Đến nội dung chính

Chương 6: Gặp Nguy

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa gỗ mục nát nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn dưới một cú đá đầy uy lực. Ánh sáng lễ hội từ bên ngoài tràn vào, soi rõ một bóng người cao đang đứng hiên ngang giữa làn khói bụi.

Gã cầm đầu giật bắn người, gương mặt bặm trợn biến dạng vì kinh hãi. Gã gào lên để che giấu sự run rẩy:

“Thằng nào? Muốn chết à? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác cho đại ca làm việc!”

Theo ánh nhìn của Kỳ Thư, đó là một nam nhân sở hữu vóc dáng cao ráo, tuấn tú phong trần nhưng không kém phần thanh thoát. Bờ vai rộng vừa vặn che khuất một phần lớn ánh sáng từ phía sau. Dưới lớp hắc y ôm sát, vóc dáng săn chắc, dẻo dai ẩn hiện theo từng nhịp thở. Gương mặt thì bị che mất bằng chiếc mặt nạ là mặt thạch sư đầy hung tợn che kín diện mạo, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và sâu thẳm như mặt hồ đóng băng ngàn năm. Cái nhìn ấy không chút hơi người, tĩnh lặng đến đáng sợ, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình sởn gáy.
Hắn không đáp lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ đầy vẻ khinh bạc và ngạo nghễ dù gương mặt đã bị lớp mặt nạ thạch sư che khuất. Từ dưới lớp hắc y, đôi bàn tay thon dài gân guốc từ từ siết chặt, khiến các đốt xương phát ra những tiếng rắc khô khốc. Một luồng sát khí thâm trầm, đặc quánh tỏa ra, khiến không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, bóp nghẹt hơi thở của lũ háo sắc.

Hắn bước lên một bước, mỗi nhịp chân như gõ thẳng vào tim gan kẻ thù. Giọng nói trầm thấp, uy lực vang lên như sấm truyền:

“Chỉ là một lũ sâu bọ mà cũng dám động tới người của ta? Gan của các ngươi… xem ra lớn hơn cả mạng nhỉ.”

“Mày nói gì!?” Gã cầm đầu lồng lộn như thú dữ bị dồn vào đường cùng:

“Lên! Đập chết nó cho ta!”

Ba tên đàn em hò hét lao vào như hổ đói. Nam nhân khẽ lách người, một chuyển động nhẹ nhàng, thanh nhưng chuẩn xác đến đáng sợ. Chiếc quạt trên tay hắn bung xòe, vung lên tạo thành những vệt sáng lân tinh xé toạc không khí.
“Chát! Chát! Chát!”, Những tiếng va chạm khô khốc vang lên cùng lúc.

Chỉ trong chớp mắt, ba gã đã nằm vật ra sàn đau đớn, tiếng rên rỉ thảm thiết vang tận trời xanh.

Nam nhân lướt đi như một cơn gió, thoắt cái đã đứng trước mặt gã cầm đầu. Cạnh sắc của chiếc quạt lạnh buốt kề sát yết hầu gã, hắn mỉa mai, giọng đầy sát khí:

“Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã gục rồi sao? Còn về phần ngươi, muốn chiếc quạt này đâm xuyên cổ họng, hay là… muốn vĩnh viễn không thể làm đàn ông nhỉ!?”

Vừa nói, mũi quạt của nam nhân đó vừa hạ thấp xuống, chỉ thẳng vào hạ bộ của gã.

Gã cầm đầu run bần bật, mồ hôi lạnh chảy trên mặt. Dù to xác nhưng gã thừa hiểu, kẻ trước mặt là một tử thần thực thụ.

Không kịp suy nghĩ thêm, gã luống cuống cùng đàn em, vắt chân lên cổ mà chạy biến vào bóng đêm.
Chứng kiến đám người xấu xa tháo chạy trong toán loạn, Kỳ Thư như rút cạn sức lực, nàng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hơi thở nàng dồn dập, lồng ngực phập phồng không thôi bởi dư chấn của nỗi kinh hoàng vừa đi qua. Giữa căn nhà hoang u tối vẫn còn vương khói bụi, bóng hình cao lớn kia hiện lên như một vị thần hộ mệnh bước ra từ cõi u minh.

Dù gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ thạch sư đầy bí ẩn và xa lạ, nhưng sự hiện diện của hắn lại mang đến một luồng hơi ấm kỳ lạ, sưởi ấm trái tim đang run rẩy của nàng trong phút chốc.

Nàng không biết hắn là ai, càng không rõ lý do hắn ra tay tương cứu. Nhưng nàng có cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác mà nàng đã tìm kiếm suốt mấy ngày qua trên đường phố.

“Ngươi có sao không?” Hắn thu quạt, tiến lại gần.

Giọng nói hắn lúc này đã mất đi vẻ sắc lạnh, chỉ còn lại một sự quan tâm, khiến tâm hồn đang vụn vỡ của Kỳ Thư bỗng chốc tìm thấy một bến đỗ bình yên.

Kỳ Thư khẽ liếc nhìn bàn tay đang chìa ra. Đó là một bàn tay có chút gầy nhưng mạnh mẽ, với những ngón tay thon dài và đường gân nổi chằng chịt dưới lớp da, dấu vết của những tháng ngày luyện võ.

Ngay khoảnh khắc đó, một tia nhìn băng giá xẹt qua đáy mắt nàng, nhanh đến mức khó ai có thể nhận ra. Nàng không đặt bàn tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay ấm áp kia. Thay vào đó, với một động tác dứt khoát, tựa như một cành trúc bật dậy sau cơn gió, đứng thẳng trên nền đất lạnh.

Nàng đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên chiếc váy lụa, động tác chậm rãi nhưng đầy kiêu hãnh. Cuối cùng, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười trong vừa bí ẩn mà lại quyến rũ:

“Ta không sao!” “Nhưng mà… người có sao mới là ngươi”

Hắn khựng lại, gương mặt đằng sau mặt nạ có chút khó hiểu đang phân tích lại những gì Kỳ Thư vừa nói.

Chợt một linh cảm bất an ập đến, ngay khi định ngoảnh đầu lại theo bản năng. Từ bóng tối mịt mù sau cánh cửa đổ nát, một bóng ma bất ngờ lao ra không một chút do dự đôi bàn tay siết chặt khúc gỗ lớn, nghiến chặt răng. Bóng ma dồn hết sức bình sinh vào một cú vung tay xé gió, giáng thẳng vào gáy.

“Bốp!”