Đến nội dung chính

Chương 13

admin 692 Chữ Cài Đặt

Để che giấu thân phận thật sự của mình và Minh Trạch, Hải Đường đã khéo léo đảo ngược vai trò của hai người trong câu chuyện. Cô miêu tả vị sếp là một người đàn ông trưởng thành, nghiêm khắc, còn bản thân cô đóng vai trò là cô thực tập sinh ngây thơ bước vào thế giới đầy cám dỗ.

“Họ bắt đầu bằng những cái chạm tay vô tình dưới bàn làm việc trong những cuộc họp căng thẳng…” Hải Đường vừa kể vừa khẽ liếc nhìn Minh Trạch, người đang nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm đầy thích thú: “Khi mọi người xung quanh đều đang tập trung vào các báo cáo và số liệu, thì ở dưới gầm bàn, những ngón tay của họ lại đan chặt vào nhau, truyền đi những luồng điện nóng bỏng. Cảm giác tội lỗi khi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào càng làm cho sự kích thích tăng lên gấp bội.”
Giọng kể của Hải Đường trở nên chậm rãi hơn, cô như đang chìm dấn vào những ký ức chân thật nhất của chính mình: “Đỉnh điểm của sự nguy hiểm là những buổi tăng ca muộn, khi cả tòa nhà văn phòng chỉ còn lại hai người. Họ trốn vào phòng lưu trữ hồ sơ, một không gian chật hẹp, tối tăm và ngập tràn mùi giấy cũ. Tại đó, vị sếp quyền lực đã ép cô thực tập sinh vào sát tủ tài liệu bằng sắt lạnh lẽo, khóa chặt cô ấy trong vòng tay vạm vỡ của mình. Những nụ hôn vội vã, cuồng nhiệt bùng nổ trong bóng tối, tiếng thở dốc được che giấu bằng tiếng máy điều hòa chạy rì rầm bên ngoài.”

Cô dừng lại một chút, khẽ nhấp một ngụm rượu vang để làm dịu đi chiếc cổ họng đang khô khốc. Những chi tiết cô kể chân thật đến mức người nghe có thể cảm nhận được sự ngột ngạt và nóng bỏng của không gian phòng lưu trữ hồ sơ đó. Cô tiếp tục: “Cô thực tập sinh hoàn toàn phục tùng trước sự thống trị của vị sếp, sẵn sàng từ bỏ mọi sự kiêu hãnh để đón nhận sự chiếm hữu thô bạo nhưng đầy ngọt ngào ấy. Đó là một mối quan hệ cấm kỵ, đầy tội lỗi nhưng cũng là trải nghiệm kích thích nhất mà cô ấy từng có.”
Cả phòng khách chìm vào sự im lặng phăng phắc. Tiếng mưa bão gào rú bên ngoài như càng làm nổi bật lên sự tĩnh mịch bên trong. An Nhiên và Nhã Uyên dường như bị cuốn vào câu chuyện, đôi mắt mở to đầy tò mò.

Khánh Luân khẽ nheo mắt lại sau gọng kính mảnh. Với sự nhạy bén của một hacker thiên tài, anh nhanh chóng nhận ra sự tương đồng kỳ lạ giữa câu chuyện Hải Đường vừa kể và những biểu cảm căng thẳng ngầm giữa cô và Minh Trạch từ đầu buổi tiệc đến giờ. Ánh mắt anh lướt qua vết đỏ mờ trên cổ Hải Đường rồi dừng lại trên gương mặt đắc ý của Minh Trạch.

Trong khi đó, Dạ Vân khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn. Cô đang vô cùng tận hưởng trò chơi lột mặt nạ đầy kích thích này.

Hải Đường khẽ nhấp thêm một ngụm rượu mạnh, cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ cuống họng xuống đến lồng ngực giúp cô lấy lại chút can đảm để hoàn thành phần cuối của lời thú tội. Cô hạ ly pha lê xuống, giọng nói trầm thấp của cô vang lên giữa không gian tĩnh mịch của phòng khách: “Chi tiết cuối cùng của câu chuyện đó, có lẽ là điều khiến cô thực tập sinh mãi mãi không thể quên được. Trong bóng tối chật hẹp của phòng lưu trữ, vị sếp ấy từ phía sau ôm chặt lấy cô, ép sát cơ thể cô vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Anh ấy cúi đầu xuống, áp sát đôi môi nóng hổi vào vành tai cô và thì thầm một lời hứa hẹn đầy chiếm hữu…”