Đến nội dung chính

Chương 2: Chệch quỹ đạo

admin 694 Chữ Cài Đặt

Mười phút sau, Lê Tình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô đứng trong phòng hóa trang tạm thời, bị hai chuyên viên kéo tới kéo lui chỉnh tóc. Trần Du đứng cạnh cửa, miệng há lớn đến mức gần như mất khả năng nói chuyện.

“Không phải…” Cô ấy lắp bắp: “Sao tự nhiên cậu lại được chọn vậy?”

Lê Tình còn muốn hỏi câu đó hơn cô ấy.

Một người phụ nữ mặc sơ mi đen bước vào. Cô ấy khoảng ngoài ba mươi, tóc buộc thấp, gương mặt sắc sảo và ánh mắt cực kỳ tinh anh.

“Xin chào.” Người phụ nữ đưa tay ra nói: “Tôi là An Hạ, quản lý nhóm tuyển diễn viên của đoàn.”

Lê Tình bắt tay theo phản xạ.

“Đạo diễn muốn cô thử một đoạn.” An Hạ nhìn cô từ trên xuống dưới: “Ngoại hình phù hợp hơn người trước.”

“Nhưng tôi chưa từng diễn xuất.” Lê Tình thẳng thắn nói ra vấn đề của bản thân.
“Không sao.” An Hạ cười nhạt: “Diễn viên mới bây giờ có mấy ai biết diễn đâu.”

“…”

Trần Du suýt bật cười thành tiếng.

–

Vai diễn đó là nữ phụ xuất hiện không nhiều. Một đàn em khóa dưới thầm thích nam chính.

Chỉ vài cảnh ngắn.

Đạo diễn bảo Lê Tình đọc thử thoại.

Cô cầm kịch bản đứng trước máy quay, cả người cứng đờ.

Ánh đèn quá sáng.

Xung quanh quá nhiều người.

Có người chỉnh mic, có người nhìn màn hình, có người thấp giọng trao đổi.

Lê Tình bỗng thấy cổ họng khô khốc.

“Thả lỏng.” Đạo diễn nói: “Coi như đang nói chuyện với bạn học thôi.”

Cô im lặng vài giây rồi đọc câu thoại đầu tiên.

Giọng cô không ngọt, cũng không mềm mại như kiểu nữ sinh học đường thường thấy trên phim. Ngược lại nó rất nhẹ, hơi lạnh nhưng sạch sẽ và rõ ràng.

Sau khi đọc xong, hiện trường yên tĩnh hai giây.
Đạo diễn quay sang nói với người bên cạnh.

“Khá đấy.”

An Hạ khoanh tay nhìn cô.

Ánh mắt đầu tiên của cô ấy vốn chỉ là đánh giá công việc.

Nhưng lúc này đã có thêm chút hứng thú.

Chiều tối hôm đó Lê Tình ký bản hợp đồng ngắn hạn đầu tiên trong đời.

Thù lao không cao, chỉ đủ mua vài bộ mỹ phẩm tử tế nhưng Trần Du kích động đến mức suýt đăng bài chúc mừng lên vòng bạn bè.

“Cậu sắp nổi tiếng rồi!”

“Chỉ là vai quần chúng có thoại thôi.”

“Đó là khởi đầu!”

Lê Tình cúi đầu nhìn bản hợp đồng.

Mực in còn mới.

Cô bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như cuộc đời mình vừa bị ai đó nhẹ nhàng đẩy lệch khỏi quỹ đạo cũ.

–

Những ngày đầu quay phim, Lê Tình luôn có cảm giác mình đang sống trong một câu chuyện không thật.

Buổi sáng, cô vẫn phải chen chúc trong căng tin trường như mọi sinh viên bình thường. Buổi chiều lại bị kéo tới khu quay phim trang điểm, thay đồng phục, đứng dưới ánh đèn, nghe đạo diễn hô “Action” rồi bắt đầu diễn.
Mọi thứ giống hệt những bộ phim về giới giải trí cô từng xem lướt qua trên mạng.

Thậm chí còn tốt đẹp hơn cô tưởng.

Đoàn phim rất đông người, nhưng không khí lại náo nhiệt đến mức khiến người ta dễ dàng bị cuốn theo. Có người ôm máy quay chạy khắp nơi, có người cầm loa gọi diễn viên, chuyên viên trang điểm lúc nào cũng tất bật chỉnh tóc dặm phấn cho nghệ sĩ.

Lê Tình thích nhất khoảng thời gian chuẩn bị trước khi quay.

Khi ấy mọi người còn chưa vào trạng thái làm việc căng thẳng. Các diễn viên tụ tập đọc thoại, trợ lý chuyền trà sữa, đạo diễn ngồi hút thuốc nói chuyện với biên kịch.

Ai cũng bận rộn, nhưng ai cũng giống như đang theo đuổi một thứ gì đó rất bắt mắt.

Cô bắt đầu hiểu vì sao nhiều người muốn bước vào giới giải trí đến vậy.

Nó giống một giấc mộng được thắp đèn. Khi ấy cô vẫn chưa biết…

Mùa hè này sẽ kéo cô vào một thế giới hoàn toàn khác.

Một thế giới mà sau này, dù muốn hay không cô cũng không thể dễ dàng rời khỏi nữa.