Đến nội dung chính

Chương 8

admin 678 Chữ Cài Đặt

Cô mở hộp, để lộ xấp bài tây được thiết kế riêng biệt với những hoa văn cổ kính. Dạ Vân bắt đầu giải thích luật chơi với chất giọng ngọt ngào, lôi cuốn: “Luật chơi rất đơn giản. Mỗi người sẽ lần lượt rút một lá bài. Trên đó sẽ có một câu hỏi về những bí mật sâu kín nhất, đặc biệt là về những trải nghiệm tình ái. Bạn phải chọn trả lời thật lòng trước mặt tất cả mọi người, hoặc chịu phạt bằng một thử thách tiếp xúc thể xác do người đối diện chỉ định. Không có quyền từ chối.”

An Nhiên khẽ rụt rè nép vào gần Gia Khiêm, trong khi Nhã Uyên và Hoàng Tôn liếc nhìn nhau với vẻ tò mò. Không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên, sự tò mò và phấn khích bắt đầu nhen nhóm trong mắt mỗi người.

Hải Đường ngồi đối diện với Minh Trạch qua chiếc bàn gỗ rộng. Dưới ánh nến lung linh, gương mặt Minh Trạch nửa tối nửa sáng, anh tựa lưng vào ghế với vẻ ngoài thờ ơ, lười biếng như thể không mấy bận tâm đến trò chơi trẻ con này. Nhưng ở bên dưới gầm bàn, nơi bóng tối bao trùm hoàn toàn, một sự xâm chiếm lặng lẽ bắt đầu diễn ra.
Hải Đường bỗng cảm thấy bắp chân mình nhột nhạt. Mũi giày da mềm mại của Minh Trạch đã khẽ chạm vào mắt cá chân cô, rồi từ từ, chậm rãi vuốt ve dọc theo bắp chân trần mềm mại bên dưới lớp váy len dệt kim màu be ôm sát. Sự đụng chạm bất ngờ và đầy táo bạo khiến toàn thân Hải Đường run bắn lên. Cô cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đôi bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt lấy vạt váy.

Mũi giày của anh tiếp tục lướt nhẹ, mang theo một lực đạo vừa phải, mơn trớn làn da nhạy cảm của cô, khiến cô suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên rỉ ngay giữa phòng khách tĩnh lặng. Cô trừng mắt nhìn Minh Trạch để cảnh cáo, nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. Sự chiếm hữu trần trụi của anh dưới gầm bàn đối lập hoàn toàn với vẻ nghiêm túc, chịu đựng bên trên của cô.
Dạ Vân đẩy xấp bài về phía Hải Đường, nụ cười trên môi cô bạn càng thêm phần bí ẩn: “Chị Hải Đường, chị là người lớn tuổi nhất ở đây, hãy làm gương đi nào. Rút lá bài đầu tiên nhé.”

Hải Đường hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy đang lan tỏa khắp cơ thể do những ngón chân của Minh Trạch vẫn đang không ngừng ve vãn dưới gầm bàn. Cô vươn bàn tay hơi run nhẹ ra, rút một lá bài từ tay Dạ Vân.

Ánh mắt cô dán chặt vào dòng chữ màu đỏ thẫm nổi bật trên nền giấy đen. Trên đó ghi dòng chữ câu hỏi: “Mối tình vụng trộm nguy hiểm nhất mà bạn từng trải qua…”

Dòng chữ đỏ thẫm trên nền giấy đen như một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trước mắt Hải Đường, thiêu đốt chút bình tĩnh cuối cùng của cô. Dưới gầm bàn, mũi giày của Minh Trạch đã trượt từ bắp chân lên đến sát đầu gối cô, mơn trớn lớp vải len dệt kim mỏng manh bằng một sự kiên nhẫn đầy tra tấn. Hơi ấm và lực đạo từ chân anh khiến cô run rẩy, hai tay siết chặt lấy mép lá bài đến mức các đầu ngón tay nhợt nhạt. Cô biết mình không thể trả lời câu hỏi này. Nếu cô nói ra dù chỉ một chi tiết nhỏ về mối tình vụng trộm giữa sếp và thực tập sinh tại V-Corp, bí mật mà cô dày công che giấu sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mặt những người bạn thân thiết.