Đến nội dung chính

Chương 1: Mỹ nhân không làm pháo hôi! (1)

admin 653 Chữ Cài Đặt

Trong không gian mờ mịt của căn phòng VIP bao phủ bởi mùi rượu vang đắt tiền và hương nước hoa nồng nặc, Nguyễn Hoàng Ninh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Cơn đau dữ dội giật liên hồi theo từng nhịp đập nơi thái dương, cùng với đó là những thông tin xa lạ và lộn xộn điên cuồng nhồi nhét vào trí óc.

Nguyễn Hoàng Ninh khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay thon dài rã rời vô thức siết chặt lấy vật thể lạnh băng đang cầm trên tay.

Khi đôi mắt phượng dài hẹp từ từ hé mở, thứ đập vào mắt cậu là ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn chùm pha lê dát vàng của một khách sạn 5 sao ngay tại trung tâm phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo đầy ái muội, gương mặt đẹp đến mức nghẹt thở của cậu phản chiếu trên tấm kính sát đất.

Làn da trắng phát sáng như loại gốm sứ thượng hạng, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt, và đặc biệt là nốt ruồi lệ hình giọt nước màu đỏ yêu kiều dưới đuôi mắt trái. Trông cậu vừa cấm dục lại nhuốm một tầng sương mù mệt mỏi, quyến rũ đến kỳ lạ.
Nguyễn Hoàng Ninh đứng ngây người mất ba giây.

[Cái quái gì thế này?]

Cậu nhớ rất rõ, bản thân vốn là một ảnh đế trên đỉnh cao ở thế giới thực, vừa mới thức đêm sấp mặt để chạy deadline kịch bản cho đám tư bản bóc lột đến mức kiệt sức rồi ngất đi cơ mà? Tại sao chỉ sau một cái chớp mắt, cậu lại đứng ở cái nơi sặc mùi quy tắc ngầm này vậy?

Từng thước phim ký ức của một người xa lạ đột ngột tràn về như lũ quét.

Nguyễn Hoàng Ninh triệt để cạn lời. Cậu xuyên sách rồi. Đã thế còn xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mất não mang tên “Thịnh Thế Hào Môn” mà cậu vừa đọc lướt qua để giải trí tối qua.

Cay đắng hơn, cậu lại biến thành tên pháo hôi trùng tên trùng họ với mình. Trong nguyên tác, Nguyễn Hoàng Ninh là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, vừa ngu ngốc lại si tình, hành xử như mất não rồi liên tục tìm đường chết, sẵn sàng bám đuôi tra công để rồi nhận lấy kết cục bị người đánh gãy chân, đến chết cũng không ai nhớ tới.
Cậu cúi đầu nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay mình, khóe môi khẽ giật giật.

“Xuyên sách thì cũng thôi đi, sao lại chọn ngay cái đoạn hạ thuốc mờ ám thế này chứ?” Nguyễn Hoàng Ninh lầm bầm một mình, giọng nói trong trẻo như ngọc va vào nhau nhưng lạnh thấu xương.

Nguyễn Hoàng Ninh khẽ nghiêng đầu, lia đôi mắt phượng sắc sảo về phía chiếc giường lớn nằm giữa phòng. Ở đó, một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú đang ngồi co rúm lại, hai tay ôm lấy bả vai run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu đầy sợ hãi.

Một cái tên tự nhiên xuất hiện trong đầu Nguyễn Hoàng Ninh. Cậu biết được người này chính là Lê Thanh Hải, thụ chính của nguyên tác, đóa bạch liên hoa ngây thơ giả trân khét tiếng.

Lúc này, Lê Thanh Hải đang khóc nấc lên từng tiếng nhỏ, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ, trông tội nghiệp đến mức bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào cũng muốn che chở.
Thế nhưng Nguyễn Hoàng Ninh là ai chứ? Cậu là ảnh đế mười năm kinh nghiệm, loại diễn xuất thế này trong giới giải trí cậu đã xem đến phát chán rồi. Dưới đáy mắt ngấn lệ kia, cậu rõ ràng bắt được một tia đắc ý và chờ đợi đang được che dấu rất kỹ!