Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật cậu, hôm nay cậu đi học khá sớm giữa sân trường rộng lớn dưới gốc cây Thiên Di hoa vàng nở rộ, lã lơi theo cơn gió thi nhau rơi xuống phủ vàng cả một mảng sân, bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ bé dang 2 tay ngẩn đầu khép khẽ đôi mắt, tận hưởng cái se mát của sáng sớm, từng cơn gió mang theo hương thơm nồng của hoa thiên di khiến cậu cảm thấy thư giản hơn.
Hoa cứ theo nhịp gió mà lững lờ rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên trán cậu, cậu bật cười bởi dáng vẻ ngớ ngẩn của mình lúc này. Bỗng có một bàn tay đưa đến nhặt cánh hoa rơi trên trán cậu khiến cậu bừng tỉnh lại, trước mắt cậu là hình bóng quen thuộc, một thiếu niên to lớn trong bộ đồng phục học sinh sơ mi trắng ôm người để lộ ra đương nét cơ bắt rắn chắc nhưng không thô kệch. Hắn cao hơn cậu rất nhiều, bất giác cả 2 nhìn thằng vào mắt nhau, cậu lúng túng mặt như nóng ran lên. Hắn không kiềm được mà thốt.
– Ngu ngốc!
Hắn quay người bỏ đi, trên miệng không quên ném cho nụ cười ghét bỏ. Hắn muốn cho cậu hy vọng rồi thẳng chân đạp đổ nó, để cậu biết khó mà từ bỏ không làm phiền hắn nữa. Hắn không rõ tại sao lại chước mắt cậu như vậy, hắn buồn nôn dáng vẻ giả tạo của cậu.
Tại sao với tất cả cậu luôn năng động, hoạt bát, tươi cười vui vẻ,… Nhưng khi ở với hắn trước giờ cậu chưa từng như vậy, luôn tỏ ra ủy mị, ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn ghét sự ẻo lã, yếu đuối, cam chịu… Của cậu.
Ở đây, cậu chu môi biểu cảm ủy khuất, bị bắt nạt lon ton từng bước đi theo sau hắn, đây là lần đầu tiên cậu và hắn tiếp xúc gần đến vậy, cậu lén lút bỏ thanh chocolate vào balo hắn như thủ tục mỗi ngày. Vào đến lớp một nữ sinh cao gầy dáng người mảnh khảnh, tóc xõa dài ngang hông, gương mặt xinh xắn tiến đến khoác vai cậu thì thầm bảo.
– Mọi thứ tao phụ mày xong hết rồi đó, giờ là phần của mày.
Cô là bạn thân nhất của Nghiên Vũ tên là Túc Duyên, người cùng cậu cùng khóc cùng cười trên quảng thời gian cậu theo đuổi hắn, vì vậy cô không hề ưa hắn ra mặt, nhưng vì cậu kiên quyết nên miên cưỡng giúp cậu đặt chổ trước, chuẩn bị bánh kem các thứ,… Cậu có chút lo lắng xen vào chút sợ hãi, cậu không sợ hắn từ chối chỉ sợ từ nay không còn cơ hội được theo sau hắn.
Rất nhanh ngày sinh nhật cậu cũng đã đến, tối đó cậu kĩ lưỡng chọn cho mình một chiếc áo thun ngắn tay trắng cùng với quần yếm ngắn màu nâu, da cậu tuy không trắng nhưng rất mềm mịn, để lộ đôi thon dài thẳng tắp trơn mướt. Trong lòng cậu lúc này vừa háo hức vừa lo lắng, không gian điểm hẹn là một quán coffe có không gian rộng rãi được decor ngoài trời với dãy dây đèn được treo vắt chéo nhau ở phía trên, trên bàn là chiếc bánh kem cùng những chân nến thơm lung linh, dưới ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn làm khung cảnh thêm vài phần lãng mạn. Bóng hình bé nhỏ đang e ấp ngồi đấy nhìn dòng xe chạy hối hả, tim cậu như đập nhanh hơn cậu vừa vui trong lòng vừa lo lắng, lại xen lẫn sợ hãi, cậu thầm nghĩ hắn ta đồng ý nhanh vậy có phải lá dấu hiệu tốt không ta.
