“Rầm!”
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng VIP bị đá văng. Lâm Y bị một lực mạnh đẩy ngã nhào xuống tấm thảm nhung dày. Cô lồm cồm bò dậy, đầu gối đau điếng, tóc tai rối bời phủ kín nửa mặt.
“Các người làm cái gì vậy? Thả tôi ra!” Lâm Y hét lên, quay đầu nhìn gã vệ sĩ to lớn đang đứng chắn lối ra.
Gã vệ sĩ mặt lạnh tanh, không trả lời, chỉ cúi đầu cung kính về phía góc tối của căn phòng: “Cố thiếu, người đã đưa đến.”
Trong góc khuất, ánh đỏ của đầu lọc thuốc lá lóe lên rồi tắt ngấm. Một người đàn ông đứng dậy, bước ra vùng ánh sáng lờ mờ.
Cố Thần.
Hắn mặc sơ mi đen, hai cúc trên cùng buông lơi lộ ra lồng ngực rắn rỏi. Hắn cầm ly rượu, ánh mắt sắc như dao găm quét qua người Lâm Y đang run rẩy dưới sàn.
“Đây là con gái lão Lâm?” Giọng hắn trầm, khàn đặc mùi thuốc lá và rượu mạnh.
“Vâng. Lão ta trốn rồi, để lại con gái gán nợ.”
Lâm Y mở to mắt, máu trong người như đông cứng: “Gán nợ? Bố tôi nợ bao nhiêu? Tôi sẽ đi làm trả… Tôi không phải món hàng!”
Cố Thần cười khẩy. Hắn bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hắn vươn tay, dùng ngón trỏ thô ráp nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Năm mươi tỷ.” Hắn nhả từng chữ: “Cô định làm gì để trả? Bán thận hay bán mạng?”
Lâm Y chết lặng. Năm mươi tỷ? Cả đời này cô cũng không kiếm nổi số tiền đó.
“Tôi… tôi sẽ báo cảnh sát!” Cô lắp bắp, cố gạt tay hắn ra.
“Rắc.”
Cố Thần bóp chặt hàm cô, lực mạnh đến mức Lâm Y cảm giác xương sắp vỡ vụn. Đôi mắt hắn không còn chút ý cười, chỉ còn sự tàn nhẫn lạnh lẽo.
“Báo đi. Để xem cảnh sát tìm ra bố cô trước, hay người của tôi tìm ra trước. Nếu rơi vào tay tôi, ông ta sẽ ước mình được ở trong tù.”
Hắn hất mạnh tay, khiến Lâm Y ngã ngửa ra sau. Cố Thần đứng dậy, rút khăn tay lau những ngón vừa chạm vào cô như thể dính bẩn.
Hắn ném một tập hồ sơ mỏng xuống trước mặt cô.
“Ký đi.”
Lâm Y run rẩy cầm tờ giấy lên. Tiêu đề đập vào mắt: Hợp đồng tình nhân.
Thời hạn: 3 năm.
Điều khoản: Phục tùng tuyệt đối.
Quyền lợi: Xóa sạch nợ gốc và lãi.
“Tôi không ký!” Lâm Y xé toạc tờ giấy làm đôi.
Không gian im phăng phắc. Gã vệ sĩ nín thở.
Cố Thần không tức giận. Hắn chỉ nhếch mép, quay sang vệ sĩ:
“Tìm lão Lâm. Chặt một ngón tay gửi về đây cho con gái hiếu thảo của lão xem.”
“Rõ!” Tên vệ sĩ quay lưng định đi.
“Khoan đã!”
Lâm Y hét lên tuyệt vọng, nước mắt trào ra. Cô lao đến ôm lấy chân Cố Thần.
“Đừng… đừng làm hại bố tôi.”
Cố Thần cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con kiến.
“Vậy ký hay không?”
Lâm Y siết chặt ống quần tây của hắn đến nhăn nhúm. Cô cắn môi đến bật máu, vị sắt tanh nồng tràn trong khoang miệng.
“Tôi ký… Làm ơn đưa bản khác… tôi ký.”