Đến nội dung chính

Chương 8

admin 480 Chữ Cài Đặt

Giọng nói của Tống Thanh Uyển vô cùng êm tai, nàng ta hỏi: “Ta thấy ban nãy ngươi nôn nghén dữ dội, hiện giờ còn thấy khó chịu không? Ta có mang theo một đại phu, hay là để ông ấy xem thử cho ngươi?”

Thu Yên nhỏ giọng đáp: “Không có gì đáng ngại, nhưng vẫn thấy buồn nôn, đầu óc cũng choáng váng.”

Tống Thanh Uyển liền sai người mời đại phu tới kiểm tra cho nàng.

Đại phu bắt mạch xong, nhanh chóng đưa ra kết luận: “Mạch tượng của cô nương này vững vàng có lực, thân thể rất tốt, chỉ là ban nãy bị xóc nảy nên mới chóng mặt buồn nôn.”

Thu Yên dập đầu tạ ơn, hận không thể kéo tất cả mọi người đến nghe cho thật rõ lời của đại phu.

Trong bụng nàng không hề có nghiệt chủng.

Kẻ nào hủy hoại thanh danh của người khác, ắt phải bị nát lưỡi, đày xuống địa ngục.
Đại phu vừa khám xong, Tiêu Nhị cũng thay y phục bước tới.

Ở ngoài không tiện tắm gội, người hầu chỉ múc nước dưới suối lên giúp hắn ta lau rửa qua loa. Tiêu Nhị vẫn cảm thấy cực kỳ bẩn thỉu, cả người bứt rứt như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm.

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân, ta giết ngươi!”

Vừa bước đến gần, hắn ta đã vung chân đá mạnh về phía Thu Yên.

Thu Yên không dám né tránh hoàn toàn, chỉ đành hơi nghiêng người, dùng bả vai hứng trọn cú đá này.

Thu Yên kêu thảm: “Đau quá!”

Nàng bị đá văng ra ngoài, ngã nhào xuống đất rồi lập tức bò dậy, lao đầu bỏ chạy về phía trước. Nàng la hét thất thanh: “Cứu mạng, giết người, mau tới cứu mạng!”

Giọng Thu Yên cực kỳ lớn, đôi chân chạy nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng người, chẳng có chút mỹ cảm nào, trông hệt như một con khỉ đang nhảy nhót kêu gào, vô cùng nực cười.
Khóe môi Tiêu Nhị giật giật, ngọn lửa giận ngút trời trong lồng ngực lại kỳ lạ tiêu tán mất quá nửa.

Hắn ta sai người bắt Thu Yên trở lại, lạnh lùng quát mắng: “Câm miệng, còn dám hét bậy bạ nữa ta giết chết ngươi.”

Thu Yên lập tức giống như con gà bị bóp cổ, không dám phát ra một tiếng động nào, hoảng sợ quỳ rạp trên mặt đất.

Đám người hầu đến trước đã dùng mành trúc dựng xong lều trại, đặt bàn thấp, bày biện trái cây bánh trái, còn nhóm lửa lò.

Lục Minh Trạch tự tay pha trà.

Sau khi rửa sạch bộ ấm chén, thay nước nấu trà, nước sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Khung cảnh ấy hòa cùng cảnh sắc trong thung lũng, khiến cả người hắn ta toát lên vẻ phi phàm như tiên nhân lánh đời.