Đến nội dung chính

Chương 1

admin 499 Chữ Cài Đặt

Yến tiệc mừng Lục Minh Trạch bình phục, Thu Yên không có tư cách tham gia. Đại phu nhân Vân thị sai người gọi nàng đến. Trên đường đi ngang qua hoa viên, Thu Yên nhìn thấy một đám người đang vây quanh Lục Minh Trạch.

Sau những lời chúc tụng, có người lên tiếng hỏi: “Nha hoàn tên Thu Yên kia đã hết lòng chăm sóc Lục huynh suốt ba năm, nay Lục huynh đã bình phục, chẳng biết Lục huynh có định cho nàng ta một danh phận không?”

Lời vừa dứt, hoa viên bỗng im bặt.

Từ khi đôi chân bị phế, Lục Minh Trạch suy sụp tinh thần, hai năm đầu đóng cửa không ra ngoài, mãi đến năm ngoái mới chịu gặp người khác.

Bất kể đi đâu, hắn luôn mang theo một nha hoàn bên mình. Mọi người đều biết hắn đối xử với nha hoàn kia khác hẳn người thường.

Không biết qua bao lâu, Lục Minh Trạch mới mở miệng: “Nàng quả thực rất biết hầu hạ. Nếu ngươi thích thì cứ xin nàng theo ngươi về.”
Nắng xuân rực rỡ, hoa nở khắp vườn. Đám con cháu nhà quyền quý có mặt ở đó ai nấy đều hăng hái, nhưng Lục Minh Trạch ngồi giữa bọn họ vẫn là người nổi bật nhất.

Hắn đã rũ bỏ vẻ u ám ngày trước, trở lại dáng vẻ tuấn tú của một thiếu niên tướng quân.

Khi nói ra câu này, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nụ cười hờ hững và lạnh nhạt.

Đúng vậy, một nha hoàn thấp hèn, làm sao xứng với thiếu niên tướng quân văn võ song toàn?

Huống hồ, hắn còn có một vị hôn thê lớn lên cùng hắn từ nhỏ, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.

Giữa tiếng cười nhạo của đám đông, Thu Yên bước đến viện của Đại phu nhân Vân thị.

Trên ghế chính, Vân thị mặc bộ xiêm y mới may, đầu cài đầy châu ngọc, cả người toát lên vẻ vui mừng: “Ngươi chăm sóc đại thiếu gia có công, có điều gì muốn xin thì cứ nói.”
Thu Yên cúi đầu, cất giọng dịu dàng: “Bẩm phu nhân, nô tỳ muốn xin lại khế ước bán thân của mình, cùng với một trăm lạng bạc.”

“Ngươi muốn rời khỏi Lục gia?” Vân thị có chút bất ngờ.

Thu Yên quỳ xuống: “Cúi xin phu nhân đồng ý.”

Vân thị luôn lấy đứa con trai Lục Minh Trạch này làm niềm tự hào.

Khi Lục Minh Trạch còn nằm liệt trên giường, chỉ cần hắn vui vẻ, dù có đối xử tốt với Thu Yên đến đâu, Vân thị cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng nay hắn đã khỏi bệnh, Thu Yên liền trở thành một điều khiến Lục gia mất mặt.

Khó ở chỗ trước đây Lục Minh Trạch thường dẫn Thu Yên ra ngoài, rất nhiều người đều biết Lục gia có một nha hoàn hết lòng chăm sóc hắn.

Vì tiếng tăm của Lục gia, bà ta không thể tùy tiện xử lý nàng.