Đến nội dung chính

Chương 3

admin 511 Chữ Cài Đặt

Hà thị nghẹn lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Thu Yên, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần: “Hai nhà đã có hôn ước từ lâu, nhưng từ sau khi đại thiếu gia bị thương, bên kia cứ tìm cách trì hoãn, mãi không chịu thành thân. Xem ra bọn họ đã muốn đổi ý, e rằng sau này sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Chỉ có đại thiếu gia mới đủ sức che chở cho con.”

Che chở cho nàng?

Lục Minh Trạch một lòng muốn lập công gây dựng cơ nghiệp, ngài ấy đâu thể ngày ngày ở bên cạnh Thu Yên, lấy gì mà che chở cho nàng?

Thu Yên tức đến bật cười: “Nếu đại thiếu gia che chở cho con, thiếu phu nhân không làm gì được con, nương nghĩ nàng ta có lôi người nhà của con ra trút giận không?”

Mí mắt Hà thị giật thót, chợt hiểu ra.

Phải rồi, những người dân thường nơi phố chợ như bọn họ, trước mặt những người có quyền có thế kia chẳng khác nào bầy kiến nhỏ bé. Người ta chỉ cần nói một câu là có thể lấy mạng cả nhà họ.
Lòng tham vừa lắng xuống, tình thân lại dâng lên. Hà thị lập tức đỏ hoe mắt: “Ban nãy là nương hồ đồ, con đừng giận nương. Những năm qua con chịu nhiều tủi thân rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nương đi hầm chân giò cho con ăn.”

Sợ Thu Yên còn để bụng chuyện vừa rồi, Hà thị vội chạy vào bếp hầm chân giò.

Lý thị bước đến cạnh Thu Yên, nhẹ nhàng an ủi: “Muội muội đừng giận, nương cũng chỉ sợ muội chịu thiệt. Trước kia nghe tin muội bị đưa đi hầu hạ đại thiếu gia, nương đã khóc mấy ngày liền đấy.”

Chăm sóc một người phải nằm một chỗ là việc vô cùng vất vả. Người kiêu ngạo như Lục Minh Trạch, sau khi gặp chuyện lớn như vậy, tính tình lại càng lúc càng thất thường. Ba năm nói thì dễ, nhưng chỉ có người ngày ngày lo toan mới biết khổ cực đến chừng nào.
Thu Yên tin những lời đại tẩu nói đều là thật.

Tám năm trước, khi nàng bán mình làm người hầu, nương nàng cũng từng khóc lóc thảm thiết, nhưng thì sao chứ?

Cần bán thì vẫn phải bán.

Chập tối, đệ đệ Trần Văn từ trường học trở về, vừa thấy Thu Yên liền nhào tới, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ. Thu Yên xoa đầu đệ đệ, trong lòng dâng lên vài tia ấm áp.

Đại ca Trần Vũ đang làm công ở xưởng gỗ ngoài thành. Ngoài những ngày lễ Tết, ngày thường chỉ khi chở đồ vào thành mới ghé qua nhà thăm hỏi.

Sau khi Trần Văn về nhà, cả gia đình ngồi quây quần ăn bữa tối.

Ngoài món chân giò hầm, Hà thị còn xào thịt ba chỉ, hấp thêm bánh bao.

Thu Yên ăn rất ngon miệng, ăn liền năm cái bánh bao thịt to, uống hai bát canh mới dừng lại.