Thẩm Tri Ý không thèm nhìn tách trà, ánh mắt cô dừng lại ở đĩa trái cây tươi đặt giữa bàn.
Trong đĩa có mấy quả bưởi da xanh căng bóng.
“Bạch Hân Dinh.” Thẩm Tri Ý cất giọng: “Tôi muốn ăn bưởi. Cô bóc đi.”
Bạch Hân Dinh sững người.
Cô ta là con nuôi của nhà họ Thẩm, tuy danh phận không bằng Thẩm Tri Ý nhưng cũng không phải là người ăn kẻ ở để bị sai bảo bóc bưởi trước mặt khách.
Cô ta ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Thẩm Sùng Nghĩa, hy vọng ông sẽ lên tiếng nói đỡ cho mình.
Thẩm Sùng Nghĩa đang bận trò chuyện về tình hình giá cước vận tải bến cảng với Yến Hoài Chu, nghe con gái ruột đòi ăn bưởi, ông chỉ liếc sang Bạch Hân Dinh: “Tri Ý muốn ăn thì con bóc cho chị đi. Khách sáo làm gì.”
Bạch Hân Dinh cắn chặt môi, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ đang dâng trào trong lồng ngực.
Cô ta chậm rãi bước tới bàn, cầm quả bưởi lên.
Không có dụng cụ gọt vỏ, cô ta đành dùng ngón tay bấu vào lớp vỏ bưởi dày.
Tinh dầu bưởi từ vỏ quả lập tức bắn ra, xịt thẳng vào mắt Bạch Hân Dinh khiến cô ta cay xè, nước mắt trào ra.
Cô ta hít sâu một hơi, vừa dụi mắt vừa lột vỏ, cố tình tỏ ra đáng thương.
Yến Hoài Chu ngồi đối diện hoàn toàn không thèm nhìn cô ta, anh thong thả nhấp một ngụm trà, tiếp tục trao đổi với Thẩm Sùng Nghĩa về hợp đồng nhập khẩu thiết bị máy móc.
Sau mười phút chật vật, Bạch Hân Dinh tách được vài múi bưởi đặt vào đĩa nhỏ, đẩy đến trước mặt Thẩm Tri Ý: “Chị ăn đi.”
Thẩm Tri Ý nhón một múi bưởi cho vào miệng.
Cô nhai hai cái, sau đó lấy khăn giấy nhả phần bã ra, nhíu mày: “Bưởi chua quá. Cô bóc kiểu gì mà tinh dầu dính hết vào tép bưởi thế này? Đắng ngắt.”
Bạch Hân Dinh đứng phắt dậy, đôi tay dính đầy mủ bưởi run rẩy: “Em đã cố gắng hết sức rồi. Chị không thích thì bảo người làm bóc, sao lại cố tình bắt bẻ em?”
“Tôi thích bắt bẻ cô đấy thì sao?” Thẩm Tri Ý thản nhiên đáp trả: “Cô ăn cơm nhà họ Thẩm bao nhiêu năm nay, bảo bóc quả bưởi cũng làm không xong, còn đứng đó khóc lóc cho ai xem? Yến Hoài Chu, anh có thích xem người khác khóc không?”
Yến Hoài Chu đặt tách trà xuống bàn.
Anh ngước mắt nhìn Bạch Hân Dinh, ánh mắt sắc lạnh không mang theo chút nhiệt độ nào: “Quản lý nhân viên kém cỏi là lỗi của chủ. Cha, nhà họ Thẩm nên xem lại quy củ của người làm.”
Thẩm Sùng Nghĩa thấy con rể lên tiếng, lập tức sa sầm mặt mũi.
Ông đập tay xuống bàn: “Hân Dinh, lùi xuống đi. Đừng đứng đây làm mất mặt khách.”