Hải Đường dừng lại một nhịp, đôi mắt cô vô thức chạm vào ánh nhìn rực lửa của Minh Trạch ở phía đối diện. Dưới gầm bàn, bàn chân của Minh Trạch đã trượt qua đầu gối cô, khẽ len lỏi vào giữa hai đùi cô qua tà váy len dệt kim mềm mại, tạo nên một sự mơn trớn đầy táo bạo và nguy hiểm.
Cô cố gắng giữ cho giọng mình không bị run rẩy, tiếp tục kể: “Anh ấy nói rằng anh ấy không chỉ muốn có được sự phục tùng tạm thời của cô trong văn phòng này. Anh ấy muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tâm hồn cô, biến cô thành của riêng mình mãi mãi, không cho phép bất kỳ ai khác chạm vào hay nhìn ngó đến.”
Khi câu chữ cuối cùng của Hải Đường rơi vào thinh lặng, một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy căn phòng khách rộng lớn. Tiếng mưa bão gào rú bên ngoài cửa sổ dường như càng làm cho sự im lặng bên trong thêm phần ngột ngạt, đè nặng lên lồng ngực của từng người.
Bộp… bộp… bộp…
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng. Khánh Luân thong thả hạ hai tay xuống, khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt nhưng đôi mắt sau gọng kính mảnh lại tràn ngập vẻ mỉa mai và ghen tị không hề che giấu. Anh ta nhìn thẳng vào Hải Đường, giọng điệu trầm thấp đầy ẩn ý: “Một câu chuyện vô cùng xuất sắc, chị Hải Đường. Sự miêu tả của chị chân thực đến mức tôi có cảm giác như chính chị đã từng trải qua từng cung bậc cảm xúc đó, chứ không đơn thuần là nghe kể lại từ một ai khác.”
Ánh mắt Khánh Luân khẽ liếc qua Minh Trạch, người vẫn đang thản nhiên tựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng bàn tay đang đặt trên thành ghế của anh đã vô thức siết chặt lại.
Dạ Vân khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc xoăn bồng bềnh xõa trên bờ vai trần quyến rũ. Cô bạn nhìn Hải Đường bằng ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn tột độ của một kẻ đang vô cùng tận hưởng trò chơi lột mặt nạ này. Cô đặt cằm lên lòng bàn tay, cất giọng hỏi với vẻ tò mò đầy dẫn dụ: “Chị Hải Đường, tôi rất tò mò về cái kết của mối tình vụng trộm đó. Liệu cô thực tập sinh ngây thơ ấy có giữ được trái tim mình trước sự chiếm hữu mãnh liệt của vị sếp quyền lực không… hay cô ấy đã dâng hiến tất cả mọi thứ, từ thể xác đến tâm hồn cho người đàn ông đó rồi?”
Câu hỏi của Dạ Vân như một mũi tên sắc nhọn đâm trúng vào nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng Hải Đường. Cô luôn tự nhủ rằng mối quan hệ giữa cô và Minh Trạch chỉ là một sự thỏa hiệp thể xác, một trò chơi thống trị và phục tùng trong bóng tối để giải tỏa những áp lực công việc. Cô chưa từng nghĩ, và cũng không dám nghĩ đến việc trao đi trái tim mình cho một chàng trai trẻ tuổi hơn cô rất nhiều.
Trong lúc Hải Đường còn đang bối rối chưa biết phải trả lời ra sao, Minh Trạch bất ngờ lên tiếng phá tan sự ngột ngạt. Giọng nói của anh không còn vẻ cợt nhả, trêu đùa thường ngày mà trở nên trầm ấm, dứt khoát và mang theo một sức nặng vô hình khiến tất cả mọi người phải quay sang nhìn: “Tôi nghĩ cô gái ấy đã dâng hiến tất cả rồi. Bởi vì vị sếp trong câu chuyện không chỉ muốn thể xác của cô ấy…”
Minh Trạch khẽ nhấp một ngụm rượu mạnh, khóe môi anh cong lên nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Khi một người đàn ông đã nếm trải sự phục tùng ngọt ngào và chân thật nhất của người phụ nữ mình chọn, anh ta sẽ không bao giờ thỏa mãn với việc chỉ chiếm hữu thể xác. Anh ta muốn có được cả trái tim, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về mình từ thể xác đến linh hồn. Và anh ta sẽ dùng mọi cách, kể cả sự bạo liệt hay dịu dàng nhất, để khiến cô ấy thừa nhận rằng cô ấy đã yêu anh ta.”