Cạch.
Tiếng cây bút rơi xuống sàn nhà vang lên sắc lẻm, cắt đứt khoảnh khắc căng như dây đàn.
“A…” Hải Đường giật mình, theo phản xạ cúi người xuống gầm bàn để nhặt nó.
Cùng lúc đó, Minh Trạch cũng làm điều tương tự.
Trong không gian chật hẹp dưới gầm bàn, bốn mắt nhìn nhau. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, chiếu lên một nửa gương mặt anh, khiến đôi mắt màu cà phê của anh trở nên sâu thẳm và tối hơn. Vẻ ngoài cún con vô hại thường ngày biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn mãnh liệt, trần trụi và đầy chiếm hữu.
Khi cả hai cùng vươn tay về phía cây bút, những ngón tay của họ chạm vào nhau.
Một cú chạm nhẹ nhưng đủ để thiêu đốt.
Bàn tay anh ấm nóng, thô ráp vì luyện tập, bao trọn lấy bàn tay mềm mại, mát lạnh của cô. Anh không rút tay lại, mà siết nhẹ, những ngón tay khẽ miết lên mu bàn tay cô. Hải Đường cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Luồng điện vừa rồi giờ đây đã biến thành một ngọn lửa, bắt đầu lan tỏa từ nơi họ tiếp xúc, chạy dọc cánh tay và thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể cô.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, thấy hình ảnh hoảng loạn của chính mình phản chiếu trong đó. Nhưng sâu hơn nữa, cô thấy một khao khát không hề che giấu, một sự săn đuổi đầy bản năng. Anh đang nhìn cô không phải như một cấp dưới nhìn cấp trên, mà như một con thú săn mồi nhìn con mồi nó đã nhắm trúng từ lâu.
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại của Minh Trạch vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh. Âm thanh chói tai kéo cả hai trở về thực tại. Minh Trạch khẽ nhíu mày, có vẻ không vui vì bị làm phiền, nhưng vẫn buông tay cô ra và đứng thẳng dậy.
Hải Đường cũng vội vàng ngồi lại ngay ngắn trên ghế, chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách vô thức. Tim cô vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cầm vội cây bút, giả vờ tập trung vào màn hình nhưng tâm trí đã hoàn toàn trống rỗng.
Minh Trạch rút điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình sáng lên với cái tên “Dạ Vân”.
“Nghe đây, tiểu thư.” Anh bắt máy, giọng điệu trở lại vẻ cợt nhả thường thấy.
Đầu dây bên kia, giọng Dạ Vân lanh lảnh và kiêu kỳ vang lên, đủ lớn để Hải Đường có thể nghe thấy.
“Minh Trạch, cậu cún con, cuối tuần này có rảnh không? Biệt thự ngoại ô của tôi mới sửa sang xong hồ bơi nước nóng. Tổ chức tiệc đi.”
“Tiệc tùng thì tôi không bao giờ từ chối.” Minh Trạch cười, liếc mắt nhìn Hải Đường: “Có những ai?”
“Toàn người quen thôi. Tôi, Khánh Luân, An Nhiên, Gia Khiêm, Nhã Uyên và Hoàng Tôn. À, rủ cả cô trợ lý đắc lực của cậu đi nữa nhé.” Dạ Vân cố tình nhấn mạnh hai từ “trợ lý”, giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc: “Chị trưởng phòng Hải Đường ấy. Lâu rồi không gặp, cũng nên để chị ấy xả hơi chút đi chứ, làm việc với cậu chắc mệt mỏi lắm.”
Minh Trạch bật cười: “Được thôi. Chị ấy đang ở ngay cạnh tôi đây. Bọn tôi sẽ đến.”
Anh cúp máy rồi quay sang nhìn Hải Đường, người đang cố tỏ ra không quan tâm nhưng vành tai đã ửng đỏ.
“Chị nghe rồi đấy.” Anh nói, nhét điện thoại vào túi: “Cuối tuần này, chúng ta có một buổi hẹn hò công khai trá hình.”
“Ai nói tôi sẽ đi?” Hải Đường lạnh lùng đáp, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự cứng rắn thường ngày.
“Chị sẽ đi.” Minh Trạch khẳng định chắc nịch, cúi xuống gần cô một lần nữa, thì thầm: “Vì chị biết, nếu chị không đi, em sẽ có cách khác để khiến chị không thể làm việc nổi đâu, sếp ạ.”