Đến nội dung chính

Chương Hồi 2 – Chương 8: Hệ thống 33

admin 1.195 Chữ Cài Đặt

Nhưng mới hôm qua nó vẫn còn là một con chó với cái hàm lọt gió, lúc ăn thì bộ hàm và lưỡi vẫn giống như chó bình thường, sao hôm nay đã thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy rồi?

Như bắt được suy nghĩ của tôi, Hệ thống 33 trong đầu nhanh chóng trả lời: [Giai đoạn đầu khi mới biến dị là lúc quái vật thăng cấp nhanh và thay đổi nhiều nhất. Chúng có thể thông qua việc không ngừng săn mồi, hấp thụ máu thịt tươi mới để thúc đẩy quá trình này.]

[Hệ thống 33 phát hiện con chó trước mặt đã bắt đầu săn mồi từ giữa đêm qua đến rạng sáng hôm nay mới trở về. Đây là một con quái vật chăm chỉ, nên thay đổi nhanh cũng là hiển nhiên.]

Tôi không nhịn được mà chớp chớp mắt, cảm giác như giọng điệu của hệ thống khi nói tới mấy chữ “quái vật chăm chỉ” không được “thân thiện” cho lắm. Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi?
Một lần nữa bắt được suy nghĩ của tôi, Hệ thống 33 mạnh dạn thừa nhận: [Những ngày đầu tiên này chính là tiền đề quyết định phương hướng tiến hóa và phát triển sau này của quái vật. Với tần suất ngẩn người và săn mồi hiện tại của bạn, thật khó để phân tích ra được kiểu quái vật mà sau này bạn sẽ trở thành. Vậy nên, bạn không nghĩ nhiều đâu, Tri Tâm ạ.]

[Thân là Hệ thống hỗ trợ và gắn liền với bạn, tôi xin phép đưa ra một lời đông viên thân thiện: Nếu không muốn biến thành một con quái vật bùn nhão không trát nổi lên tường, hay đám xác sống ngơ ngẩn ngoài kia, thì HÃY CHĂM CHỈ LÊN ĐI!!!]

Mấy chữ cuối cùng, Hệ thống 33 gần như hét lên trong đầu tôi, khiến tôi không nhịn được mà phải nhắm tịt mắt hồi lâu mới xua được dư âm trong đầu.

Ừ thì… Nghĩ lại thì dường như tôi xuyên đến đây đã được…
[Năm ngày!] Hệ thống 33 thấy tôi không nhớ được thì lập tức nhảy ra.

Được rồi, là 5 ngày. Hai ba ngày đầu thì tôi mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ mình đã làm gì lắm, hôm qua thì bắt được một con quạ…

[Do may mắn!]

Ừ thì… Nghĩ lại thì đúng là do may mắn thật. Hôm nay mới là rạng sáng ngày thứ năm, ban đêm đi ngủ là chuyện rất bình thường mà, không phải sao? Nên sao có thể nói là tôi không chăm chỉ được?

[Quái vật không cần ngủ quá nhiều!]

Thế à? Nhưng tôi thấy buồn ngủ, nên chắc tôi thuộc kiểu quái vật cần ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày.

Hệ thống 33: […]

Hoặc có lẽ là mười hai tiếng, vì tôi vẫn còn là trẻ con.

Hệ thống 33 cảm thấy không đúng, nhưng Hệ thống 33 không thể phản bác, vì trông cô bé này thật sự chỉ khoảng năm tuổi.

Nhưng chỉ là trông…

Vai đột nhiên bị đẩy một cái khiến tôi giật mình, hóa ra trong lúc tôi đang suy tư, con chó trắng đã lê theo cả người ướt sũng đi tới từ lúc nào.
Nó ngồi trước mặt tôi, khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn. Đôi mắt vàng kim của nó ánh lên vẻ không kiên nhẫn, cổ họng hầm hừ.

Lúc này tôi mới nhớ ra, mình còn chưa trả sữa tắm cho quái vật bốn chân trước mặt.

Mà khoan đã, đêm qua lúc vừa mới gặp, rõ ràng nó chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, sao bây giờ… Đã thành một cái đầu rưỡi rồi???

