Đến nội dung chính

Chương 6

admin 560 Chữ Cài Đặt

Ở phía bàn bên cạnh của Đại công chúa, Tam hoàng tử Tần Hoài Diệp nhỏ tuổi nhất, tính tình lại hiếu động, liền lén nháy mắt tinh nghịch với nàng một cái. Nếu nhìn sơ qua, ước chừng cậu nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả Giang Triệu Tuyết.

Bởi vì thân phận vốn dĩ là ái nữ của Giang Thái phó, nàng tuyệt nhiên không thể ngồi ngang hàng với các vị điện hạ.

Vị trí của Giang Triệu Tuyết là ở dãy bàn thứ ba, ngay sau Tam hoàng tử. Trong khi đó, dãy bàn đầu tiên lại là chỗ ngồi của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

Cung đình trước nay luôn nghiêm cẩn, vì vậy mà vị trí chỗ ngồi cũng được phân bổ vô cùng rõ ràng theo cấp bậc và vai vế.

Suốt cả buổi học đó, Giang Yểu đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng, mang theo phong thái của bậc hiền tài nho nhã:

“Hôm nay là buổi học đầu tiên tại Thượng Thư Phòng. Chúng ta sẽ không luận về những giáo điều khô khan, mà bắt đầu từ chương Vi Chính trong Luận Ngữ. Bản chất của việc trị quốc, chính là tu thân.”
Tiếng giảng bài của Giang Yểu chầm chậm trôi trong không gian, hương mực sách thơm quyện cùng làn khói trầm hương nhàn nhạt tỏa ra từ lò sưởi, tạo nên một bầu không khí vô cùng thanh tịnh.

Giang Triệu Tuyết lật mở cuốn sách của mình, tay cầm bút lông khẽ ghi chép theo đúng chuẩn mực.

Khi còn ở viện Thái Học, nàng đã thường xuyên nghe phụ thân giảng giải những điều này, vì vậy đối với bài học hôm nay, nàng sớm đã sớm thuộc nằm lòng.

Đôi mắt to tròn khẽ đảo xung quanh, Giang Triệu Tuyết phát hiện ngoại trừ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đang nghiêm túc nghe giảng ra, thì hai vị điện hạ ngồi ngay phía trên nàng lại vô cùng hiếu động ham chơi.

Suốt cả buổi học, hai người họ chỉ chép vài ba câu ngôn luận vào vở, thời gian còn lại đều lén lút thì thầm to nhỏ với nhau.
“Tiểu muội muội, ta nên xưng hô với muội thế nào đây?”

Đại công chúa Tần Nghiêu Nguyệt khẽ quay đầu xuống, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hảo cảm không chút che giấu.

Giang Triệu Tuyết được hỏi đến mình thì thoáng chốc sững lại, rồi rất nhanh chóng nhỏ giọng đáp: “Nếu… Công chúa không chê, người có thể gọi muội là Tuyết nhi ạ.”

“Tuyết nhi sao? Nghe đáng yêu thật đó!” Tần Nghiêu Nguyệt khẽ cười khúc khích, rồi lại nói: “Đừng gọi ta cung kính như thế, đã vào đến đây rồi thì cứ xem nhau như tỷ muội một nhà là được.”

Nghe lời đề nghị của Đại công chúa, tiểu cô nương trong lòng vừa vui mừng lại vừa bồn chồn lo sợ: “Chuyện… này có được không ạ? Muội không dám thất lễ đâu.”

“Ta cho phép thì có gì là không được chứ?”

Tần Nghiêu Nguyệt lém lỉnh nói, vẻ mặt tràn đầy quả quyết, nàng sau đó lại còn kéo theo Tam hoàng tử Tần Hoài Diệp bên cạnh hùa theo:
“Này Hoài Diệp, đệ mau gọi muội ấy một tiếng Giang tỷ tỷ đi xem nào.”