Đến nội dung chính

Chương 3: Chậu nước rửa bát (1)

admin 507 Chữ Cài Đặt

Những từ ngữ như “biết ơn”, “vô ơn bạc nghĩa” nặng nề giáng xuống đầu Bà Mai, ép bà đến mức không ngẩng mặt lên nổi.

Bà lảo đảo lùi lại nửa bước, đôi vai gầy gò run lên bần bật, hoàn toàn bị mấy lời ngụy biện của bọn chúng làm cho bối rối, áy náy đến cực điểm.

Dưới căn bếp ngột ngạt, Nguyễn Nhuyễn dựa lưng vào tường gạch, nghe không sót một chữ nào.

Kiếp trước, cũng vào đúng buổi chiều hè oi bức này, Tống Lập đã dùng chính những lời lẽ êm tai ấy để dỗ dành cô.

Anh ta nắm tay cô, thề non hẹn biển rằng chỉ cần cô nhường suất công nhân, anh ta sẽ trọn đời trọn kiếp yêu thương cô, không để cô chịu chút ấm ức nào.

Cô vì mù quáng tin vào tình yêu, vì xót thương cho sức khỏe giả vờ ốm yếu của Thẩm Uyển, nên đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Ký tên chuyển nhượng xong, cô mang thân phận người ở tiếp tục nấu nướng giặt giũ cho chúng.
Kết quả thì sao?

Một kẻ dùng tiền máu của cha cô để trải đường thăng tiến, một kẻ giẫm đạp lên tình yêu của cô để mưu cầu danh lợi.

Hai kẻ đạo đức giả diễn vai thanh cao, dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để che đậy bản chất hút máu người tàn nhẫn.

Nguyễn Nhuyễn khép hờ mí mắt.

Cơn nóng bức trong căn bếp không thể làm tan đi sự lạnh giá đang lan tỏa trong huyết quản.

Mọi sự nhún nhường, mọi sự cam chịu của kiếp trước đều là trò cười.

Hôm nay, cô tuyệt đối không để bi kịch lặp lại.

Cô mở mắt ra.

Đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm hắt ra một tia nhìn sắc lạnh.

Cô nắm chặt cán dao phay trong tay, vung cánh tay lên cao rồi giáng một nhát mạnh mẽ xuống mặt thớt gỗ.

Lưỡi dao sắc bén chẻ đôi củ hành tây to tròn, găm sâu vào thớt, cắm đứng sừng sững giữa mặt bàn đá.
Tiếng động lớn đột ngột vang lên từ dưới bếp chặt đứt ngang cuộc trò chuyện giả dối trên nhà trên.

Tống Lập và Thẩm Uyển đồng loạt giật mình im bặt.

Nguyễn Nhuyễn đưa tay gỡ chiếc tạp dề vải thô dính đầy dầu mỡ ném thẳng vào góc bếp.

Cô đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng khách.

Cánh cửa bếp mở tung.

Nguyễn Nhuyễn sải bước bước vào phòng khách với khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua ba người đang đứng ngồi ngổn ngang.

Bà Mai nhìn thấy con gái xuất hiện, đôi mắt sưng húp lập tức ánh lên vẻ hoảng loạn xen lẫn tội lỗi.

Bà vội vàng bước lên hai bước, hai chân mềm nhũn định quỳ sụp xuống sàn nhà lát gạch hoa để cầu xin Tống Lập đừng hắt hủi con gái mình.

Nguyễn Nhuyễn tinh mắt phản ứng cực nhanh, cô đưa tay tóm chặt lấy bả vai gầy guộc của mẹ, dùng sức kéo bà đứng thẳng dậy.