Thứ này nhanh và mạnh đến đáng sợ, nhưng cấu tạo lại như một cái máy nặng nề. Muốn xoay người, muốn đổi hướng, muốn quay đầu… đều cần có thời gian.
Còn tôi thì nhỏ hơn nó quá nhiều, nhỏ đến mức mỗi lần tôi áp sát, nó gần như mất luôn cả góc tấn công.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay.
Con quái vật mũi khoan càng đuổi càng hăng, còn tôi thì ngày càng rã rời, đợi đến khi cơ thể không còn chịu nổi nữa, tôi sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho nó nghiền nát.
Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi, hệ thống cũng nhanh chóng tính toán và đưa ra chỉ dẫn hợp lý.
Sau năm phút trầy trật, tôi lao vào một tòa nhà sập sệ qua một lỗ hổng trên bức tường bên hông.
Bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều, những hàng cột bê tông nối tiếp nhau chống đỡ trần nhà phía trên, mặt đất bị gạch vụn và đống vật liệu đổ ngổn ngang phủ đầy.
Hiển nhiên là một tòa nhà cũ đang trong quá trình sửa sang.
Phía sau, tiếng gầm của quái vật mũi khoan càng ngày càng gần.
Tôi không dám chậm trễ, hai chân thoăn thoắt bước nhanh, nhưng ngay khi vừa lách qua một cây cột lớn, một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên.
ẦM! Bức tường nơi tôi vừa chạy vào đã bị quái vật mũi khoang hung hăng đập vỡ.
Bê tông nổ tung thành từng mảnh, tôi hoảng hốt tiếp tục chạy, nhưng ngay giây sau, lại một tiếng nổ lớn vang lên, cột bê tông nơi tôi vừa lách qua lại bị mũi khoan của quái vật đục thủng.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng ngắn, nếu chậm lại thêm một giây, thứ bị khoan thủng sẽ là người tôi.
ẦM! Lần này là cây cột phía trước.
Tôi vừa đổi hướng, quái vật mũi khoan đã trực tiếp đâm xuyên vật cản để đuổi theo. Những khối bê tông lớn rơi từ trên cao xuống, một mảnh suýt đập trúng đầu tôi.
Tôi lăn sang bên để tránh đi, vừa bò dậy đã nghe thấy một tiếng rắc rất nhỏ.
Âm thanh ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Khả năng nhìn đêm khiến tôi dễ dàng phát hiện những vết nứt mới xuất hiện trên phần dầm phía trên, chúng kéo dài như mạng nhện, dần dần lan rộng ra xung quanh.
Quái vật mũi khoan lại lao tới, tôi lập tức lao vụt người sang ngang, đồng thời chạy về phía một cây cột khác.
ẦM! Bụi đất tung lên mù mịt, cát đá trong một góc trần nhà bắt đầu rơi lả tả.
Tòa nhà này vốn đã hư hại nghiêm trọng, những cây cột chống đỡ bên dưới liên tục bị phá hủy khiến toàn bộ kết cấu rung lên dữ dội.
Sắp được rồi!
ẦM! Một cây cột nữa nổ tung, bụi mù tràn ngập trong không khí.
Rắc… tiếng nứt lại vang lên, lần này rõ ràng hơn trước nhiều.
Tôi ngẩng đầu, đường nứt trên trần đang lan rộng, một mảnh bê tông lớn đã hơi trũng xuống.
Tôi tiếp tục đổi hướng, con quái vật phía sau hoàn toàn không biết suy nghĩ, nó chỉ biết đuổi theo.
Tôi rẽ trái, nó đâm xuyên cột.
Tôi rẽ phải, nó lại đâm xuyên cột.
Tôi vòng qua đống đổ nát, nó trực tiếp phá nát chướng ngại vật.
Khoảng cách giữa hai bên vẫn rất gần, có vài lần mũi khoan gần như sượt qua lưng tôi, nhưng tôi vẫn không dám rời khỏi khu vực đó. Bởi vì mỗi lần nhìn lên, đường nứt trên trần lại lớn thêm một chút.
Rắc…
Rắc rắc…
Âm thanh càng ngày càng rõ, cho đến lần thứ sáu con quái vật đâm xuyên qua một cây cột.
ẦM!!! Tiếng động vang lên khác hẳn những lần trước.
Không còn là tiếng cột vỡ, mà là tiếng thứ gì đó mất đi điểm chống đỡ.
Tôi ngẩng đầu, đôi đồng tử lập tức co rụt lại, cả một mảng trần bê tông khổng lồ đang sụp xuống.
Khoảnh khắc ấy, tôi dùng hết sức bình sinh lao về phía trước.
Con quái vật mũi khoan thấy tôi lao đi thì cũng tăng tốc, tốc độ của nó quá nhanh, khiến trong lòng tôi không khỏi trùng xuống.
Khoảnh khắc khi luồng khí đầy tính xung kích xung quanh mũi khoan tiến lại và gần sượt qua tóc tôi, con quái vật mũi khoan phía sau đột nhiên khựng lại như bị đóng băng.
Cả người nó cứng đờ đứng yên tại chỗ, mặc cho tôi lao đi, mặc cho bóng đen phía trên đang dần phủ xuống đầu nó…
Ầm ầm ầm ầm!!!
Tiếng đổ sập không ngừng vang lên, tôi ngã nhào về phía trước, lăn người theo quán tính một đoạn rồi mới ngồi bật dậy thở hồng hộc.
Con quái vật mũi khoang đã bị đè bên dưới đống đổ nát, nhưng tôi vẫn không dám lơ là chút nào.
Đợi đến khi tiếng động rơi đổ ngừng hẳn, xung quanh chỉ còn lại đống cát bụi mù mịt và khoảng không lặng ngắt như tờ.
Nhưng nếu nghe kỹ, sẽ có thể bắt được một vài âm thanh vụn vặt như có thứ gì đó đang lao vút đi rồi “bộp” một tiếng rất khẽ, nó nhẹ nhàng đáp xuống.
Nhìn theo nơi tiếng động phát ra, tôi bắt gặp một đôi mắt sáng màu xanh lục như mắt mèo trong đêm…