Một cậu thiếu niên cao lớn đang ngồi vắt chéo chân tay nghịch điện thoại hờ hững cất giọng.
– Mày không tới thật à.
Thanh niên đối diện tay cầm cốc caffe mắt nhìn ra dòng xe qua lại, hồi lâu mới trả lời.
– Kệ nó… Không thấy tới chờ lâu nó sẽ phải về thôi, nó không ngốc tới mức ngồi tới sáng đâu.
Bách Tùng tay đang nghịch điện thoại cũng phải dừng lại, ngước nhìn hắn với ánh mắt phán xét, lắc đầu.
– Thật tra nam.
Ở chổ hẹn cậu vẫn chờ hắn, trên tay soạn dòng tin nhắn cậu đã đến chưa nhưng cậu chần chừ không dám gửi hồi lâu cậu xóa tin nhắn lại tiếp tục chờ. Có lẽ cậu đã nhận ra được điều gì rồi nhưng vẫn lặng im chờ hắn, dòng xe bắt đầu thưa dần, cậu dần cảm nhận được cái se lạnh của sương khuya, nến đã cháy hết từ lúc nào khóe mắt cay cay vô thức rơi nước mắt, cậu vội vàng lau đi tự an ủi bản thân.
– Anh ấy sẽ đến mà, nhất định sẽ đến, anh ấy đã đồng ý sẽ đến mà. Mày chờ ngày này 4 năm rồi mà, chờ chút nữa cũng không sao đâu.
Ngoài kia bắt đầu rơi những hạt mưa nặng hạt, cậu lặng thinh tủi thân nhìn chiếc bánh mà cậu và Túc Duyên đã kĩ lưỡng lựa chọn, niềm tin của cậu lúc này đã hoàn toàn biến mất, nhường chổ lại cho sự tủi thân và hụt hẫng, bất giác bật cười. Cậu cười nhào sự ngây thơ, ngu xuẩn, ngờ nghệch của chính mình, cậu có xứng đáng bị như vậy không, một thanh âm kéo dòng suy nghĩ của cậu về hiện thực.
– Dạ! Anh ơi, quán chúng em chuẩn bị đóng cửa ạ.
Quán lúc này chỉ còn lại mỗi cậu, cậu xấu hổ, lúng túng vội vàng thu dọn mọi thứ để ra về. Nhân viên quán cũng đã quan sát cậu và có lẽ cũng đã nhìn ra sự việc, tuy không nỡ nhưng đã đến giờ quán phải đóng cửa rồi.
Ngoài kia trời vẫn mưa như trút, bóng hình nhỏ gầy lầm lũi chậm chạp đi trong màn mưa, ngoài đường lúc này chỉ còn mình cậu, ánh vàng của đèn đường làm rõ thêm dáng người gầy yếu, lúc này không còn nhận ra là nước mưa hay nước mắt của cậu nữa.
Cậu ngồi xuống gốc cây lớn ở ven đường, chậm rãi lấy bánh ra, bánh đã bị mưa làm cho mất đi hình dáng ban đầu, lúc này cậu thong thả cắm nến lên bánh, khẽ vỗ tay cất giọng khàn đặc đi vì khóc hát bài chúc mừng sinh nhật mặc cho những hạt mưa nặng trịch theo gió tát váo má cậu đau rát. Cậu thất thần liên tục cho bánh lên miệng, sự kìm nén của cậu lúc này đã vỡ òa, cậu bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ đi lạc giữa trời mưa tiếng nất thành tiếng đã bị tiếng mưa lấn át.
Cậu còn làm được gì đây, trách móc hắn sao… Cậu có tư cách đó không, hờn dỗi hắn sao… Cậu không có danh phận đó, kể cả là bạn bè hắn cũng chưa từng xem cậu là bạn bè. Tất cả chỉ là từ một hướng… Cậu tự yêu rồi tự đau, tự vui rồi tự buồn, và… Tự khóc rồi tự nín.
Cậu tìm một góc để tránh mưa rồi gọi về cho bà, cậu nói sinh nhật cậu rất vui nhưng mưa to quá cậu xin được ngủ lại nhà Túc Duyên. Do đã trễ nên bà cũng ậm ừ đồng ý. Kết quả là cậu phải nghỉ học tận 4 ngày vì sốt cao do dằm mưa cả đêm.