[Ting! Cảnh báo! Cảnh báo nguy hiểm cấp độ SSS!]
Cục bông xù 009 vốn đang thu nhỏ bằng quả bóng bàn bên cạnh cậu đột nhiên phình to hết cỡ. Toàn thân nó nhấp nháy liên hồi, chuyển từ màu xanh mint sang màu đỏ chói vì hoảng loạn. Hai cái cánh ngắn ngủn đập bành bạch vào không trung như sắp rụng đến nơi.
[Ký chủ! Étttt ô étttt! Đừng có nhìn nữa, mau chạy đi! Người đàn ông đó là nhị thiếu gia Trần Lâm Quân, là đứa con rơi của nhà họ Trần đó! Anh ta chính là trùm phản diện ghê gớm nhất thế giới này, sau này sẽ hắc hóa và đồng quy vu tận với tất cả mọi người đó!] Giọng nói của 009 lạc cả đi vì sợ hãi.
[Đám người đang đuổi sát phía sau là giang hồ do công nguyên tác Trần Thành Nam thuê để truy sát anh ta!]
Nghe hệ thống gào thét thảm thiết, Nguyễn Hoàng Ninh không những không sợ hãi mà còn nhướng mày, đôi mắt phượng híp lại đầy ranh mãnh:
“Trần Lâm Quân? Trùm phản diện?” Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười rực rỡ đầy mê hoặc, khi cười rộ lên đôi mắt phượng cong lên hệt như chú cáo nhỏ đang cười.
Nguyễn Hoàng Ninh hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Kẻ thù không đội trời chung của Trần Thành Nam sao?”
[Đúng vậy! Anh ta siêu cấp đáng sợ luôn đó, ký chủ bớt mê trai giùm tui đi!] Hệ thống 009 khóc ré lên trong não cậu.
Nghe hệ thống gào thét, Nguyễn Hoàng Ninh không những không sợ hãi mà nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ. Trong đầu cậu, hàng loạt ý tưởng bắt đầu nhảy múa với tốc độ chóng mặt.
[Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.]
[Lâm Mỹ Huệ và Lê Thanh Hải muốn cướp 15% cổ phần của cậu. Trần Thành Nam muốn dùng quyền lực để dẫm đạp cậu, muốn dùng cậu để làm bàn đạp cho đóa bạch liên hoa kia. Nếu chỉ có mình cậu chống lại bọn họ, con đường sau này sẽ vô cùng gian nan. Nhưng nếu cậu cứu sống và nuôi dưỡng con quái vật đáng sợ nhất thế giới này, biến anh ta thành lưỡi dao sắc bén nhất của riêng mình… thì sao?]
[Huống chi, con sói này lại sở hữu một nhan sắc cực phẩm hoàn toàn hợp gu cậu. Đầu tư một thương vụ vừa có lợi ích kinh tế, vừa có lợi ích thị giác thế này, kẻ thông minh như cậu làm sao bỏ lỡ được?]
Suy nghĩ thông suốt xong, Nguyễn Hoàng Ninh mở miệng:
“009, chuẩn bị đi. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ chơi một ván cờ lớn.”
Hoàng Ninh tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động như một chú cáo. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông đang hấp hối. Bàn tay thon dài, trắng muốt như sứ của cậu vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm của Trần Lâm Quân lên.