Đến nội dung chính

Chương 16: Đêm trăng (1)

admin 505 Chữ Cài Đặt

Khương Uyển ngạc nhiên nhìn mặt đất.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối mình.

Một đứa trẻ chưa từng cầm bút, lại không thể nói chuyện, nhưng khả năng quan sát và ghi nhớ hình ảnh lại vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

Cô đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Chu Tinh.

“Em làm tốt lắm.” Khương Uyển mỉm cười.

Chu Tinh mở to mắt, gật đầu liên tục.

Cô bé lại cầm nhánh cây, tự mình vạch thêm vài chữ A nữa kín cả một góc sân.

Tại bờ mương cạn đầu làng, cây cỏ dại héo rũ dưới cái nắng gắt.

Trần Việt ngồi xổm bên mép mương.

Anh ấy nhặt một viên than củi đen sì từ đống tro tàn của những người chăn bò để lại, chăm chú vẽ lên một phiến đá phẳng.

Viên than củi trượt đi tạo thành các vòng tròn lớn nhỏ đan xen nhau, kết nối bằng những đường răng cưa chi tiết.
Trần Việt đang phác thảo hệ thống truyền động cho một chiếc máy tuốt lúa bằng gỗ mà anh ấy ấp ủ từ lâu.

Bạch Lộ xách một ấm nhôm đựng nước chè xanh đi dọc theo bờ mương để phát nước cho người gặt lúa.

Cô ấy bước tới gần, thấy Trần Việt đang cắm cúi vẽ bèn tò mò dừng lại.

Bạch Lộ bước nhẹ nhàng đứng ra sau lưng Trần Việt.

Cô ấy vươn cổ nhìn các nét vẽ chằng chịt trên phiến đá.

Những vòng tròn và bánh răng trông rất phức tạp, hoàn toàn khác với những dụng cụ nông nghiệp thô sơ của thôn Hạnh Hoa.

Bạch Lộ đặt ấm nước xuống đất, chồm người tới xem kỹ hơn.

Tiếng động nhỏ khiến Trần Việt giật mình.

Anh ấy lập tức vung tay lên, lấy lòng bàn tay che kín bề mặt phiến đá lại để tránh người khác nhìn thấy.

Trần Việt quay đầu lại, nét mặt đầy vẻ phòng bị.
Ở điểm trí thức, mọi người đều coi việc sáng chế máy móc là trò vô bổ lãng phí thời gian, anh ấy không muốn bị chê cười.

“Anh vẽ cái gì vậy?” Bạch Lộ hỏi.

Trần Việt nhìn Bạch Lộ, từ từ rút tay lại.

Anh ấy phủi bụi than dính trên tay vào ống quần, đứng thẳng người dậy: “Bản vẽ máy tuốt lúa. Tôi muốn dùng sức đạp bằng chân làm quay trục để lúa rụng hạt, thay vì phải đập tay lên cối đá như bây giờ.”

Bạch Lộ nhìn xuống phiến đá, lại ngước lên nhìn đôi mắt kiên định của Trần Việt.

Cô ấy không hề có vẻ giễu cợt hay coi thường.

Bạch Lộ gật đầu, đưa cho Trần Việt một chiếc bát nhôm chứa đầy nước chè xanh mát lạnh.

“Nếu làm xong, anh cho tôi dùng thử đầu tiên nhé.” Bạch Lộ nói.

Trần Việt đón lấy bát nước, khóe môi khẽ nhếch lên.

Anh ấy bưng bát nước lên uống một ngụm lớn, gật đầu xác nhận lời hứa với cô ấy.
Buổi tối, mây tan đi nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống thôn Hạnh Hoa.