[Ha hả, tất nhiên là vì trong lúc bạn đang ngủ, người ta đã chăm chỉ lớn lên đó!] Hệ thống 33 đúng lúc nhảy ra.

Tôi đột nhiên phát hiện, dường như từ lúc Hệ thống 33 chính thức tự giới thiệu và lộ diện đến giờ, nó đã móc mỉa tôi không dưới ba lần.

Vì sao vậy? Vì trông tôi dễ bắt nạt quá sao? Hay nó cho rằng tôi không thể tự đập nát đầu mình để lôi nó ra?

[Khụ khụ, xét thấy việc tiến hóa là chuyện lâu dài, không thể vội vàng, với hiện tại Tri Tâm vẫn còn là một cô bé nhỏ, nên chúng ta cứ từ từ chậm rãi cũng được. Búp măng non chỉ cần biết ăn biết ngủ biết cố gắng là ngoan!]

Thấy tôi ngây người hồi lâu không nói gì, con chó trắng trước mặt liền mất kiến nhẫn. Nó cúi người xuống đưa đầu lại gần tôi, để cái trán đầy lông của nó (ồ, hết trọc rồi cơ này) tựa sát vào trán tôi, khiến đôi mắt vàng kim sắc bén kia nhìn thẳng và mắt tôi, hầm hừ đầy đe dọa.

Nó hỏi, có phải là tôi định chiếm luôn không trả sữa tắm cho nó không.

Tôi bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm mà có hơi chột dạ, đành chớp chớp mắt, cười hì hì dùng tiếng hầm hừ đáp lại: [Tất nhiên là không có rồi, bây giờ tôi đi lấy xuống trả lại cho cậu ngay đây!]

Chậc… Vậy là lần sau muốn tắm lại phải đi mượn nữa rồi, cũng không biết nó có cho không… Không biết quanh đây có ai bỏ quên sữa tắm không…

[Bạn nhỏ Tri Tâm, hành vi chiếm dụng đồ của người khác là không đúng, như vậy không phải bé ngoan đâu!]

Nghe hệ thống nói, tôi vừa bước lên lầu vừa thoáng quay đầu liếc nhìn qua con chó trắng đang ngồi ở cửa, bĩu môi đáp lại trong lòng: [Nhưng nó có phải người đâu.]

Hệ thống 33: […]

Hệ thống 33: [Bạn nhỏ Tri Tâm, xét ra thì hiện tại hai bạn đang cùng loài đấy, đều là quái vật!]

Tôi: [Ố. Tôi quên mất!]

Hệ thống 33: [Bạn nhỏ Tri Tâm…]

[Khoan đã, sao cứ gọi tôi là bạn nhỏ hoài vậy? Nghe cứ sao sao ấy!] Đến lần thứ ba nghe thấy xưng hô ấy, tôi không nhịn được mà ngắt lời hệ thống.

Hệ thống 33: [… Bạn nhỏ Tri Tâm, chính bạn vừa nói mình vẫn còn là trẻ con kia mà? Đã là trẻ con thì đều là bạn nhỏ. Hãy cố gắng làm một bé ngoan và đừng giấu đồ của bạn nhỏ khác nhé, bạn nhỏ Tri Tâm!]

Động tác lật nắp bồn nước bồn cầu của tôi lập tức khựng lại.

[Ngoan, trả đồ cho bạn chó đi, lát nữa Hệ thống 33 dẫn bạn nhỏ đi tìm sữa tắm cho người.]

Nghe Hệ thống 33 dịu giọng dỗ dành, tôi mới thở hắt ra một hơi rồi cầm chai sữa tắm màu hồng kia đi xuống. Cũng không phải là tôi không muốn trả, chỉ là cái chai này có mùi thơm quá, rất hợp với bé gái như tôi.

Mà nói đi cũng phải nói lại: [Tôi không phải người, tôi là quái vật!]

Hệ thống 33: [… Sữa tắm cho bạn nhỏ quái vật hai chân.]

[Cũng được.] Nể tình Hể thống 33 cố gắng dỗ dành như vậy, tôi đành miễn cưỡng đi tìm cùng nó một chút cũng được!