Đến nội dung chính

Chương 5

admin 522 Chữ Cài Đặt

Lâm Y thay bộ váy trắng tinh khôi mà Quản gia Trần chuẩn bị. Chất vải mềm mại ôm lấy cơ thể, che đi những vết bầm tím sau đêm kịch liệt, nhưng không che được sự mệt mỏi trong đáy mắt cô.

Cô xách túi, bước nhanh xuống lầu. Cô cần phải đi làm. Dù đã bán mình, cô vẫn cần công việc thiết kế nội thất để duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Lâm tiểu thư, xin dừng bước.”

Hai gã vệ sĩ to lớn mặc vest đen bước ra, chắn ngang cửa chính.

Lâm Y nhíu mày, giọng lạnh lùng: “Tránh ra. Tôi phải đến công ty.”

“Cố thiếu có lệnh, không có sự cho phép của ngài ấy, cô không được rời khỏi biệt thự nửa bước.”

“Đây là bắt giữ người trái phép!” Lâm Y tức giận hét lên.

Một chiếc Maybach quen thuộc từ từ lăn bánh vào sân. Cửa xe mở ra, đôi giày da bóng loáng chạm đất. Cố Thần bước xuống, phong thái ung dung, tay chỉnh lại khuy măng sét.
Hắn lướt qua đám vệ sĩ, đi thẳng đến trước mặt Lâm Y.

“Ồn ào cái gì?”

Lâm Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rực lửa: “Tại sao anh không cho tôi đi làm? Trong hợp đồng chỉ nói tôi làm tình nhân, không nói tôi phải làm tù nhân!”

Cố Thần cười nhạt, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai. Hành động dịu dàng nhưng khiến Lâm Y rùng mình.

“Em còn công việc sao?”

“Ý anh là gì?” Lâm Y khựng lại, dự cảm chẳng lành ập đến.

“Sáng nay tôi đã cho thư ký gọi đến công ty em. Đơn xin nghỉ việc đã được duyệt, đồ đạc cá nhân của em cũng đang trên đường chuyển về đây.”

“Cố Thần! Anh là đồ khốn!”

Lâm Y mất kiểm soát, vung tay định tát vào mặt hắn.

Nhưng Cố Thần phản ứng nhanh hơn. Hắn chộp lấy cổ tay cô giữa không trung, bóp mạnh.

“Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi.” Giọng hắn trầm xuống, đầy đe dọa: “Làm người phụ nữ của Cố Thần, em không cần phải bán mạng kiếm ba đồng lương rẻ mạt đó. Nhiệm vụ duy nhất của em là phục vụ tôi cho tốt.”
Hắn hất tay cô ra, quay sang đám người làm đang cúi gằm mặt: “Dọn cơm. Tôi đói rồi.”

Lâm Y đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng ngạo nghễ của hắn đi vào phòng ăn. Cô cảm thấy lồng ngực tức nghẹn như sắp nổ tung. Hắn không chỉ giam cầm thân xác cô, mà còn triệt tiêu mọi đường lui, cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội của cô.

Hắn muốn biến cô thành một con chim hoàng yến, chỉ biết sống dựa vào hơi thở của chủ nhân.

“Còn không vào ăn?” Tiếng vọng ra từ phòng ăn, lạnh lùng và uy quyền: “Hay em muốn tối nay tiếp tục vận động thay cơm?”

Lâm Y cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô siết chặt quai túi xách, lê bước chân nặng trĩu đi theo hắn. Cô biết, hiện tại cô không có quyền lựa chọn.