Xế chiều, tôi xách theo con chuột trắng đã bị đập nát đầu đến chỗ nướng thịt hôm qua. Cái giá nướng vẫn còn dùng tốt, tôi không định mất thời gian làm thêm cái mới.
Cơ bản thì xử lý một con chuột cũng giống như quạ, chỉ là thay vì nhổ lông, nay chuyển thành lột bỏ lớp da ngoài rồi moi sạch nội tạng.
Con chuột này khá lớn, nên việc xử lý khá mất thời gian. Lượng máu chảy ra ngoài cũng nhiều, làm không ít xác sống xung quanh nghe mùi tụ lại.
Thấy tôi vứt đống nội tạng qua, chúng liền nhào tới tranh nhau ăn ngấu nghiến.
Hiển nhiên, chỉ cần là máu thịt tươi mới thì chúng đều thích.
Chỉ là bình thường đám động vật xung quanh đều khá nhanh nhẹn, xác sống khó mà theo kịp.
Xử lý xong xuôi, tôi mới nhớ ra mình cần có lửa để nướng thịt.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm không còn chút nắng nào, trong chốc lát, tôi có hơi mơ hồ.
Hết nắng rồi, vậy phải lấy lửa từ đâu đây?
Một số cách tạo lửa lại nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi. Nhưng việc đánh lửa và ma sát gỗ đều phải có hai tay mới làm được, còn tôi chỉ có một tay…
Tôi hết nhìn con chuột đã được xử lý xong, lại nhìn sang đám xác sống cũng đang ngây ngốc nhìn mình xung quanh.
Chúng đã ăn xong, có con đang nằm rạp dưới đất liếm vết máu, có con đứng ngây người nhìn tôi, như đang chờ đợi tôi lại vứt thứ gì đó cho chúng.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Nhìn vài con xác sống có đủ tay chân trước mặt, một ý nghĩ điên rồ bỗng nảy lên trong đầu tôi.
Liệu đám này có thể đánh lửa giúp tôi không?
Nhưng rồi suy nghĩ này lại lập tức bị bác bỏ, khi tôi nhìn thấy hành động không khác gì bị tua chậm của chúng.
Có lẽ tôi nên nghĩ về việc nào đó khả thi hơn.
Trong lúc đang loay hoay, tôi nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ.
Con chó trắng đi tới và ngồi xuống nơi sạch sẽ cách tôi một đoạn. Dường như nó lại lớn hơn buổi sáng không ít, bộ lông trắng tinh thoang thoảng mùi sữa tắm, hiển nhiên đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài.
Khiến tôi có cảm giác thứ đang ngồi ở đó là một tấm thảm lông mềm mượt khổng lồ.
Đám xác sống xung quanh thấy nó tới thì dần tản ra, dường như có vẻ khá sợ nó. Nhưng chúng không bỏ đi luôn mà chỉ quanh quẩn gần đó.
Con chó trắng nhìn tôi, hầm hừ hỏi làm gì mà sao giờ này còn chưa về, rồi nhìn vào phần thịt trong tay tôi với vẻ ghét bỏ.
Ừm, chính là ghét bỏ cách ăn không giống nó của tôi!
Tôi cũng hầm hừ truyền đạt lại việc mình đang cần lửa cho nó.
Con chó trắng ngẩn ra, như đang suy nghĩ gì đó. Nghĩ xong, nó có vẻ khá miễn cưỡng, nhưng sau khi nhìn tôi một lúc, con chó trắng lại đứng lên, chạy đi.
Trước khi đi nó còn nhìn tôi một cái, dường như muốn tôi ở yên đây đợi nó. Trong lúc chờ đợi, tôi xiên sẵn thịt chuột rồi đặt lên giá nướng, cũng vun sẵn đống lá và củi ngay bên dưới.
Chắc con chó trắng biết được thứ gì có thể tạo lửa nên đang đi lấy giúp tôi rồi, ví dụ như bật lửa hoặc diêm chẳng hạn?
Mang theo tâm trạng chờ mong, tôi chờ đến khi bầu trời hoàn toàn sẫm tối, mới thấy con chó trắng quay lại.
Miệng nó không ngậm theo thứ gì.
Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, con chó trắng đã lắc mạnh người một cái, khiến thứ gì đó rơi từ trên lưng nó xuống.
Một thứ khá lớn, chắc chắn không phải bật lửa hay hộp diêm.
Tới khi thứ đó chậm chạp đứng lên, tôi mới nhận ra đó là một con xác sống.
Con chó này lôi xác sống tới đây làm gì?
Như nhìn ra nghi hoặc của tôi, con chó trắng quay đầu há cái miệng Hoa Ác khổng lồ của mình gầm lên với xác sống một tiếng.
Xác sống kia sợ tới mức nhảy cẩng lên, sau đó… Tôi thấy con xác sống đó chậm chạp bước về phía đống cây khô tôi đã vun sẵn, há mồm, phun ra một tia lửa nhỏ vào đó.
Cành và lá khô nhanh chóng bắt lửa, tiếng lách tách khe khẽ vang lên, một đống lửa cứ thế mà hình thành.
Con chó trắng thấy vậy thì đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ đắc ý.
Tôi cũng không keo kiệt mà giơ cho nó một ngón cái tỏ ý khen ngợi.
Xác sống kia phun lửa xong thì quay đầu muốn đi, nhưng dường như sợ con chó trắng, nên nó đi lững thững được mấy bước thì lại vòng về. Vòng về rồi lại quay đầu muốn đi, cứ thế lặp lại lặp lại một hồi.
Tôi nhìn mà chóng mặt, liền bảo con chó trắng cho con xác sống ra chỗ khác đứng.
Ừm, hiển nhiên tôi không định bỏ qua cái “bật lửa” biết đi này.
Nói mới nhớ, con chó trắng này cũng không minh thật, không ngờ còn tìm được xác sống biết phun lửa.
Nghĩ tới đây, tôi bất giác nhớ tới con xác sống phun nước trước đó rồi kinh hoàng nhớ ra một chuyện.
Nước do xác sống phun ra thối như vậy, liệu lửa có…
Tôi lập tức ghé đầu lại gần ngọn lửa ngửi thử… Rồi tự hỏi, lửa có mùi không?
Hình như không, mà tôi cũng chỉ ngửi được chút mùi khét của lá khô cháy.
Vậy nên… chắc là không sao đâu nhỉ?
Nói mới nhớ, tôi còn chưa mở trói cho con xác sống biết phun nước kia, cũng không biết bây giờ nó thế nào rồi.
Chắc sẽ không có quái vật nào ăn thịt xác sống đâu nhỉ?