Lúc này nghe thấy Thu Yên muốn lấy chồng, sắc mặt Hà thị hơi cứng lại: “Nương cũng không có ý giục con lấy chồng, chỉ là con cứ nằm dài trên giường mãi như thế, để người ngoài nghe thấy cũng không hay.”
Hà thị tuy sợ gặp họa vào thân nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, lỡ đâu Lục Minh Trạch đổi ý, bằng lòng nuôi Thu Yên ở bên ngoài thì sao.
Cho dù không thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, nhưng ít ra cũng không phải nhìn sắc mặt kẻ khác. Nếu sinh được con, chỉ cần Thu Yên sống lâu hơn chính thất thì kiểu gì nàng cũng sẽ chờ được đến ngày có danh phận.
Nhưng nếu Lục Minh Trạch không nỡ buông tay Thu Yên, hắn đã sớm sắp xếp đường lui cho nàng rồi, sao có thể đợi đến tận bây giờ?
Thu Yên lười nói nhiều với Hà thị, chỉ nói: “Nương cũng biết để người ngoài nghe thấy chẳng hay, vậy thì mau tìm bà mối đến hỏi cưới đi.”
Mưa xuân rả rích, rơi mãi mười ngày mới tạnh.
Trời hửng nắng, hơi lạnh lập tức tan đi, hơi ấm tràn ngập khắp nơi.
Ăn cơm xong, Thu Yên ra khỏi nhà.
Những xấp vải phu nhân thưởng thực sự quá tốt, không thích hợp để mặc hằng ngày. Nàng định đến tiệm may và cửa hàng vải hỏi giá, tìm cách bán lấy tiền.
Các cửa tiệm bình thường không nhận loại vải quá quý, Thu Yên đành phải đi đến nơi đông đúc nhất trong thành.
Giữa đường, một đoàn xe ngựa sang trọng đi tới, Thu Yên theo dòng người lùi vào bên đường nhường lối.
Đám đông xôn xao bàn tán. Thì ra đám công tử tiểu thư của những gia đình quyền quý thấy tiết trời đẹp nên rủ nhau ra ngoại thành đạp thanh dạo chơi.
Cưỡi ngựa rong ruổi, ngắm hoa bắt bướm tất nhiên là thú vị, nhưng đám người hầu đi theo phải dựng lều, đắp lò đất chuẩn bị thức ăn, cả ngày trời chắc chắn sẽ mệt bở hơi tai.
Thu Yên thở dài, cảm thấy cảnh sắc mùa xuân này cũng không còn đẹp đẽ mấy nữa.
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói chói tai vang lên: “Kìa? Đây chẳng phải là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lục huynh sao?”
Thu Yên im lặng.
Ra cửa không xem ngày, sơ suất quá.
Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Minh Trạch cùng vài vị thiếu gia đang cưỡi ngựa, vừa vặn đi ngang qua trước mặt nàng.
Được người ta nhắc nhở, mấy người đều dừng lại.
Lục Minh Trạch sầm mặt nhìn Thu Yên, ánh mắt lạnh lẽo như dao.
“Mẫu thân nhân từ, nể tình nàng tận tâm nên đã trả lại khế ước bán thân. Nàng hiện giờ không còn là nha hoàn của Lục gia nữa.”
Lục Minh Trạch phủi sạch quan hệ, nhưng mấy người kia không có ý định rời đi, Thu Yên đành phải bước tới hành lễ.