Đến nội dung chính

Chương 20: Hồ ly ra tay vả mặt (1)

admin 522 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, vô cùng chói tai. Nguyễn Hoàng Ninh liếc mắt nhìn màn hình camera an ninh đặt cạnh cửa, khóe môi mỏng khế nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai trước gương mặt giả tạo của Lê Thanh Hải.

Sau khi ra hiệu cho Trần Lâm Quân nhanh chóng đi vào phòng ngủ để tránh mặt, Nguyễn Hoàng Ninh ung dung chỉnh lại nếp áo rồi bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Lê Thanh Hải liền giấu đi sự ghen tị nơi đáy mắt, nhanh chóng bày ra bộ dạng hớt hải, lo lắng.

Khóe mắt cậu ta ửng đỏ, vài giọt nước mắt giả tạo nhanh chóng đọng trên khóe mi. Lê Thanh Hải hơi thu vai lại đầy tủi thân, uất ức như thể cả thế giới đều bắt nạt mình. Cậu ta nhìn Nguyễn Hoàng Ninh, sụt sịt với giọng điệu tràn ngập sự đáng thương:

“Anh Ninh ơi! Em nghe nói anh bị cha khóa hết thẻ rồi… Em lo cho anh quá nên mới nhờ mẹ tìm xem anh đang ở đâu rồi vội vã chạy đến đây xem anh có sao không. Không ngờ anh lại có một căn chung cư ở phường Bến Thành đó.”
Thế nhưng, ngoài cái miệng thốt ra những lời giả vờ quan tâm, đôi mắt đầy vẻ rình mò của Lê Thanh Hải lại không ngừng liếc dọc liếc ngang vào sâu bên trong căn hộ cao cấp.

Cậu ta muốn tận mắt chứng kiến vị đại thiếu gia nhà họ Nguyễn kiêu ngạo ngày nào rơi vào chỗ chết, thảm hại đến mức không còn gì trong tay.

Nguyễn Hoàng Ninh nghe Lê Thanh Hải nói xong, ngay lập tức bắt được trọng điểm.

[Hóa ra nơi này cũng không bí mật như nguyên chủ nghĩ nhỉ.]

Nguyễn Hoàng Ninh thản nhiên tụa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn màn kịch vụng về trước mắt.

Khóe môi cậu hơi nhếch lên, không thèm che giấu sự khinh bỉ cười nhẹ một cái.

Nguyễn Hoàng Ninh thản nhiên khoanh tay, đôi môi mỏng hơi mở ra, buông từng chữ với lực sát thương cao không chừa cho đối phương chút mặt mũi nào:
“Lo cho tôi? Lê Thanh Hải, cậu bớt diễn trước mặt tôi đi. Ba cái trò mèo vu khống người khác trên mạng xã từ tối qua đến giờ là do một tay cậu đạo diễn đúng không? Diễn xuất phèn chúa thế này mà cũng đòi dấn thân vào giới giải trí à?”

Lê Thanh Hải nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái mét, vô cùng hoảng sợ. Cậu ta không thể ngờ một Nguyễn Hoàng Ninh từng bị Lâm Mỹ Huệ tiêm nhiễm tư tưởng nhu nhược, lụy tình trong quá khứ nay lại trở nên sắc khó đối phó như vậy.

Cậu ta cắn chặt môi, vội vàng đem Trần Thành Nam ra làm lá chắn để áp chế cậu:

“Anh… anh đừng có ngậm máu phun người! Anh Thành Nam bảo anh hãy tự biết điều mà đến cầu xin anh ấy đi, nếu không thì…”