Đến nội dung chính

Chương 2: Tôi sẽ đến vì em mong tôi đến

admin 884 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, bước vào lớp như mọi ngày một thanh chocolate đã được đặt ngay ngăn trên bàn học kèm theo tờ giấy note Buổi sáng vui vẻ, Khung Thương. nét chữ được nắn nót khá đẹp, hắn ghét bỏ thẳng tay ném vào sọt rác trước cái nhìn của cả lớp nhưng không ai có phản ứng quá ngạc nhiên với hành động vừa rồi, viêc làm cũng đã duy trì được 5 năm rồi, một người âm thầm quan sát lặng lẽ thổ bày một kẻ vô tình gạt bỏ.

Phía bàn trên, dáng người nhỏ nhắn vẫn cứ chép bài có lẽ cậu đã quen với cảm giác này rồi, cậu khẽ ngẩn đầu nhìn ra cứa sổ tán cây phượng già đã bắt đầu chớm ra nụ của những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè,… Đúng rồi sắp hè rồi, sắp kết thúc chặng đường thanh xuân của bọn họ rồi.

Cậu thầm nghĩ đã có chuyện gì mà cậu chưa làm cho hắn không và cả… Còn tổn thương nào mà hắn chưa gây ra cho cậu không, nghĩ hồi lâu cậu khẽ nhẹ cười, đúng rồi, cậu vẫn chưa chính thức tỏ tình với hắn và hắn vẫn chưa dứt khoác từ chối cậu.
Cả lớp có vẻ bất ngờ với sự tĩnh lặng của của cậu hôm nay, nhưng cậu trong mắt hắn là thằng ẻo lả, lại còn là thằng ẻo lả giả tạo đáng kinh tởm. Trước mặt mọi người thì hoạt bát, lanh lợi, lạc quan,… Nhưng khi ở cùng hắn thì lại trầm mặc, tỏ ra bộ dạng ngoan ngoãn, đáng thương lấy lòng cậu,… Hắn ghét thái độ cam chịu của cậu.

Cậu vẫn đang trong dòng chảy suy nghĩa của mình, cậu có nên bày tỏ với hắn không… Hay cứ lặng lẽ như vậy. Suốt 5 năm qua cậu giống như cái đuôi nhỏ lầm lũi đi sau hắn, hắn gọi là đến đuổi là đi cũng tựa hồ như chung ta chẳng ai quá để tâm đến cái bóng của chính mình cho đến khi vô tình bất giác thấy bóng của mình hắt trên tường hay mặt đường thì mới nhớ đến sự tồn tại của nó, dẫu cho nó vẫn lun tồn tại lun đi theo chúng ta, lun bắt chước theo từng hành động cử chỉ của chúng ta nhưng thứ nó đươc đáp lại là sự im lặng.
1 năm trước.

– Khung Thương chuyền bóng cho tớ.

Một nam sinh cao lớn chạy nhanh đón bóng thực hiện một cú đập bóng ghi điểm cho đội. Một nam khác sinh chạy lại đẩy nhẹ vai Khung Thương bảo, hất cằm chỉ về hướng có cậu thiếu niên đã đứng ở sân chờ từ lúc nào.

Một nam sinh cao lớn da màu mật ong chạy đến khoác vai hắn nói.

– Nghe tụi con gái nói sắp sinh nhật nó, chắc đến rủ rê Khung Thương đây.

– Ê! Vũ nó cũng không tới nỗi, mày không thích thì để tao.

Người vừa nói là Bách Tùng bạn thân của hắn Khung Thương, người chứng kiến hết thảy quá trình theo đuổi hắn của Nghiên Vũ. Hắn ném cho nam sinh kia ánh mắt ghét bỏ rồi đi về phía cậu. Cậu lúc này 2 tai ửng đỏ nóng rang lên, cậu muốn mời hắn đón sinh nhật cùng mình, cậu đã rất đắn đo và biết hành động này ngờ nghệch thế nào nhưng có lẽ… 5 năm vừa qua cũng đâu phải chưa tưng bị hắn phũ, hay bác bỏ, lần này chỉ là thêm một lần nữa thôi mà. Hắn dừng lại trước mặt cậu, khí tức mạnh mẽ và hơi nóng sau khi vận động tỏa ra từ người hắn khiến cậu bối rối.
– Tớ… Sắp tới là sinh nhật tớ, tớ…

– Ừm…

Hắn lạnh nhạt đáp, đưa tay nhận lấy tấm thiệp, hành động này khiến cậu và đám thanh kia không khỏi kinh ngạc, hắn như vậy mà lại đồng ý dễ dàng như vậy sao, tất nhiên là không, hắn muốn nhân cơ hội này tuyệt đối dập tắt hy vọng của cậu khiến cậu không bám riếc lấy hắn nữa. Hành động sau đó của hắn khiến Bách Tùng không khỏi cảm thán nghĩ thầm.

– Hơi mất dạy xíu, nhưng vậy mới là Khung Thương.

Hắn lướt qua cậu rồi tuyệt tình vứt tấm thiệp vào thùng rác, khoé miệng khẽ cười khinh bỉ cậu. Cậu ngơ ngươi, không dám tin hắn sẽ nhận lời cậu, nếu không phải vì ở giữa sân trường thì có lẽ cậu đã nhảy cẩn lên vì hạnh phúc, câu chạy ngay về lớp, đám nữ sinh vì chuyện này mà vui còn hơn được tỏ tình.

Chuyện cậu kiên trì theo đuổi Khung Thương được không ít nữ sinh quan tâm, có người còn ngưỡng mộ cậu vì cậu dám dũng cảm theo đuổi tình yêu còn họ thì không. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này, cậu muốn nhân dịp sinh nhật năm nay dứt khoác tỏ tình với hằn, dù cậu thừa biết kết quả thế nào nhưng cậu vẫn muốn, muốn được làm điều mà bao nhiêu cặp đôi khác vẫn làm.