Khương Uyển quay trở lại phòng ngủ.
Cô cần phải lập ra một kế hoạch rõ ràng để hòa nhập và tìm cách sống sót an toàn với bí mật không gian siêu thị của mình ở cái thôn cằn cỗi này.
Chiều muộn, mặt trời dần khuất sau rặng núi.
Gió bấc bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi đất khô cằn mù mịt trên con đường mòn dẫn vào thôn.
Khương Uyển vuốt lại vạt áo bông dính đầy bùn đất khô cứng từ trận ngã sông buổi sáng.
Cô vừa mới dùng ý thức lấy thêm một nắm gạo trắng tinh từ khu vực đồ khô của siêu thị.
Loại gạo hạt dài, trắng ngần, căng bóng này ở thập niên 70 là một thứ vô cùng xa xỉ, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Khương Uyển cẩn thận trút nắm gạo vào một chiếc bát sành cũ kỹ mẻ miệng.
Cô dùng một mảnh vải xám bọc kín bát sành lại, giấu trong lòng bàn tay rồi đi bộ về phía chân núi.
Cô đi tìm Chu Lẫm.
Khương Uyển biết rõ, nếu sáng nay không có người đàn ông bị cả làng xa lánh ấy liều mạng nhảy xuống sông vớt cô lên, chắc chắn cô đã vong mạng thêm lần nữa.
Ân cứu mạng không thể không báo đáp, nhất là khi cô đang sở hữu cả một siêu thị đầy ắp thức ăn.
Nhà Chu Lẫm nằm trơ trọi ở sát chân núi, cách biệt hẳn với khu vực dân cư đông đúc của thôn.
Sân đất nhà anh được rào lại bằng những cành cây khô xù xì, ghép nối thô sơ.
Khương Uyển dừng lại trước cổng tre, nhìn vào bên trong.
Giữa khoảng sân nện đất cứng ngắc, Chu Tinh đang ngồi xổm.
Cô bé sáu tuổi gầy gò, mặc chiếc áo bông chần vá nhiều mảnh chồng chéo lên nhau, lộ ra mấy lớp bông gòn xỉn màu.
Chu Tinh cầm một nhánh cây khô, cặm cụi gạch những đường chéo đan xen nhau lên mặt đất tạo thành hình những ngọn núi nhấp nhô.
Cô bé bị câm từ nhỏ, không có bạn bè chơi cùng, thế giới của cô bé chỉ thu lại trong khoảng sân nhỏ bé này và những hình vẽ vô tri.
Khương Uyển nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi vẽ, trong lòng dấy lên một tia xót xa.
Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng tre.
Cổng kêu cọt kẹt, Chu Tinh giật mình ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to tròn, đen láy của cô bé chứa đầy sự rụt rè và cảnh giác khi thấy người lạ bước vào nhà mình.
Cô bé vứt nhánh cây xuống, lùi lại hai bước, trốn ra sau gốc cây khô giữa sân.
Từ trong gian bếp nhỏ xây bằng gạch bùn lụp xụp, tiếng dao thớt vang lên.
Khương Uyển bước tới gần cửa bếp.
Bên trong, Chu Lẫm đang đứng quay lưng ra ngoài.
Anh mặc chiếc áo khoác sờn rách, để lộ bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn.
Chu Lẫm đang dùng một con dao sắt bị hoen gỉ, lưỡi dao xỉn màu lột da một con thỏ xám gầy gò.
Con thỏ rừng bé xíu, thịt chẳng có bao nhiêu, chắc hẳn là chiến lợi phẩm anh săn được trên núi hôm nay.
Chu Lẫm làm việc rất dứt khoát, mổ bụng, lột da, rồi ném phần ruột thỏ tanh tưởi vào chiếc gùi tre đặt bên vách tường.