Không khí vừa ngầu được đúng ba giây thì một âm thanh điện tử bén nhọn đột ngột rít lên ngay trong đại não Nguyễn Hoàng Ninh, kèm theo đó là một luồng điện nhẹ giật tê rần da đầu cậu.
[Ting! Cảnh báo OOC nghiêm trọng! Ký chủ Nguyễn Hoàng Ninh đã đi chệch cốt truyện gốc! Yêu cầu thực hiện đúng việc hạ thuốc Lê Thanh Hải để bảo toàn mạch truyện! Đếm ngược 10 giây, nếu không hệ thống sẽ trừng phạt bằng “Giật điện lên ý thức”!]
Nguyễn Hoàng Ninh khẽ nhíu mày. Ngay trước mắt cậu, một cục bông xù màu xanh mint có đôi cánh cụt ngắn ngủn đang bay lơ lửng giữa không trung. Khi phát hiện ra ký chủ của mình hoàn toàn dửng dưng, cả cục bông bỗng chốc chuyển sang màu đỏ như ớt vì hoảng loạn, hai cánh đập bành bạch đầy bất lực.
[Ký chủ! Cứu mạng! Ngài điên rồi hả? “Giật điện lên ý thức” sẽ nướng chín cả tôi và ngài đó! Mau nhặt ly rượu lên ép thụ chính uống đi!” Giọng nói của Hệ thống gào thét thảm thiết trong đầu cậu.]
Nguyễn Hoàng Ninh vô thức đưa ngón tay lên xoa xoa thái dương, thầm đáp trong đầu với giọng điệu không hề kiên nhẫn chút nào: “Im miệng ngay trước khi tao vặt trụi hai cái cánh cụt của mày làm chổi quét nhà. Mày là cái gì vậy? Cút ra khỏi đầu tao.”
[Ét ô ét! Ký chú xin hãy chú ý ngôn từ! Tôi là hệ thống vả mặt cứu vớt 009 cấp cao đó!] Hệ thống 009 khóc ré lên, nhưng màu đỏ trên người nó cũng bắt đầu dịu đi khi nhận ra luồng lôi điện trừng phạt của thế giới bằng cách nào đó đã bị khí chất của Nguyễn Hoàng Ninh triệt tiêu mất một nửa.
Nguyễn Hoàng Ninh lờ đi sự ồn ào của 009. Cậu khoanh tay trước ngực, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay. Thời gian vừa vặn trôi qua năm phút kể từ khi cậu tỉnh dậy.
Theo đúng kịch bản, Lê Thanh Hải đã dụ nguyên chủ tới đây, bên ngoài chắc chắn đã dàn xếp sẵn cho Trần Thành Nam cùng đám phóng viên săn tin bẩn của các trang lá cải chờ sẵn.
Chỉ cần một tiếng động lớn, bọn họ sẽ ập vào bắt gian tại trận để danh chính ngôn thuật hủy hoại danh tiếng của đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, ép cậu phải nhường lại quyền thừa kế.
Đúng lúc này, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên từ phía ngoài hành lang, kèm theo tiếng quát tháo đầy tức giận của Trần Thành Nam: “Nguyễn Hoàng Ninh! Mở cửa ra! Cậu dám động tới Thanh Hải, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
Lê Thanh Hải trên giường nghe thấy tiếng động, lập tức thu lại vẻ ngơ ngác, nhanh chóng trưng ra gương mặt hoảng hốt giả tạo, nhảy xuống giường định kéo tay Nguyễn Hoàng Ninh: “Cậu Ninh, chết rồi! Anh Thành Nam đến rồi! Chúng ta phải làm sao đây? Cậu giấu tôi đi!”