Đến nội dung chính

Chương 21

admin 818 Chữ Cài Đặt

Nam nhân kia nghe vậy, không những không thức thời lùi lại, mà ngược lại còn nhướng mày một cái. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua bộ y phục vải lanh mộc mạc của hai người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười có phần trêu chọc:

“Cô nương nói vậy là không đúng rồi. Kẹo vẫn còn cắm trên cột, chủ quán cũng chưa thu tiền của cô, sao có thể coi là đồ của cô được? Trời sập tối đến nơi, cả khu phố này chỉ còn mỗi sạp này bán kẹo hồ lô, ta cũng đã thèm cả ngày hôm nay rồi. Các cô có hai người, lấy ba xiên là dư dả chia nhau, sao phải tham lam giữ khư khư cả bốn xiên làm gì?”

“Huynh nói ai tham lam!” Tần Nghiêu Nguyệt tức tới mức giậm chân, hai mắt trợn tròn, “Ta nói mua hết là mua hết! Chủ quán, không cần nghe hắn nói nhảm, đây là tiền kẹo, mau đưa hết cho ta!”

Nói rồi, nàng thẳng tay đập mấy viên tiền đồng xuống thớt gỗ, bộ dạng bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp.
Nam nhân kia thấy vậy thì bật cười thành tiếng, khẽ lắc nhẹ chiếc quạt giấy trong tay, bước lên một bước tiến sát về phía xe kẹo, bàn tay thon dài lướt qua vai Tần Nghiêu Nguyệt định chạm vào xiên kẹo:

“Cô nương hung dữ quá đấy. Hôm nay ta cứ muốn lấy một xiên này thì sao?”

“Huynh dám!”

Bầu không khí bên sạp kẹo hồ lô nhỏ bé bỗng chốc trở nên căng thẳng. Giang Triệu Tuyết bên cạnh thấy tình hình càng ngày nghiêm trọng, hai bên dường như sắp không chịu nhường nhịn nhau, liền vội vàng bước lên một bước, khéo léo đứng chắn giữa Tần Nghiêu Nguyệt và vị nam nhân kia.

Nàng khẽ kéo kéo vạt áo của Nghiêu Nguyệt tỷ tỷ, rồi ngước đôi mắt trong veo, mở bọc giấy nhỏ nhẹ nói với nam nhân:

“Vị huynh đài này, xin bớt giận. Tỷ tỷ nhà ta tính tình hơi thẳng thắn, không có ý xấu đâu ạ. Hôm nay trời cũng đã muộn, mọi người ra đường dạo chơi đều muốn tìm chút niềm vui, không nên vì vài xiên kẹo mà làm mất hòa khí.”
Nói rồi, Giang Triệu Tuyết quay sang mỉm cười với lão chủ quán, dịu dàng bảo: “Chủ quán, phiền ông cứ rút cả bốn xiên kẹo xuống giúp chúng ta nhé.”

Sau đó, nàng tự tay đón lấy bốn xiên kẹo hồ lô từ tay ông lão, quay lại nhìn vị nam nhân xám tro kia, khẽ chìa ra một xiên kẹo rực rỡ sắc đường mạch nha:

“Bọn ta có hai người, ăn ba xiên quả thực cũng đủ rồi. Xiên này xin nhường lại cho huynh đài, coi như là một chút duyên gặp gỡ trên phố, huynh thấy thế có được không?”

Giọng nói của nàng mềm mại, trong trẻo như tiếng suối reo, lại vô cùng thấu tình đạt lý. Tần Nghiêu Nguyệt tuy trong lòng còn chút hậm hực, nhưng thấy Tuyết nhi đã chủ động giảng hòa một cách khéo léo như vậy thì cũng hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác dẫu không phản đối nữa.

Nam nhân trẻ tuổi nhìn xiên kẹo hồ lô được đưa đến trước mặt, rồi lại nhìn sang thiếu nữ vận thường phục lanh mộc mạc nhưng cử chỉ lại vô cùng trang nhã, lễ độ. Hắn hơi ngẩn người, chiếc quạt giấy trong tay khẽ khựng lại một nhịp.
Ánh mắt nam nhân dời từ xiên kẹo lên gương mặt thanh tú, đôi mắt ngập tràn gợn sóng trong vắt của Giang Triệu Tuyết. Xuất thân từ đại gia tộc quyền quý, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các giả tạo hay những nữ tử phố thị đanh đá, nhưng một cô nương dù mặc áo vải thô vẫn toát lên phong thái nền nã, vừa dịu dàng lại vừa có lòng bao dung như thế này thì quả thực hiếm thấy.

Cơn bốc đồng trêu chọc lúc nãy của hắn lập tức tiêu biến. Nam nhân khẽ thu quạt lại, đưa tay đón lấy xiên kẹo, trong lòng dâng lên một sự tò mò khó tả. Hắn khẽ cúi đầu, trên gương mặt tầm thường chợt hiện lên một nụ cười có phần nghiêm túc và lịch thiệp hơn hẳn ban nãy:

“Cô nương quả là người hiểu chuyện, tại hạ thật thất lễ rồi. Trách ta quá ham chút vị ngọt cuối ngày mà suýt làm mất nhã hứng của hai vị.”

Hắn nói rồi dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt vào Giang Triệu Tuyết, cất giọng trầm thấp hỏi:

“Duyên gặp gỡ ở chốn kinh thành này quả thực là đáng quý. Chẳng hay… tại hạ có thể mạo muội xin hỏi quý danh của cô nương là gì không?”