, nước mắt lập tức ngưng bặt vì sợ hãi. Người đàn ông này… là một con quỷ thực sự.